Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 02/12/2014 - 07:11
(Thanh tra)- Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi, ngày 1/12 cho biết, sẽ tăng cường các biện pháp chống tham nhũng, sau khi Chính phủ phát hiện có khoảng 50 nghìn lính “ma” được hưởng lương trong các đơn vị lực lượng vũ trang.
Hàng chục nghìn quân nhân “ma” mới bị phát hiện ở Iraq. Ảnh: Quân lính Iraq trong một chiến dịch ở TP Tikrit (phía Bắc Iraq). Ảnh: nbcnews
“Chính phủ sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm khắc nhất nhằm làm sáng tỏ vấn đề vì sao tồn tại một số lượng lớn quân nhân “ma” trong một thời gian khá dài, mà thủ trưởng các đơn vị quân đội lại không hề hay biết, chỉ đến khi đơn vị kiểm toán của Chính phủ kiểm tra, rà soát lại mới phát hiện ra hành vi gian lận này”, Thủ tướng Iraq nhấn mạnh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, có 2 khả năng dẫn đến tình trạng quân nhân “ma”. Thứ nhất, mỗi sĩ quan chỉ huy đơn vị ở cấp thấp nhất cũng được hỗ trợ 5 người bảo vệ. Có thể, những sĩ quan này chỉ dùng 2 người bảo vệ, còn 3 người cho “về vườn”, nhưng vẫn kê khai để lấy lương của họ. Khả năng thứ hai, đó là ở cấp tướng lữ đoàn. Theo quy định, cấp tướng chỉ huy lữ đoàn sẽ có từ 30 - 40 người bảo vệ. Thế những, những vị tướng này cũng chỉ giữ lại khoảng 10 người, còn lại sẽ sa thải hoặc cho làm công việc khác, nhưng vẫn kê khai lương cho 30 - 40 người bảo vệ.
Theo tiết lộ của một quân nhân từng bảo vệ cho tướng cấp lữ đoàn, thực ra, các vị tướng lĩnh này bắt buộc phải làm thế, bởi để giữ được vị trí đó, họ cũng lại phải hối lộ những tướng lĩnh ở cấp cao hơn. Ngoài ra, có nhiều trường hợp quân nhân bị chết mất xác hoặc bị bắt cóc trên chiến trường, thường bị các sĩ quan chỉ huy giấu đi, không báo cáo cấp trên hoặc gia đình, để tiếp tục hưởng lương của những quân nhân xấu số đó
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 30/3, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng và chuyên gia quốc tế đã cùng phân tích thực trạng, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ việc tham nhũng, kinh tế.
Trần Quý
(Thanh tra) - Là một trong những khuyến nghị được chuyên gia Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đưa ra tại hội thảo quốc tế về tăng cường hiệu quả cơ chế thu hồi tài sản tại Việt Nam, do Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNODC tổ chức ngày 30/3/2026.
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý
Trần Quý - Phương Hiếu
Thanh Nhung
Thanh Nhung
Thanh Lương
Đăng Tân
Trần Quý
Trung Hà
Chu Tuấn
Ngọc Giàu - Việt Bảo
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Nam Dũng