Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ

Thứ ba, 10/11/2015 - 14:16

(Thanh tra) - Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước. Lãnh đạo, quản lý mà không có thanh tra, kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo, quản lý.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh thăm và nói chuyện với cán bộ thanh tra tỉnh Nam Định

Thấy rõ tầm quan trọng, vai trò và vị trí của công tác thanh tra nên ngay sau khi Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt - Tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, để tạo điều kiện cho ngành Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ, ngoài việc chỉ đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác thanh tra, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất quan tâm, coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. Điển hình là các lời huấn thị của Người: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”, hay  “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”…

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, trải qua 70 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Thanh tra tỉnh Nam Định đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay hệ thống tổ chức của ngành Thanh tra tỉnh đã được thành lập ở 10 huyện, thành phố, 19 sở, ngành với hơn 200 cán bộ thanh tra viên. Hầu hết cán bộ thanh tra tỉnh Nam Định có trình độ đại học và trên đại học, 70% cán bộ thanh tra có trình độ trung, cao cấp chính trị.

Mỗi năm, ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức, triển khai hàng trăm cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp nhận, giải quyết hàng nghìn vụ việc khiếu nại tố cáo của công dân. Qua thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đã phát hiện nhiều sai phạm, thu hồi về cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn ha đất, đề xuất nhiều kiến nghị với Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh có các chủ trương, chính sách, giải pháp để chấn chỉnh, bổ sung, siết chặt kỷ cương trong quản lý kinh tế - xã hội, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Qua đó đã góp phần không nhỏ vào cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, đặc biệt là an ninh nông thôn, làm cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xứng đáng với lời dạy của Bác: “Thanh tra là tai, mắt của trên, là bạn của dưới”.

Nhiều cán bộ làm công tác thanh tra tỉnh đã trở thành những tấm gương sáng, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng các phần thưởng cao quý: Đến nay đã có 13 cán bộ thanh tra tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì và 11 Huân chương Lao động hạng Ba. 31 tổ chức và cá nhân được tặng bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ, cùng hàng trăm bằng khen của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. 195 cán bộ thanh tra được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thanh tra Việt Nam.

Tập thể Thanh tra tỉnh Nam Định đã được Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam ( 23/11/1945 – 23/11/2015), Thanh tra tỉnh Nam Định vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Đây là niềm vinh dự tự hào của tập thể cán bộ nhiều thế hệ làm công tác thanh tra tỉnh Nam Định, qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Đó còn là kết quả qua 70 năm học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Thanh tra tỉnh Nam Định.

Tuy vậy, để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Thanh tra trước yêu cầu mới, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Mặt trái tiêu cực của cơ chế thị trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội. Tệ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi. Lối sống thực dụng “Coi đồng tiền là tiên, là phật” đã làm không ít cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ, đảng viên làm công tác thanh tra sa ngã, vi phạm pháp luật, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung và ngành Thanh tra nói riêng.

Để vượt qua được những khó khăn, thử thách nghiệt ngã nói trên, thiết nghĩ mỗi cán bộ làm công tác thanh tra phải lấy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho sự rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ làm công tác thanh tra. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xứng đáng với lời dạy của Bác: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.

Nguyễn Quốc Vược
Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm