Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tiếp đoàn công dân tỉnh Lào Cai

Thứ tư, 25/11/2015 - 11:28

(Thanh tra)- Chiều 24/11, tại Hà Nội, lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp đoàn công dân phường Cốc Lếu, TP Lào Cai (Lào Cai). Cùng tham gia tiếp còn có đoàn công tác của TP Lào Cai do Phó Chủ tịch UBND TP Tô Ngọc Liễn làm Trưởng đoàn.

Trưởng Ban Tiếp công dân Nguyễn Hồng Điệp đề nghị đoàn công dân TP Lào Cai trở về địa phương chờ lãnh đạo UBND tỉnh bố trí thời gian đối thoại. Ảnh: PH

Tại buổi tiếp, đại diện các công dân tổ 2, 3, 6 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai đã trình bày nội dung thời gian qua thường xuyên có đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại việc UBND TP Lào Cai thu hồi đất của các hộ để xây dựng công trình hạ tầng kè bờ hữu sông Hồng không đúng quy định. Các hộ dân đề nghị dừng dự án (D.A); được mua đất theo hình thức định giá; được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh …

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai Tô Ngọc Liễn, công trình hạ tầng kè bờ hữu sông Hồng, đoạn từ cọc HI8 đến cầu Cốc Lếu được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt D.A đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2231. Ranh giới thực hiện D.A từ sau khu dân cư đường Hồng Hà đoạn từ nhà văn hóa đến đầu cầu Cốc Lếu tại các tổ dân phố 2, 3, 6 phường Cốc Lếu, diện tích 8.883m2 với 45 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng.

Đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với khu vực sau chợ B Cốc Lếu, 19 hộ và 1 tổ chức hộ bị ảnh hưởng, diện tích đã giải phóng 5.176m2. Hiện còn 26 hộ có đất thu hồi (đất nằm phía sau khu dân cư đường Hồng Hà - Khu vực quy hoạch xây dựng khu tái định cư và nhà liên kế) vẫn chưa chấp hành di chuyển bàn giao mặt bằng.

Trong số đó, 15 hộ có nhà, đất ở bám trục đường Hồng Hà đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chiều sâu là 20m, diện tích bị thu hồi nằm ngoài phạm vi được cấp GCNQSDĐ và có một phần được xác định là đất ở, một phần diện tích không có trong bản đồ đo đạc địa chính (được hình thành sau khi xây dựng kè); 11 hộ không có đất bám trục đường Hồng Hà đang ở phía sau khu dân cư, phần diện tích bị thu hồi chưa được cấp GCNQSDĐ.

Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Liễn cho biết, thực hiện Quyết định số 2231của UBND tỉnh Lào Cai, UBND TP Lào Cai có thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện D.A đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ hữu sông Hồng TP Lào Cai đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cọc HI8 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân TP Lào Cai. Ảnh: PH 

Tiếp đó, ngày 29/12/2010, UBND TP ban hành Quyết định số 2855 về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ hữu sông Hồng đoạn HI8 đến đầu cầu Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai.

Đồng thời, thành lập tổ công tác thực hiện đo đạc, kiểm tra xác định diện tích sử dụng đất theo hiện trạng của từng hộ dân tại khu vực tổ 2, 3, phường Cốc Lếu có liên quan đến quỹ đất sau kè sông Hồng, phường Cốc Lếu.

Theo đó, tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi có Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP đã có giấy mời các hộ và đơn vị đến nhận tiền.

Đến ngày 20/5/2014, hộ ông Nguyễn Văn Thạo, vợ là Nguyễn Thị Hữu và Bến xe khách Lào Cai đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 268,6 triệu đồng. Còn lại 25 hộ chưa nhận số tiền hơn 942,5 triệu đồng.

Liên quan đến kết quả giải quyết khiếu nại của các hộ dân, ông Liễn cho biết, năm 2014, 20 hộ dân ở tổ 2, 3, 6 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai có đơn khiếu nại việc UBND TP Lào Cai thu hồi đất của các hộ để xây dựng công trình không đúng quy định.

Ngày 15/12/2014, UBND TP đã ban hành 19 Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định (hộ ông Nguyễn Long Hải, tổ 3 rút đơn). Theo đó, không công nhận nội dung khiếu nại của các hộ; không xem xét giải quyết đối với nội dung các hộ đề nghị cấp GCNQSDĐ ở (khu đất phía sau nhà) cho các hộ.

Không đồng ý, 14 hộ tiếp tục có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh, được UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 công nhận và giữ nguyên toàn bộ nội dung đã giải quyết lần đầu của UBND TP. Không đồng ý, 4 hộ đã khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.

 Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 4 hộ đối với 4 Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Cũng theo ông Liễn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác GPMB của D.A. Tuy nhiên cho đến thời điểm này UBND TP đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác GPMB, cụ thể, các hộ dân không đồng ý với việc thu hồi đất của UBND TP nên liên tục có đơn thư khiếu kiện, đơn kêu cứu kéo dài. Do các hộ không nhất trí thực hiện GPMB nên khi bàn giao các giấy tờ có liên quan đến công tác GPMB, các hộ đều không nhận và liên tục đề nghị được mua đất theo hình thức định giá.

Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của các hộ dân và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đã giải thích cho công dân hiểu về quyền và nghĩa vụ của công dân khi đến các cơ quan chức năng khiếu kiện. Các nội dung khiếu nại của các hộ dân đã được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, nhưng các hộ dân không đồng ý mà tiếp khiếu lên Trung ương với nội dung được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh… Đây cũng là nguyện vọng chính đáng của các hộ dân.

Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đã đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP về báo cáo với Chủ tịch UBND TP để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh bố trí thời gian đối thoại với công dân trong tháng 12 với sự tham gia của các cơ quan Trung ương, luật sư và báo chí. Đồng thời, đề nghị các công dân trở về địa phương chờ lãnh đạo UBND tỉnh bố trí thời gian đối thoại…

Phương Hiếu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Thanh tra

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Thanh tra

(Thanh tra) - Ngày 14/8/2026, tại tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội thảo rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Thanh tra.

Trần Kiên

15:08 14/08/2026
Gần 120 cán bộ thanh tra hoàn thành khóa bồi dưỡng Thanh tra viên chính Khóa 04/2026

Gần 120 cán bộ thanh tra hoàn thành khóa bồi dưỡng Thanh tra viên chính Khóa 04/2026

(Thanh tra) - Không chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng, gần 120 học viên lớp Thanh tra viên chính Khóa 04/2026 còn được trang bị, củng cố kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ để vận dụng ngay vào thực tiễn công tác. 100% học viên hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, tạo nền tảng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại cơ quan, đơn vị.

Thái Hải

11:22 14/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm