Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ năm, 14/08/2025 - 18:54
(Thanh tra) - Ngày 14/8, Trường Đại học Điện lực phối hợp với Nhà xuất bản Công Thương và Công ty Cổ phần Văn hóa sách Sài Gòn đã tổ chức tọa đàm: "Upgrade: Sự nghiệp 4.0", mang đến góc nhìn thực tế và những định hướng quý báu cho sinh viên trước ngưỡng cửa sự nghiệp.
Bà Trương Thu Hiền, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công Thương, Bộ Công Thương phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thanh Vân
Sự kiện là một phần trong chuỗi hợp tác giữa các đơn vị nhằm tăng cường kết nối và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ trong bối cảnh công nghệ 4.0 đang thay đổi mọi mặt của đời sống.
Bằng cấp chỉ là điều kiện cần
Phát biểu khai mạc, bà Trương Thu Hiền, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công Thương nhấn mạnh: Thời đại công nghệ 4.0 không chỉ thay đổi cuộc sống mà còn thay đổi cách chúng ta học tập, làm việc và hoàn thiện bản thân. Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn đặt ra cho các bạn trẻ là: “Với các ngành bạn chọn, bạn còn cần gì để nổi bật?”.
Thông điệp của tọa đàm: “Kiến thức - định hướng - hành động... Có AI rồi, các ngành bạn chọn - bạn còn cần gì để nổi bật?” đã khuyến khích sinh viên nhìn nhận lại quá trình học tập, tự đặt câu hỏi về mục đích và tìm lời giải đáp để khẳng định giá trị bản thân trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

Talkshow: “Upgrade: Sự nghiệp 4.0”. Ảnh: ĐHĐL
Trong thời đại công nghệ phát triển vượt trước chương trình đào tạo, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), các diễn giả nhận định rằng việc học thuộc lòng để qua môn không còn hiệu quả. Bằng cấp hiện nay chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ chính là những kỹ năng mềm và tư duy đột phá. Sinh viên cần hiểu sâu, hành động đúng và cập nhật liên tục để không bị đào thải.
“Tư duy phản biện và khả năng học liên ngành” - chìa khóa thành công
Tại tọa đàm, ThS. Chu Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Điện lực đã phân tích bức tranh toàn cảnh của thị trường lao động số, chỉ ra những xu hướng việc làm mới và yêu cầu về kỹ năng đối với sinh viên.
Các diễn giả và khách mời cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, phân tích xu hướng phát triển của thị trường lao động trong thời đại số, đồng thời đưa ra những khuyến nghị thiết thực giúp sinh viên định vị bản thân và lựa chọn lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hợp tác giữa các đơn vị nhằm tăng cường kết nối và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ... Ảnh: ĐHĐL
Một trong những điểm nhấn quan trọng được các diễn giả đề cập là sự cần thiết của tư duy phản biện, khả năng học liên ngành, thái độ cầu tiến và kỹ năng thích ứng với sự thay đổi. Đây chính là những yếu tố quyết định sự thành công và nổi bật của mỗi cá nhân trong thị trường lao động đầy biến động.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Nhà xuất bản Công Thương và Saigon Books đã trao tặng "Tủ sách AI" cho Trường Đại học Điện lực. Đây là nguồn tri thức hữu ích, giúp trang bị kiến thức và khơi dậy tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, đồng thời tiếp thêm tinh thần đổi mới cho sinh viên.
Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa ngành có nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho Ngành và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của ngành.
Những năm trước, nhà trường tập trung tuyển sinh cho 19 ngành đào tạo bậc đại học, trong đó, hơn 2/3 là chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật.
Từ năm 2025, số ngành đào tạo của Trường Đại học Điện lực tăng lên 32 ngành, trong đó, có nhiều ngành mới đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới như: Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, robot, kỹ thuật máy tính, vật liệu bán dẫn và vi mạch, công nghệ ô tô...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ mới, trong đó bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) cho người mới bắt đầu. Việc thêm bậc này giúp bao quát toàn bộ lộ trình học ngoại ngữ, đặc biệt phù hợp với trẻ mầm non, tiểu học. Đây là bước điều chỉnh quan trọng để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay.
Lan Anh
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hương Giang
Lan Anh
Hoàng Như
PV
Bài và ảnh: Vũ Anh
Thanh Giang
Lan Anh
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV
Thùy Dương