Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Chủ nhật, 15/06/2025 - 10:50
(Thanh tra) - Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 105/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Dự thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.
Ảnh minh họa. Nguồn: IT
Tại dự thảo tờ trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ nhiều kết quả sau khi Nghị định 105/2012 được ban hành, thực hiện.
Tuy nhiên đến nay, một số quy định tại nghị định chưa theo kịp tình hình hiện tại, còn nhận được ý kiến phản ánh không đồng thuận về tính khả thi, tính hợp lý như: kiến nghị không để ô cửa lắp kính trên nắp quan tài; không rắc vàng mã; vòng hoa luân chuyển; số lượng, thành phần ban lễ tang nhà nước…
Do đó, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định để khắc phục hạn chế của một số quy định tạo sự đồng thuận về nhận thức và thống nhất trong triển khai thực hiện, bảo đảm tính khả thi, tính hợp lý, phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc và văn minh, tiết kiệm, trang trọng.
Theo quy định hiện hành: Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức lễ quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế.
Còn tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi thành: "Việc tổ chức lễ quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế được thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị".
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định chế độ tang lễ đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm.
Theo đó, Điều 5 của nghị định hiện hành quy định về lễ quốc tang. Trong đó, quy định cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội khi từ trần được tổ chức lễ quốc tang.
Dự thảo đề xuất bổ sung quy định đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ quy định trên được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo hình thức lễ tang cấp cao.
Tại Điều 21 nghị định hiện hành quy định về lễ tang cấp Nhà nước. Trong đó, quy định cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ khi từ trần được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước gồm:
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Vhủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Đại tướng, Thượng tướng là cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng Tám - 1945...
Dự thảo đề xuất bổ sung quy định đối với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ quy định trên được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo hình thức lễ tang cấp cao.
Bị kỷ luật bằng hình thức cách chức, lễ tang được tổ chức theo hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Tại quy định về việc tổ chức lễ tang cấp cao, dự thảo nghị định đề xuất bổ sung quy định với trường hợp người từ trần là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trừ các chức danh được tổ chức lễ quốc tang và lễ tang cấp Nhà nước) được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Ngoài ra, dự thảo nghị định bổ sung một số nội dung khác như khuyến khích hạn chế việc sử dụng ô cửa lắp kính trên nắp quan tài, tiến tới sử dụng quan tài không có ô kính, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vòng hoa luân chuyển trong lễ viếng…
Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định hạn chế rắc, rải vàng mã. Theo dự thảo tờ trình, việc rải vàng mã dọc đường đưa tang là một thủ tục không thể thiếu trong quá trình tổ chức tang lễ.
Tuy nhiên hiện nay việc làm này không chỉ hao phí tiền của mà còn gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Do vậy, đề nghị quy định hạn chế rắc, rải vàng mã trong lễ tang để phù hợp với thực tế trong việc tổ chức lễ tang.
Việc này cũng để người dân thay đổi dần nhận thức và hướng tới việc nghiêm túc thực hiện các nghi lễ ma chay phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc và văn minh, tiết kiệm, trang trọng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị giữ nguyên cách thức treo cờ rủ quốc tang như hiện nay, thay vì điều chỉnh theo thông lệ ở một số nước trên thế giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao vừa ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐTP hướng dẫn việc tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện thẩm quyền của các TAND. Đáng chú ý, Nghị quyết đã quy định thẩm quyền của từng cấp tòa án trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).
Hoàng Minh
(Thanh tra) - Với những điều kiện chặt chẽ hơn về tuân thủ pháp luật, kiểm toán, hệ thống nội bộ và tài chính, chế độ doanh nghiệp ưu tiên không chỉ là ưu đãi mà còn là “tấm lưới lọc” phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Dương Nguyễn
Trần Quý
Trần Quý
Kim Thành
T. Minh
Hoàng Minh
Trà Vân
Lan Anh
B.S
PV
Chính Bình
Dương Nguyễn
T. Minh
Thu Huyền
Chính Bình
Hương Giang
Trà Vân