Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ năm, 19/03/2026 - 11:24
(Thanh tra) - Sáng 19/3, trong khuôn khổ chương trình khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành có biên giới đất liền, TP Huế tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.
Lễ khởi công, động thổ xây dựng các trường nội trú liên cấp tại xã A Lưới 1 (TP Huế) sáng 19/3. Ảnh: NM
Tham dự tại điểm cầu TP Huế có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.
Sự kiện kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước, nhằm triển khai chủ trương đầu tư hệ thống trường học tại khu vực biên giới theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.
Đây là đợt khởi công thứ hai trong chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền. Trước đó, ngày 9/11/2025, 108 trường đã được triển khai. Với 121 trường tiếp tục khởi công trong đợt này, tổng số công trình đã và đang đầu tư trên cả nước đạt 229 trường, tiến gần mục tiêu hoàn thành 248 trường trong 2-3 năm tới.
Chủ trương này được xác định mang ý nghĩa chiến lược, gắn phát triển giáo dục với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nghị quyết của Chính phủ, việc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp không chỉ giải quyết nhu cầu học tập của học sinh vùng biên mà còn góp phần ổn định dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực trọng yếu.
Song song với đầu tư hạ tầng, các phong trào như “Cả nước vì học sinh biên giới thân yêu” hay “Chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới” được phát động rộng rãi, thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng.
Tại TP Huế, 3 dự án trường học được khởi công đồng loạt tại tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5 - khu vực biên giới còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập.

Các trường nội trú liên cấp được kỳ vọng tạo môi trường học tập ổn định cho học sinh vùng biên A Lưới. Ảnh: NM
Cụ thể, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 1 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 245,7 tỷ đồng. Công trình được thiết kế phục vụ khoảng 1.430 học sinh, với đầy đủ hạng mục học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể chất, đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tại xã A Lưới 2, dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 209 tỷ đồng, phục vụ khoảng 1.220 học sinh, trong đó có 266 học sinh nội trú. Công trình hướng đến xây dựng môi trường học tập ổn định, đồng bộ cho học sinh khu vực miền núi.
Trong khi đó, tại xã A Lưới 5, dự án trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông có tổng mức đầu tư hơn 226,7 tỷ đồng, phục vụ khoảng 790 học sinh. Đây là mô hình liên cấp mở rộng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập xuyên suốt cho học sinh địa phương.
Việc đồng loạt khởi công 3 trường nói trên không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội rõ nét, diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Huế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khởi công 4 trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương, Pha Long, tỉnh Lào Cai tiếp tục động thổ xây dựng công trình 230 tỷ đồng tại xã Bản Lầu.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Sáng 19/3, trong khuôn khổ chương trình khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành có biên giới đất liền, TP Huế tổ chức lễ khởi công, động thổ xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.
Minh Tân
Nguyễn Mai
Trọng Tài
Chu Tuấn
Nam Dũng
Trần Kiên
Nguyệt Trang
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Minh Tân
Nguyễn Mai
Trọng Tài - Việt Hải
Đăng Tân
PV
Minh Nghĩa
Trung Hà