Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghị quyết 68 không chỉ trao cơ hội, mà còn đặt ra trách nhiệm mới đối với đội ngũ doanh nhân

Kim Thành

Thứ năm, 25/06/2026 - 11:05

(Thanh tra) - Chiều tối ngày 24/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Hội nghị với chủ đề “Doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng - Động lực mới cho phát triển thành phố” do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: Kim Thành

Tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng Trần Văn Thắng cho biết: Nghị quyết 68 mở ra một không gian phát triển rất lớn. Thành phố đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng cao hơn, chất lượng hơn, xanh hơn, số hóa hơn và hội nhập sâu hơn. Hải Phòng không chỉ là trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ của miền Bắc, mà còn có khát vọng trở thành một cực tăng trưởng hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế. Trong tiến trình đó, cộng đồng doanh nghiệp thành phố phải là lực lượng đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, mở rộng chuỗi cung ứng, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và xây dựng văn hóa kinh doanh tử tế, có trách nhiệm.

Từ góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp, cảm nhận rất rõ hiệu ứng lớn nhất sau các Nghị quyết 68 đó là hiệu ứng về niềm tin. Niềm tin rằng doanh nhân được tôn trọng hơn; quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, quyền cạnh tranh bình đẳng được nhấn mạnh hơn; doanh nghiệp làm ăn chân chính được bảo vệ hơn; tiếng nói từ thực tiễn sản xuất kinh doanh được lắng nghe thực chất hơn trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Niềm tin ấy là một nguồn lực phát triển rất quý, nhưng cũng là nguồn lực phải được nuôi dưỡng bằng kết quả cụ thể, bằng cải cách thực chất, bằng tinh thần phục vụ thật và bằng sự chuyển động thật trong từng cơ quan, từng thủ tục, từng cuộc đối thoại với doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng Trần Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Kim Thành

Thời gian qua, thành phố có nhiều kênh đối thoại đã được mở ra; nhiều kiến nghị của doanh nghiệp đã được tiếp nhận, phân loại, giao đầu mối xử lý; nhiều sở, ngành đã chuyển dần từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Với doanh nghiệp, đôi khi một thủ tục được rút ngắn, một vướng mắc được tháo gỡ, một văn bản được trả lời rõ ràng, một cuộc đối thoại được xử lý đến cùng, có thể tạo ra niềm tin và cơ hội đầu tư lớn hơn rất nhiều so với những cam kết chung chung.

Bên cạnh những chuyển động tích cực đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng còn nhiều trăn trở rất thực tế. Điều doanh nghiệp mong muốn nhất hiện nay không phải là ưu đãi ngoài pháp luật, mà là một môi trường thực thi ổn định, minh bạch, nhất quán và có thể dự đoán được. Từ chủ trương đúng đến kết quả cụ thể ở từng hồ sơ, từng thủ tục, từng dự án vẫn còn khoảng cách cần tiếp tục rút ngắn.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp còn thiếu năng lực quản trị, tài chính, pháp lý, kế toán - thuế, nhân sự, chuyển đổi số, tiêu chuẩn chất lượng, ESG và kết nối chuỗi cung ứng. Nhiều thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, thuế, hải quan vẫn cần được phối hợp liên ngành tốt hơn, chia sẻ dữ liệu tốt hơn, công khai tiến độ rõ hơn và xác định đầu mối chịu trách nhiệm cụ thể hơn.

Doanh nghiệp hiểu rằng cải cách thể chế là một quá trình khó, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, đồng bộ ở nhiều lĩnh vực. Chính quyền cũng hiểu rằng thời gian của doanh nghiệp là chi phí, cơ hội của doanh nghiệp là nguồn lực phát triển của thành phố. Điểm gặp nhau giữa chính quyền và doanh nghiệp hôm nay chính là tinh thần: thẳng thắn nhưng xây dựng; yêu cầu cải cách nhưng cũng tự đổi mới chính mình; đồng hành trên nền tảng pháp luật, minh bạch, trách nhiệm và niềm tin.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng, nhận thức rất rõ rằng Nghị quyết 41, Nghị quyết 68 không chỉ trao cơ hội, mà còn đặt ra trách nhiệm mới đối với đội ngũ doanh nhân. Doanh nghiệp không thể chỉ mong Nhà nước tháo gỡ khó khăn; bản thân mỗi doanh nghiệp cũng phải nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật, minh bạch tài chính, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường. Kinh tế tư nhân chỉ có thể trở thành động lực quan trọng nhất khi doanh nghiệp tư nhân thực sự lớn mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức, có năng lực cạnh tranh và khát vọng vươn lên.

Trong giai đoạn mới, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng xác định rõ vai trò của mình: đại diện trách nhiệm hơn, phản biện chất lượng hơn, kết nối thực chất hơn và phục vụ hội viên chuyên nghiệp hơn. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố sẽ tập trung vào bốn nhóm việc trọng tâm: Xây dựng hệ thống tiếp nhận, phân loại và theo dõi kiến nghị doanh nghiệp theo nhóm vấn đề, nhóm thủ tục, nhóm ngành; phối hợp với các sở, ngành để tuyên truyền chính sách, phổ biến pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chương trình về vốn, đất đai, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và đào tạo nhân lực; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, tổ chức tài chính, viện trường và các hiệp hội ngành nghề; xây dựng văn hóa doanh nhân Hải Phòng bản lĩnh, thượng tôn pháp luật, nghĩa tình, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu mong muốn và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thành phố tiếp tục khơi dậy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp; sự tự tin, tự cường, tự hào dân tộc để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, đồng thời phát huy mạnh mẽ trách nhiệm xã hội. Cùng chung tay với chính quyền thành phố Hải Phòng thực hiện các chủ trương lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt là việc tích cực tham gia đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội cho người lao động thuê với mức giá hợp lý, đảm bảo an sinh phúc lợi bền vững. Sự lớn mạnh của doanh nghiệp phải gắn liền với sự thịnh vượng của thành phố và hạnh phúc của Nhân dân Hải Phòng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết thêm trong bối cảnh mới các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn cho doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo; phát triển doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Chính quyền - Doanh nghiệp - Hiệp hội; phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, của đất nước và vươn tầm ra cộng đồng quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công nghệ số giúp EVNNPC kéo giảm tổn thất điện năng

Công nghệ số giúp EVNNPC kéo giảm tổn thất điện năng

(Thanh tra) - Dù quản lý lưới điện trên địa bàn rộng với nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn duy trì đà giảm tổn thất điện năng liên tục trong những năm qua. Kết quả này phản ánh hiệu quả của việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống đo đếm và ứng dụng các công nghệ giám sát vận hành tiên tiến.

Theo EVNNPC

10:48 25/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm