Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/11/2013 - 09:20
(Thanh tra)- Một vụ bê bối tham nhũng, nhận hối lộ đã gây chấn động lực lượng Hải quân Mỹ bởi liên quan đến nhiều sĩ quan chỉ huy của lực lượng này.
Lực lượng Hải quân Mỹ. Ảnh: AFP
Cuộc điều tra được NCIS (đội điều tra đặc biệt của Hải quân Mỹ) tiến hành từ giữa năm 2010. Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ bê bối liên quan tới 1 doanh nhân người Malaysia, 49 tuổi, biệt danh ‘Leonard béo’, đã bị bắt giữ và bị giám sát tại California (Mỹ) từ hồi tháng 9 vừa qua. Người này là Giám đốc Điều hành Công ty Dịch vụ Hải quân châu Á (GDMA) chuyên cung cấp thực phẩm, nước uống và than đá, đồng thời bao thầu dịch vụ thu dọn nước và rác thải cho các hạm đội hải quân của Mỹ đồn trú tại các cảng thuộc Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Tháng 7/2011, GDMA giành được hợp đồng trong vòng 5 năm trị giá tới 200 triệu USD với Hải quân Mỹ.
Không dừng lại, Leonard Francis tiếp tục hối lộ các sĩ quan chỉ huy, thuyền trưởng để những người này ‘phớt lờ’ hành vi nâng khống giá dịch vụ của GDMA.
Trong số này phải kể đến Jose Luis Sanchez, sĩ quan chỉ huy Hạm đội số 7 phụ trách Thái Bình Dương. Người này bị nghi ngờ nhận hối lộ khoảng 100 nghìn USD và thường xuyên được Leonard Francis mời đi du lịch miễn phí. Đổi lại, Jose Luis Sanchez cung cấp vị trí các tàu hải quân của Mỹ đang cập cảng để GDMA dễ dàng ‘bám theo’ và cung cấp dịch vụ.
Tiếp đến là cựu chỉ huy tàu USS Mustin, Michael Vannak Khem Misiewicz, bị nghi ngờ đã chỉ huy lính đưa tàu cập bến tại một số cảng nhất định để GDMA dễ dàng ‘tìm cớ’ nâng cao giá dịch vụ.
Ngoài ra, Phó Đô đốc Ted Branch - Giám đốc Tình báo Hải quân Mỹ và Chuẩn Đô đốc Bruce Loveless - Giám đốc các điệp vụ tình báo - bị cáo buộc cung cấp thông tin về tiến trình điều tra vụ bê bối cho Leonard Francis.
Cùng bị cáo buộc còn có John Bertrand Beliveau - nhân viên điều tra của… NCIS.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
(Thanh tra) - Chia sẻ bên lề Kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Rà soát việc thực hiện UNCAC tại Vienna (Áo), ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu mối quốc gia, thúc đẩy số hóa dữ liệu, tăng cường theo dõi sau rà soát và chuyển hóa các khuyến nghị quốc tế thành cải cách thực chất trong hệ thống pháp luật và quản trị quốc gia.
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Thanh Hoa - Đông Hà
B.S
Văn Thanh
PV
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Thái Nam
Đăng Tân
Văn Thanh
T.Vân
Thư Ký
Hương Trà