Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 24/03/2017 - 17:37
(Thanh tra) - Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng tại Hội nghị tổng kết công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại (KN), tố cáo (TC) phức tạp, tồn đọng, kéo dài được UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 24/3/2017. Tham gia hội nghị có lãnh đạo Cục III (Thanh tra Chính phủ), Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện nhiều cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND 24 quận, huyện của địa phương.
Hội nghị đã ghi nhận tỷ lệ giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch 631/KH-UBND đã đạt 93,6%. Ảnh: GN
Kế hoạch 631/KH-UBND là sự cụ thể hóa trong thực tiễn của địa phương khi thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng.
Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục giải quyết để kết thúc 37 vụ việc KN, TC của công dân địa phương nằm trong danh sách của Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ, thì Kế hoạch 631/KH-UBND đã xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, các tiêu chí, quy trình, mục tiêu trong giải quyết 60 vụ việc KN, TC mới phát sinh của công dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng, trên cơ sở phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành, đối chiếu với thực tiễn kinh tế - xã hội của địa phương, Kế hoạch 631/KH-UBND ngày 13/2/2014 của UBND TP Hồ Chí Minh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được thực hiện với nhiều bước đi bài bản, đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.
Tỷ lệ giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài đạt 93,6% là điều đáng mừng, với hàng ngàn tỷ đồng được cơ quan chức năng giải quyết để khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng yêu cầu chấm dứt việc rà soát chung chung, tham mưu kiểu hai hàng, đẩy cấp trên vào thế khó trong giải quyết KN, TC. Ảnh: GN
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng đã biểu dương vai trò chủ công của Thanh tra TP Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện Kế hoạch 631/KH-UBND. Đây là sự quyết tâm khắc phục khó khăn, kiên trì rà soát các vụ việc đã qua nhiều cấp, nhiều ngành giải quyết với hàng loạt vấn đề phức tạp. Kết quả này là vì nhân dân, cũng như vì sự ổn định, phát triển đi lên của TP mang tên Bác.
Để ghi nhận điều này, UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 631/KH-UBND. Kết quả này cũng thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, cùng nhiều bộ, ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, đặc biệt là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Phó Cục trưởng Cục III Nguyễn Đức Hương lưu ý về các vụ việc nằm ngoài Kế hoạch 631/KH-UBND, cần được giải quyết để hạn chế hiện tượng tiếp khiếu, tiếp tố vượt cấp. Ảnh: GN
Về yêu cầu của Phó Cục trưởng Cục III Nguyễn Đức Hương xung quanh đường hướng xử lý các vụ việc nằm ngoài Kế hoạch 631/KH-UBND để hạn chế hiện tượng tiếp khiếu, tiếp tố vượt cấp, kết quả thực hiện một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau khi Thanh tra Chính phủ đã có kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng cho rằng: Tất cả các vụ việc mới phát sinh hoặc chưa được cập nhật sẽ tiếp tục được Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh thống nhất giải quyết theo phương pháp, cách làm như đã áp dụng theo Kế hoạch 631/KH-UBND.
Trong đó, phải chú ý đến trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết KN, TC của Chủ tịch UBND các quận, huyện thay cho tình trạng rà soát chung chung, tham mưu kiểu hai hàng, đẩy cấp trên vào thế khó, vì thực tế nhiều vụ việc do cán bộ quan liêu, cẩu thả đã dẫn đến công dân tiếp khiếu liên tục khi UBND cấp quận hướng dẫn công dân ra tòa thì mới phát hiện hàng loạt sai phạm về hình thức hàng loạt văn bản.

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh Nguyễn Long Tuyền đã ghi nhận 14 kiến nghị về cơ chế, chính sách trong giải quyết KN, TC. Ảnh: GN
Liên quan đến một số chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Thanh tra Chính phủ vẫn chưa được thực hiện đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng thẳng thắn nhìn nhận rằng: Đây là các vụ việc liên quan đến giá trị nhà đất hàng ngàn tỷ đồng nên Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phải thận trọng xem xét để thực hiện với bước đi phù hợp.
Cũng như cần có chính sách phù hợp đối với KN của công dân liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại quận 2, Khu công nghệ cao tại quận 9, Dự án xây dựng đại học quốc gia tại quận Thủ Đức, Dự án xây dựng vườn thú Safari tại huyện Củ Chi. Hay như KN của doanh nghiệp đòi bồi thường 300 tỷ đồng trong khi tiền thuê đất mà Nhà nước thu được trước đó chỉ 15 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: GN
Tại hội nghị, Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh Nguyễn Long Tuyền đã ghi nhận 14 kiến nghị được các cơ quan chức năng đề cập liên quan đến cơ chế nâng cao hiệu quả giải quyết KN, TC. Trong đó, đáng lưu ý là kiến nghị của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Hồng về việc Chủ tịch UBND các quận, huyện phải bố trí thời gian hợp lý để đối thoại với công dân, hạn chế sự việc phát sinh thành điểm nóng phức tạp khi cấp cơ sở không chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên.
Ngọc Giang - Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra TP Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, từng bước chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị.
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thái Hải
Trung Hà
Thái Hải
Cảnh Nhật
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thái Nam
Thành Công
Phương Hiếu
Thái Hải
Văn Thanh
Chu Tuấn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà