Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nam Định: Nhiều vi phạm về đất đai tại nông lâm trường quốc doanh

Thứ sáu, 16/06/2017 - 08:22

(Thanh tra)- Hoạt động kém hiệu quả, tình trạng vi phạm đất đai diễn ra phổ biến, kéo dài qua nhiều năm là thực trạng chung của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đây là thông tin được đưa ra tại Văn bản 65/BC-UBND của UBND tỉnh Nam Định báo cáo kết quả thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Nhiều diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả được chuyển đổi mục đích sang nuôi trồng thủy sản. Ảnh: HL

Tỉnh Nam Định có 2 nông trường quốc doanh là Nông trường Rạng Đông và Nông trường Bạch Long (nay là Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bạch Long và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông) với diện tích 1.204ha đất (Nông trường Rạng Đông là 995ha đất, Nông trường Bạch Long là 209ha đất) có nguồn gốc hình thành do việc quai đê, lấn biển từ những năm 1960.

Năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, ban hành kết luận về việc quản lý, sử dụng đất đối với Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bạch Long.

Theo Kết luận thanh tra số 1532/KL-STNMT ngày 25/8/2014, Nông trường Bạch Long đã giao khoán 145ha đất nông nghiệp cho các nông trường viên và nhân dân địa phương để đưa vào sản xuất. Thực tế, diện tích đất cói và đất lúa do đất mặn, sản xuất không có hiệu quả, giá thành cói thấp… nên nông trường đã lập đề án chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản có quyết định của UBND tỉnh nhưng chưa lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, Nông trường Bạch Long mới thuần túy sản xuất nông nghiệp, chưa có chế biến, kinh doanh sản phẩm và phát triển dịch vụ nông nghiệp có giá trị kinh tế cao nên nguồn thu chỉ đủ để trang trải bảo hiểm và các khoản hành chính. Lợi nhuận trước thuế chỉ vào khoảng 30 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ cho phép làm lán trại tạm thời để bảo vệ sản xuất và chuồng nuôi gia súc gia cầm. Do đó, nhiều hộ nhận khoán đã xây dựng lán trông coi “biến tướng” thành nhà để ở, xây dựng chuồng trại chăn nuôi quy mô trên 200m2 theo mô hình kinh tế trang trại.

Đoàn thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bạch Long như lập hồ sơ giao khoán chưa đúng quy định, giao khoán cho 4 hộ dân không có hộ khẩu tại địa phương, chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định.

Đặc biệt, Nông trường Bạch Long giao 3,19ha đất ở cho 169 hộ nông trường viên nhưng chỉ có 35 hộ có quyết định của huyện đi làm kinh tế mới được giao đất ở, còn lại không có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo Kết luận thanh tra số 332/KL-STNMT đối với Nông trường Rạng Đông, tình trạng vi phạm quy định pháp luật về đất đai diễn ra phổ biến.

Cụ thể, “công ty không trực tiếp ký hợp đồng giao khoán mà giao cho các đội trưởng giao khoán cho 477 hộ không có hợp đồng giao khoán mà chỉ ghi chép vào sổ tay là tùy tiện, không đúng với quy định tại Nghị định 135 của Chính phủ”, Kết luận thanh tra nêu rõ.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông tự ý chuyển mục đích 196ha đất từ trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản trái quy định, trong đó có 105ha đất không nằm trong quy hoạch được chuyển mục đích sử dụng đất được phê duyệt.

Thậm chí, công ty tự ý giao 10.000m2 đất cho cơ sở tôn giáo không đúng thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai. Đơn vị này còn giao khoán cho Chùa Rạng Đông 3.140m2 đất vườn, ao và đất lúa và giao khoán cho Giáo họ Rạng Đông 5.800m2 đất vườn ao là trái pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận, những việc làm vi phạm Luật Đất đai tại Nông trường Rạng Đông là nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, hậu quả khó khắc phục. UBND huyện Nghĩa Hưng, UBND thị trấn Rạng Đông đã buông lỏng, không kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vi phạm để diễn ra trong thời gian dài.

UBND tỉnh Nam Định cho biết, sau khi kết luận thanh tra ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo có biện pháp xử lý đối với những sai phạm của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông.

Hiện, UBND tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phương án sắp xếp đổi mới đối với 2 công ty. Trên cơ sở phương án sắp xếp đổi mới và quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và cơ quan có liên quan cùng 2 công ty thực hiện các bước để cổ phần hóa doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm diện tích đất vi phạm theo quy định của Luật Đất đai.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Từ 4 kết luận thanh tra phòng khám tư ở Đà Nẵng: Khi hồ sơ đủ nhưng điều kiện thực tế chưa theo kịp

Từ 4 kết luận thanh tra phòng khám tư ở Đà Nẵng: Khi hồ sơ đủ nhưng điều kiện thực tế chưa theo kịp

(Thanh tra) - 4 kết luận thanh tra (KLTT) của Thanh tra TP Đà Nẵng đối với các phòng khám tư nhân cho thấy nhiều cơ sở có giấy phép hoạt động, danh mục kỹ thuật, hồ sơ nhân sự và điều kiện pháp lý cơ bản. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, một số cơ sở vẫn phát sinh khoảng lệch về nhân sự chuyên môn, phòng chức năng hoặc điều kiện thực hiện kỹ thuật. Từ đó, đặt ra yêu cầu công tác hậu kiểm sau cấp phép phải theo sát hoạt động thực tế để bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Minh Nghĩa

18:14 02/07/2026
Cà Mau: Kiến nghị khơi thông "điểm nghẽn" Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên Trần Huỳnh

Cà Mau: Kiến nghị khơi thông "điểm nghẽn" Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên Trần Huỳnh

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công khai Kết luận thanh tra số 40/KL-TT ngày 8/6/2026 về thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn đối với Dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên Trần Huỳnh. Kết luận chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ kéo dài, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai dự án.

Chu Tuấn

18:13 02/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm