Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ năm, 06/08/2026 - 17:40
(Thanh tra) - Qua thanh tra chuyên đề, tỉnh Cao Bằng xác định có 347 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện phải lập phương án sắp xếp lại, xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, có 145 cơ sở đang bỏ trống, trong đó 69 cơ sở không sử dụng từ 12 tháng trở lên.
Thanh tra tỉnh Cao Bằng công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn. Ảnh: TH
Thực hiện Kế hoạch số 1319/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, Thanh tra tỉnh Cao Bằng đã ban hành quyết định thanh tra đối với 16 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 48 UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh. có cơ sở nhà, đất dôi dư.
Đoàn thanh tra trực tiếp kiểm tra, xác minh tại Sở Tài chính và 46 xã; đồng thời kiểm tra gián tiếp thông qua hồ sơ, báo cáo của 18 cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả được tổng hợp tại Kết luận thanh tra số 1425/KL-TTr ngày 25/6/2026 của Thanh tra tỉnh Cao Bằng, trong đó xác định có 347 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện phải lập phương án xử lý, sắp xếp lại.
Theo Báo cáo số 2263/BC-UBND ngày 1/7/2026, đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh quản lý 2.574 cơ sở nhà, đất; qua rà soát xác định 347 cơ sở dôi dư thuộc diện phải lập phương án xử lý, sắp xếp lại. Kết quả thanh tra cho thấy đa số cơ sở vẫn được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.
Điển hình, tại xã Đức Long, trụ sở cũ UBND xã Thụy Hùng (cũ) được điều chuyển làm trụ sở Công an xã; tại xã Quang Hán, dự kiến hai điểm trường của Trường Tiểu học Quang Vinh được chuyển thành nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng, góp phần tận dụng cơ sở vật chất sau sắp xếp.
Tuy nhiên, thanh tra cũng ghi nhận nhiều cơ sở nhà, đất chưa được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Một số điểm trường không còn nhu cầu sử dụng sau quá trình sắp xếp, sáp nhập; một số cơ sở chỉ được sử dụng một phần hoặc đã xuống cấp, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xác định hướng xử lý phù hợp.
Trong 347 cơ sở nhà, đất dôi dư, có 145 cơ sở bỏ trống, 36 cơ sở sử dụng tạm thời, 8 cơ sở sử dụng một phần, 8 cơ sở xuống cấp và 1 cơ sở đang cho thuê.
Đáng chú ý, trong số 145 cơ sở bỏ trống, có 6 cơ sở không sử dụng dưới 6 tháng, 64 cơ sở bỏ trống từ 6 đến 12 tháng, 24 cơ sở bỏ trống từ 1 đến 3 năm, 45 cơ sở bỏ trống trên 3 năm và 6 cơ sở chưa xác định rõ thời gian bỏ trống. Như vậy, có 69 cơ sở đã không được sử dụng từ 12 tháng trở lên.
Theo báo cáo, do thời gian thực hiện thanh tra chuyên đề ngắn, phạm vi thanh tra rộng và số lượng cơ sở lớn, Thanh tra tỉnh Cao Bằng chưa có đủ điều kiện xác minh đầy đủ nguyên nhân, hiện trạng pháp lý, khả năng khai thác cũng như trách nhiệm quản lý đối với từng cơ sở. UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, hoàn thiện thông tin và tham mưu phương án xử lý theo quy định.

Trường mầm non Đức Long, xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh tra Cao Bằng
Không chỉ thống kê hiện trạng sử dụng, cuộc thanh tra còn đánh giá bước đầu hiệu quả khai thác đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.
Qua rà soát, trong số các cơ sở có đủ dữ liệu, 72 cơ sở nằm tại khu vực đô thị, 218 cơ sở thuộc khu vực nông thôn và 57 cơ sở ở vùng sâu, vùng xa. Việc phân loại này là căn cứ ban đầu để các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án điều chuyển, chuyển đổi công năng, cho thuê hoặc đấu giá tài sản trong thời gian tới.
Kết quả thanh tra cũng cho thấy chưa phát hiện hành vi vi phạm làm phát sinh giá trị lãng phí theo quy định. Tuy nhiên, Đoàn thanh tra ghi nhận 39 cơ sở nhà, đất có nguy cơ lãng phí, trong đó 31 cơ sở thuộc nhóm chậm đưa vào sử dụng hoặc chậm triển khai phương án xử lý, 8 cơ sở thuộc nhóm giảm giá trị tài sản do xuống cấp.
Đối với 8 cơ sở xuống cấp, nguyên nhân chủ yếu được xác định do ảnh hưởng của mưa lớn, bão lũ hoặc công trình có kết cấu nhà gỗ. Báo cáo cũng cho biết 5 trong số 8 tài sản gắn liền với đất này có giá trị còn lại theo sổ sách bằng 0.
Việc ghi nhận 39 cơ sở nhà, đất có nguy cơ lãng phí cho thấy bên cạnh kết quả đạt được bước đầu trong quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp, vẫn còn nhiều tồn tại cần tiếp tục được rà soát, làm rõ hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng phương án xử lý phù hợp.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Hứa Tân Hợi, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng cho biết, cuộc thanh tra chuyên đề được triển khai nhằm đánh giá đúng thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; đồng thời rà soát việc lập phương án sắp xếp, xử lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
"Thông qua cuộc thanh tra chuyên đề, chúng tôi mong muốn nhận diện đầy đủ thực trạng quản lý, sử dụng từng cơ sở nhà, đất dôi dư; trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp. Kết quả thanh tra cũng là căn cứ để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện phương án xử lý đối với từng cơ sở theo đúng quy định."
Bài 2: Thanh tra Cao Bằng chỉ rõ những nguyên nhân làm chậm tiến độ xử lý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua thanh tra 6 dự án đầu tư công, Thanh tra tỉnh Ninh Bình chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót từ chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn đến dự toán, đấu thầu, nghiệm thu, quyết toán; đồng thời xác định trách nhiệm và yêu cầu khắc phục, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.
Trung Hà
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Cao Bằng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Trường THPT Thành phố, từ lập dự toán, quản lý thu, chi, mua sắm, đầu tư xây dựng đến quản lý tài sản; đồng thời yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục và kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan
Trung Hà
Trung Hà
Đan Anh
Ngọc Trâm
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Hương Giang
Phú Đức
T.Thanh
Trung Hà
Trung Hà
Trung Hà
Nguyệt Huy