Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ ba, 11/01/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Báo cáo về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tiếp công dân định kỳ. Ảnh: thainguyen.gov.vn
Theo thống kê của UBND tỉnh, số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết giai đoạn năm 2016- 2021 so với năm 2010 - 2015 giảm 49,8%. Số lượt đoàn đông người giảm 58,5%, đồng thời không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo.
Tuy nhiên, một số vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật nhưng công dân chưa đồng thuận, vẫn tiếp tục gửi đơn đi nhiều nơi, vượt cấp lên Trung ương. Phần lớn lượt tiếp các đoàn đông người có nội dung đề nghị, kiến nghị, phản ánh.
UBND tỉnh nhận định nguyên nhân chủ yếu phát sinh khiếu nại, tố cáo là do một số công dân khiếu nại, tố cáo chưa nhận thức đầy đủ về chính sách pháp luật có liên quan, chỉ yêu cầu quyền lợi theo ý muốn chủ quan của mình. Giai đoạn năm 2016 - 2021, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, một vài địa phương triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư, xây dựng, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và thực hiện tái định cư để phát triển kinh tế xã hội đã ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân, dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.
Cùng giai đoạn này, tổng số lượt công đã tiếp là 43.521 lượt công dân với 26.099 vụ việc, trong đó tiếp công dân thường xuyên là 34.348 lượt, tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo là 1.328 lượt, tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu là 7.845 lượt. Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở chiếm 64,87%, chế độ chính sách chiếm 4,12%, lĩnh vực khác chiếm 31,01%.
Theo thống kê của UBND tỉnh, số lượt đoàn đông người là 240 lượt đoàn, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh là 76 lượt đoàn. Số vụ việc phức tạp kéo dài là 17 vụ việc. Người đứng đầu đã tiếp công dân định kỳ là 14.961 ngày.
UBND tỉnh cho biết, việc xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân định kỳ của người của người đứng đầu các cấp, các ngành được thực hiện thường xuyên. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã từng bước quan tâm bố trí cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm thực hiện tiếp công dân.
Toàn tỉnh đã tiếp nhận 33.283 đơn. Về giải quyết khiếu nại, số đơn khiếu nại tiếp nhận là 1.517 đơn. Cơ quan chức năng đã giải quyết 510/532 đơn khiếu nại đủ điều kiện giải quyết. Kết quả, 34 vụ việc khiếu nại đúng, 437 vụ việc khiếu nại sai và 39 vụ việc là khiếu nại có đúng, có sai. Qua giải quyết đơn thư khiếu nại, cơ quan chức năng đã trả lại quyền lợi hợp pháp cho công dân số tiền 3.408 triệu đồng và 140m2 đất, đã khôi phục quyền lợi cho 1 người. Các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài đã được các cấp, ngành của tỉnh giải quyết nhưng công dân vẫn khiếu nại, tố cáo tiếp là 6 vụ việc.
Về giải quyết tố cáo, số đơn tiếp nhận là 2.093 đơn. Cơ quan chức năng đã thụ lý và giải quyết 384/400 đơn đủ điều kiện giải quyết. Kết quả, 36 vụ việc tố cáo đúng, 283 vụ việc tố cáo sai và 65 vụ việc tố cáo có đúng, có sai. Qua giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng đã thu hồi về cho Nhà nước 3.656 triệu đồng và 379m2 đất, trả lại quyền lợi cho công dân 345 triệu đồng.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Tổ công tác của tỉnh đã thực hiện kiểm tra, rà soát báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 14/17 vụ việc. Hiện nay, các tổ công tác đang phối hợp với các cấp, các ngành vận động, giải thích, thuyết phục để công dân đồng thuận với phương án giải quyết và tiếp tục kiểm tra, rà soát 3 vụ việc còn lại.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Có những lá đơn khiếu nại kéo dài không xuất phát từ việc chính quyền làm sai pháp luật, mà bắt nguồn từ những ẩn ức cá nhân, mâu thuẫn gia đình. Qua thực tiễn công tác, Thượng tá Phạm Đồng Điện, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng, nếu cán bộ tiếp dân chỉ bám vào quy chế, thực hiện theo quy trình, thiếu đi cái tâm, cái tầm và tính nhân văn thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ gặp khó khăn, vướng mắc. “Nút thắt” chỉ được tháo gỡ khi người cán bộ thực sự thấu cảm và đi sâu vào bản chất sự việc.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Lai Châu trong quý I/2026 tiếp tục được duy trì nền nếp, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Các vụ việc phát sinh cơ bản được xử lý kịp thời, đúng quy định, không hình thành điểm nóng hay khiếu kiện đông người, vượt cấp. Việc chủ động nắm tình hình và giải quyết từ cơ sở góp phần giữ ổn định chung trên địa bàn.
Bùi Bình
H.T
Thái Nam
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân