Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ giáo viên bị tố hành hung Bí thư Đoàn trường: “Ngựa quen đường cũ”

Thành Đạt

Thứ ba, 07/10/2025 - 15:21

(Thanh tra) - Dù từng nhiều lần bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm học sinh và thiếu hợp tác với nhà trường, ông Đàng Tảng – giáo viên môn Toán tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp vẫn tiếp tục tái phạm. Gần đây nhất, ông khiến dư luận bàng hoàng khi bóp cổ đồng nghiệp ngay giữa sân trường, trước sự chứng kiến của học sinh và nhân viên bảo vệ.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp, nơi xảy ra vụ việc giáo viên Đàng Tảng bóp cổ đồng nghiệp ngay giữa sân trường. Ảnh: VNG

Liên quan đến phản ánh ông Đàng Tảng - giáo viên môn Toán tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, Đắk Lắk) bị tố có hành vi hành hung thầy Nguyễn Trúc Sinh – Bí thư Đoàn trường, theo tài liệu của Báo Thanh tra, ông Tảng từng có nhiều vi phạm.

Cụ thể, ông Tảng vào ngành giáo dục từ năm 2005 và từng công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông (từ 2007), trước khi chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô, Đắk Lắk.

Ngay từ khi còn công tác tại Trường THPT Trần Nhân Tông, ông Tảng đã có nhiều vi phạm.

Cụ thể, năm 2013, ông Đàng Tảng bị kỷ luật với hình thức khiển trách do vi phạm nghiêm trọng đạo đức và quy định nghề nghiệp của nhà giáo.

Các vi phạm của ông bao gồm: Có hành vi, lời nói không đúng mực, vào lớp muộn nhưng gian dối với lãnh đạo, lăng mạ đồng nghiệp và người thi hành công vụ, vu khống lãnh đạo nhà trường, xúc phạm nhân cách học sinh, tát học sinh trong lớp, tự ý thu giữ nhiều điện thoại của học sinh nhưng không hoàn trả đầy đủ.

Phụ huynh và học sinh nhiều lần tố cáo giáo viên Đàng Tảng có hành vi đánh học sinh, bắt học sinh đứng nắng hoặc chạy quanh sân trường như hình thức trừng phạt. Ảnh: Cắt từ clip

Đến năm 2016, ông Đàng Tảng tiếp tục bị Trường THPT Trần Nhân Tông kỷ luật. Lần này, ông bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên thêm 6 tháng so với quy định hiện hành.

Theo kết luận của nhà trường, lý do kỷ luật là vì ông Tảng có hành vi, lời nói không đúng quy định đạo đức nhà giáo; lên lớp không có giáo án, giảng dạy sai kiến thức; đập vỡ điện thoại của học sinh và không hoàn trả; xúc phạm người học là người dân tộc thiểu số; chống đối và xúc phạm lãnh đạo, đồng nghiệp; không có tinh thần cầu thị, không tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm; cố tình không nhận sai phạm và tái phạm nhiều lỗi, đã từng bị nhà trường xử lý kỷ luật từ năm 2013.

Tái phạm liên tục, bất chấp ý kiến buộc thôi việc

Đỉnh điểm của chuỗi sai phạm tại Trường THPT Trần Nhân Tông là vào năm 2019, ông Tảng lại bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trước khi ra quyết định kỷ luật, lãnh đạo Trường THPT Trần Nhân Tông đã có tờ trình lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. 

Theo tờ trình, nhà trường nhiều lần bị phụ huynh và học sinh gửi đơn phản ánh với các nội dung nghiêm trọng: Đập bàn, la hét, đe dọa học sinh; có lời nói xúc phạm nhân phẩm; đánh học sinh, bắt học sinh đứng nắng hoặc chạy quanh sân trường như hình thức trừng phạt. Ngoài ra, ông còn bị tố phát ngôn thiếu chuẩn mực trong giờ học, xúc phạm đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường.

Trước các phản ánh trên, Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Nhân Tông đã nhiều lần yêu cầu ông Tảng viết bản kiểm điểm, tham gia họp tổ chuyên môn để trao đổi, nhưng ông không chấp hành, bỏ họp, và thể hiện thái độ bất hợp tác.

Trong một buổi dự giờ đột xuất, tổ chuyên môn ghi nhận ông Tảng lên lớp không giáo án, vẫn tiếp tục hét to, đập bảng, đánh học sinh ngay trước mặt người dự giờ. Đặc biệt, khi được nhắc nhở bằng văn bản, ông vứt giấy thông báo xuống đất trước mặt đồng nghiệp, cho thấy thái độ thách thức và xem thường nội quy nhà trường.

Sau đó, Trường THPT Trần Nhân Tông tổ chức họp Hội đồng kỷ luật, kết luận ông Tảng có nhiều vi phạm: Lời nói, hành vi không phù hợp với đạo đức nhà giáo; không có giáo án khi giảng dạy; xúc phạm học sinh, đồng nghiệp; không tiếp thu góp ý, tái phạm nhiều lần. Cuộc họp bỏ phiếu kín với kết quả: 16,7% đề nghị khiển trách; 33,3% đề nghị cảnh cáo; 50% đề nghị buộc thôi việc. Dù vậy, nhà trường chỉ ra quyết định cảnh cáo đối với ông Tảng vào ngày 5/11/2019.

Hành hung đồng nghiệp giữa sân trường

Sau đó, ông Đàng Tảng được chuyển về Trường THPT Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, hành vi vi phạm không những không giảm mà còn tiếp diễn: Ngày 24/1/2024, bị kỷ luật khiển trách vì xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng. Ngày 6/1/2025, tiếp tục bị kỷ luật cảnh cáo với lý do tương tự.

Hai lần kỷ luật liên tiếp trong vòng chưa đầy một năm cho thấy ông Tảng không có chuyển biến về hành vi và đạo đức nghề nghiệp.

Khu vực sân trường gần phòng bảo vệ Trường THPT Võ Nguyên Giáp, nơi thầy Nguyễn Trúc Sinh bị đồng nghiệp bóp cổ sau lời nhắc nhở về việc đỗ xe. Ảnh: Cắt từ clip

Chưa hết, ông Tảng còn hành hung đồng nghiệp ngay trong khuôn viên trường học vào sáng ngày 3/10/2025. Theo đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ kiểm tra trật tự trong khuôn viên trường thầy Nguyễn Trúc Sinh – Bí thư Đoàn trường – phát hiện ông Tảng đỗ xe sai vị trí và đến nhắc nhở.

Thay vì tiếp thu, ông Đàng Tảng đã lớn tiếng đe dọa, sau đó hai lần bóp cổ thầy Sinh ngay trước sự chứng kiến của học sinh và bảo vệ. Hành vi này chỉ dừng lại khi bảo vệ can thiệp.

Thầy Sinh bị đau, có dấu hiệu tổn thương vùng cổ. Nhà trường đã lập biên bản, ghi nhận thương tích, báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Ea Ô để điều tra và xử lý.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm