Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mong chờ một quyết sách hợp lòng dân

Thứ ba, 06/09/2011 - 08:06

(Thanh tra)- Báo Thanh tra số 83/2011, ra ngày 12/7 có bài "Hương Khê: Đừng quên quyền lợi của dân", phản ánh việc người dân chợ Sơn (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) gửi đơn kêu cứu khi chính quyền huyện Hương Khê bán đất chợ Sơn cho một doanh nghiệp tư nhân để đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của các tiểu thương. Người dân chợ Sơn đang thấp thỏm chờ đợi về cuộc trưng cầu dân ý cho dự án (D.A) xây dựng chợ Sơn, UBND huyện dự kiến tổ chức vào tháng 9 này.

Trước đó, ngày 12/8/2011, tại văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc họp liên ngành bàn về việc phối hợp giải quyết khiếu nại của hơn 600 hộ dân đối với D.A xây dựng chợ Sơn. Dự họp có đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Công thương; lãnh đạo UBND huyện Hương Khê và chủ đầu tư.

Ngày 16/8/2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Văn bản số 233/TB-UBND. Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phúc Lợi phải soát xét lại quy hoạch, quy mô đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, cùng UBND huyện Hương Khê tính toán giá ki-ốt, công khai làm rõ những nội dung các hộ kinh doanh quan tâm. Giao Sở Xây dựng kiểm tra quy hoạch tổng thể, mặt bằng sử dụng đất, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; Sở Tài nguyên và Môi trường giúp huyện Hương Khê xử lý diện tích đất đã giao cho các tổ chức trước đây (nằm trong khu vực D.A); Sở Tài chính xác định giá ki-ốt, giá thuê ki-ốt, nhằm bảo đảm quyền lợi cho các hộ dân kinh doanh tại chợ Sơn; Sở Kế hoạch Đầu tư kiểm tra làm rõ tổng mức đầu tư, tính hợp lý trong việc đầu tư xây dựng chợ Sơn của doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Phúc Lợi, các căn cứ và hậu quả pháp lý trong trường hợp rút giấy chứng nhận đầu tư. Văn bản này phần nào đã mang lại niềm tin cho các hộ dân kinh doanh ở chợ Sơn.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, ngày 28/2/2011, ông Trần Minh Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 28121000084/GCNĐTC1/28/1. Theo đây, tổng vốn đầu tư thực hiện D.A đã được điều chỉnh là 100.331.000.000 đồng. Còn, tại Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000084 ngày 2/10/2010 do ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh ký, tổng tiền đầu tư D.A chợ Sơn là 51.346.031.000. Khi xem xét 2 giấy chứng nhận trên, chúng tôi thấy sự bất hợp lý. Đó là: Số tiền đầu tư tăng gần gấp đôi, trong khi không thay đổi bất kỳ chi tiết nào trong quy mô thiết kế ban đầu, thể hiện rõ ở Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 28/2: “Tổng vốn đầu tư thực hiện D.A: 100.331.000.000” (mục 2 Điều II). "Những nội dung khác giữ nguyên Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000084 do UBND tỉnh cấp ngày 22/10/2010” (Điều II).

Vấn đề làm người dân lo lắng là, khi tăng giá tiền đầu tư, sẽ đồng nghĩa với việc tăng giá ki-ốt và giá thuê ki-ốt. Và, họ mong chờ ở cuộc đối thoại sắp tới sẽ đưa ra được một quyết sách sát đúng với thực tế và hợp với lòng dân.

Phan Tùng Lưu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Loạt kho sầu riêng xây trên đất nông nghiệp: Sở Xây dựng Đắk Lắk sẽ lập 2 đoàn kiểm tra

Loạt kho sầu riêng xây trên đất nông nghiệp: Sở Xây dựng Đắk Lắk sẽ lập 2 đoàn kiểm tra

(Thanh tra) - Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua rà soát, kiểm tra vẫn còn hàng trăm kho, nhà xưởng, bãi, điểm tập kết, thu mua, sơ chế, bảo quản sầu riêng trên địa bàn chưa đảm bảo quy định. Sở Xây dựng sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra để tiếp tục rà soát, làm rõ.

19:12 06/10/2026
Hồi âm từ UBND tỉnh Lạng Sơn

Hồi âm từ UBND tỉnh Lạng Sơn

(Thanh tra) - Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Triệu Bích Tuyên, trú tại thôn Yên Hùng, xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn, phản ánh dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai của UBND xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn.

PL-BĐ

13:35 01/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm