Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 04/05/2016 - 09:58
(Thanh tra)- Tòa Thượng thẩm Nam Phi xem xét lại quyết định hủy bỏ 783 cáo buộc tham nhũng đối với Tổng thống Jacob Zuma trong thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá hàng tỷ đô la của Chính phủ năm 1999.
Ảnh: AFP
Năm 2009, Zuma trở thành tổng thống sau khi các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông bị dỡ bỏ trước thềm cuộc bầu cử. Đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cho rằng Tòa án Tối cao đã không đưa ra bất kỳ kết luận nào chống lại Tổng thống. Phe đối lập Liên minh Dân chủ cũng cho rằng quyết định của Trưởng công tố viên là “không hợp lý”.
Vụ kiện tụng mới đây đã mở đường cho các công tố viên Cơ quan Quốc gia (NPA) khởi tố vụ án “ghi âm gián điệp” sau khi xét thấy có sự can thiệp chính trị vào cuộc điều tra.
Mmusi Maimane, lãnh tụ đối lập của Liên minh Dân Chủ phát biểu: “Đây là một thắng lợi lớn và chúng tôi tin rằng Jacob Zuma phải bị khởi tố. Phán quyết hôm nay của Tòa án cho thấy công lý đã được thực thi. Xin được gửi lời chúc mừng đến những đồng nghiệp đã theo đuổi cuộc chiến lâu dài này”.
ANC cho rằng: "Ông Zuma phải bị luận tội. Công lý bị trì hoãn đồng nghĩa với công lý bị từ chối. Vụ việc đã kéo dài gần chục năm và sắp đi đến hồi kết”.
Chánh án Aubrey Ledwaba nói Công tố viên Trưởng Mpshe đã “chịu nhiều áp lực” khi quyết định không khởi tố vụ án và đưa ra “một quyết định không hợp lý. Trong hoàn cảnh đó, ông Mpshe đã quên đi lời tuyên thệ phải luôn giữ bản thân độc lập, không bị chi phối hoặc thiên vị. Vì vậy, chúng tôi cho rằng quá trình khởi tố ông Zuma không bị ảnh hưởng bởi những cáo buộc liên quan ông McCarthy. Ông Zuma phải bị khởi tố theo cáo trạng.”
Đây là vụ bê bối lớn nhất, ảnh hưởng tới uy tín của Tổng thống Jacob Zuma kể từ khi ông nhậm chức năm 2009, tái đắc cử tháng 5/ 2016 và hết nhiệm kỳ năm 2019.
Tháng 3/2016, Tòa Thượng thẩm Nam Phi đã phán quyết Tổng thống vi phạm Hiến pháp khi dùng quỹ công để tu sửa dinh thự riêng tại Nkandla thuộc tỉnh KwaZulu-Natal. Điều này củng cố thêm kết luận của cơ quan chống tham nhũng quốc gia về việc 23 triệu đô la Mỹ tiền ngân sách đã bị sử dụng bất hợp pháp.
Thỏa thuận vũ khí gây tranh cãi
Năm 1999, hợp đồng ký kết mua bán vũ khí nhằm hiện đại hóa lực lượng quân đội Nam Phi với tổng trị giá lên tới 30 tỷ rand (tương đương 5 tỷ đô la Mỹ) được cung cấp bởi 5 tập đoàn vũ khí hàng đầu thế giới, gồm BAE Systems (Anh), Thales (nay là Thomson-CSF của Pháp), Saab (Thụy Điển), Đức, Ý.
Các cáo buộc về rửa tiền, tham nhũng và nhận hối lộ trong thỏa thuận này đã đeo bám Tổng thống Jacob Zuma và người tiền nhiệm Thabo Mbeki cho đến nay;
Năm 2005, cố vấn tài chính của ông Zuma là Schabir Shaik bị kết án 15 năm tù vì hối lộ Tổng thống Zuma và dàn xếp hối lộ từ Thint, chi nhánh của công ty vũ khí Pháp Thales;
Năm 2003, Tony Yengeni, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng bị kết án 4 năm tù do tham nhũng và thoát án sau 5 tháng tạm giam;
Tháng 4/2016, Tòa Thượng thẩm Nam Phi xem xét lại quyết định hủy bỏ 783 cáo buộc tham nhũng đối với Tổng thống Jacob Zuma năm 1999.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.
Trần Quý
(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý - Phương Hiếu
Trọng Tài
T. Minh
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Nguyệt
B.S
Văn Thanh
Hải Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh