Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ tư, 05/11/2025 - 19:58
(Thanh tra) - Chiều 5/11, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang và Chủ tịch UBND xã, phường trong tháng 9/2025.
Quang cảnh phiên họp của UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: ND
Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, trong tháng 10 năm 2025, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 (Bualoi) và cơn bão số 11 (Matmo), gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn cơ bản ổn định.
Một số chỉ tiêu chủ yếu duy trì mức tăng trưởng khá: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 3.483 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 27.604 tỷ đồng, bằng 82,7% kế hoạch năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 10 ước đạt 5.200 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 48.132 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất - nhập khẩu tháng 10 đạt 52 triệu USD; lũy kế 10 tháng đạt 774,3 triệu USD, bằng 100,6% kế hoạch năm, tăng trên 80% so với cùng kỳ năm trước.
Công tác thu hoạch vụ Mùa được triển khai đúng kế hoạch, dịch bệnh trên đàn gia súc được kiểm soát. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường thực hiện đúng quy định.
Cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được quan tâm; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp bảo đảm thông suốt, không để xảy ra gián đoạn.
Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, lao động - việc làm, giảm nghèo tiếp tục được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long chủ trì tại điểm cầu phường Hà Giang 1. Ảnh: ND
Cũng theo UBND tỉnh Tuyên Quang, sau bão lũ, một số địa phương trên địa bàn bị thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng; một số tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc cục bộ, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của Nhân dân; dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục tái phát.
Công tác kiểm kê đất đai, đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia còn thấp so với kế hoạch; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm, một số dự án đầu tư ngoài ngân sách triển khai chưa đảm bảo tiến độ. Thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là thu nội địa, chưa đạt yêu cầu đề ra…
Lãnh đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường đã thảo luận tập trung vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng như giải ngân vốn; thu ngân sách Nhà nước; đầu tư trang thiết bị các trung tâm hành chính công; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm; công tác khắc phục thiệt hại thiên tai; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc; chuẩn bị khởi công các trường nội trú liên cấp, tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2025…
Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc chia sẻ với những khó khăn sau sáp nhập tỉnh của các sở, ngành, địa phương như thiếu cán bộ, thiên tai gây thiệt hại lớn cho người dân và kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ, kết quả chưa đạt theo các yêu cầu và chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
“Chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2025, khối lượng công việc, nhiệm vụ còn rất nhiều, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện phân công, phân định nhiệm vụ rõ ràng theo đúng tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền” - Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc chủ trì phiên họp. Ảnh: ND
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đề nghị trong thời gian tới, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh trong không gian phát triển mới; Sở Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức triển khai việc sáp nhập các trường học ở xã, phường cần triển khai thận trọng, không để người dân khó khăn trong việc đưa đón con tới trường; ngành Y tế nỗ lực triển khai tổ chức ít nhất người dân mỗi năm được khám bệnh miễn phí một lần; chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch; tăng cường số hóa dữ liệu, tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu, tham mưu đề xuất tỉnh ban hành các nghị quyết mới của HĐND tỉnh thay thế các nghị quyết của HĐND 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang cũ; tham mưu cho tỉnh bổ sung biên chế còn thiếu cho các xã và hướng dẫn việc thành lập các đơn vị sự nghiêp công ở các xã, phường và sắp xếp trụ sở dôi dư do sáp nhập.
Đối với công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần lựa chọn thứ tự ưu tiên để bố trí nguồn lực hỗ trợ khắc phục; tiếp tục phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn…
Tại phiên họp, Sở Nội vụ Tuyên Quang đã thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang và Chủ tịch UBND xã, phường trong tháng 9/2025.
Theo đó, đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang (24 người), có 4 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 người hoàn thành tốt nhiệm vụ và 5 người hoàn thành nhiệm vụ; đối với Chủ tịch UBND xã, phường, có 10/124 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 88/124 người hoàn thành tốt nhiệm vụ và 26/124 người hoàn thành nhiệm vụ.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) về dân sự vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2025. Luật gồm 4 chương, 38 điều đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện Luật TTTP năm 2007. Luật xác định Bộ Tư pháp là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong tương trợ tư pháp về dân sự.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản điều chỉnh lại thẩm quyền của lực lượng thanh tra sau khi chấm dứt hoạt động thanh tra cấp huyện và thanh tra sở, tạo khung pháp lý minh bạch hơn trong xử phạt vi phạm hành chính.
Trang Nguyệt
Trần Quý
Chu Tuấn
TS. Đinh Văn Minh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP)
Nguyệt Trang
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S