Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thanh tra là “mũi nhọn” phòng, chống tiêu cực và tham nhũng

Ngọc Phó - Quảng Thân

Thứ năm, 30/12/2021 - 12:09

(Thanh tra)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã nhận xét, năm 2021, hoạt động thanh tra ở tỉnh triển khai đúng kế hoạch và thời hạn quy định. Các kết luận, kiến nghị xử lý sai phạm qua thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời và đúng pháp luật; nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực gây thất thoát tài sản; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai Trần Hữu Đức. Ảnh: N.P

Ngành Thanh tra tỉnh Gia Lai đã triển khai 124 cuộc thanh tra, trong đó 92 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 32 cuộc thanh tra đột xuất; riêng kỳ trước chuyển sang 20 cuộc. Kết thúc và kết luận thanh tra 91 cuộc tại 429 đơn vị, tổ chức.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm tài chính tại 164 đơn vị với tổng giá trị 24,2 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu nộp ngân sách gần 16 tỷ đồng, trả lại cho viên chức, người lao động gần 904 triệu đồng; hoàn trả cho phụ huynh học sinh gần 1,8 tỷ đồng; chuyển 3 vụ nghiêm trọng sang Cơ quan điều tra tiếp tục thụ lý theo quy định.

Đã thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng, kiểm điểm trách nhiệm 49 tập thể và 319 cá nhân liên quan. Tiến hành kỷ luật giáng chức 1 trường hợp, cảnh cáo 2, khiển trách 4 trường hợp…

Riêng Thanh tra tỉnh triển khai và tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra; phát hiện số tiền sai phạm hơn 19 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 14,4 tỷ đồng; thu nộp ngân sách khoản kinh phí trích cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 3,75 tỷ đồng; chuyển 2 vụ việc nghiêm trọng sang cơ quan điều tra gồm: Vụ mua sắm thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh và vụ phân lô, tách thửa đất đai tại huyện Đăk Đoa.

Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; trong đó có bà Giang H’Đan, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa; ông Nguyễn Thành Thoại, Phó Trưởng phòng, 1 chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và UBND tỉnh Gia Lai đã thi hành kỷ luật khiển trách bà Giang H’Đan về mặt Đảng và chính quyền; ông Nguyễn Thành Thoại bị UBND huyện Đăk Đoa kỷ luật giáng chức từ Trưởng phòng xuống làm Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Thanh tra huyện Chư Prông cũng đã chuyển hồ sơ sai phạm tại Ban Đền bù Giải phóng mặt bằng huyện sang Cơ quan Điều tra, Công an huyện tiếp tục xử lý.

Nhiều sai phạm về quản lý đất đai đã được Thanh tra tỉnh Gia Lai kiểm tra, làm rõ. Ảnh: N.P

Qua giải quyết 27 đơn tố cáo trong năm, có 4 vụ tố cáo đúng, 14 vụ có đúng, có sai. Kết quả đã thu hồi cho ngân sách 434 triệu đồng, trả lại Quỹ Dịch vụ môi trường rừng 182 triệu đồng; chuyển vụ việc ông Lý Kim Thành, Chủ tịch HTX Dịch vụ Nông nghiệp và Xây dựng Lơ Ku chiếm dụng gần 292 triệu đồng của Nhà máy đường An Khê hỗ trợ cho người dân sang Công an huyện Kbang thụ lý và Cơ quan Điều tra, Công an huyện này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Thành.

Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) có hiệu quả.

Toàn tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn, 463 đợt lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN và phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản của Đảng cho 30.963 lượt người tham dự.

In ấn 13.900 tài liệu tuyên truyền để cấp cho các đối tượng đúng quy định theo Đề án 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai.

Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về PCTN do Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát động, Gia Lai đã có 5.283 bài dự thi gửi về Báo Thanh tra theo đúng thời gian quy định.

Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

Việc kê khai tài sản, thu nhập có 7.857 trường hợp đã thực hiện; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng trong đơn vị mình đã được tỉnh chỉ đạo thường xuyên.

Để phòng ngừa tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực; các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác 103 trường hợp.

Năm 2022, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo công tác thanh tra sẽ tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, tập trung việc cấp sổ đỏ; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020 tại một số sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Ngoài ra, hoạt động thanh tra ở tỉnh còn thực hiện thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của TTCP. Thanh tra lại các cuộc thanh tra mà sở, ngành và địa phương đã kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thanh tra và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và các lĩnh vực dễ xảy ra hành vi tham nhũng…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm