Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 18/11/2014 - 14:02
(Thanh tra)- Đó là thông tin được TS Phạm Văn Thấu - Trưởng Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí Tuyên truyền cung cấp vào chiều 17/11.
Đội ngũ giảng viên của Khoa Xuất bản. Ảnh: TL
Khoa Xuất bản được thành lập năm 1967, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên tập - xuất bản ở trình độ đại học và sau đại học. Đến nay, đây vẫn là cơ sở duy nhất trong cả nước đào tạo cán bộ biên tập - xuất bản.
Từ khi thành lập đến nay, Khoa Xuất bản không ngừng lớn mạnh. Mới đầu, Khoa chỉ đào tạo cán bộ biên tập - xuất bản, nhưng đến nay các chương trình đào tạo của Khoa rất phong phú: Đào tạo đại học xuất bản hệ chính quy tập trung dài hạn và ngắn hạn; thạc sĩ truyền thông đại chúng chuyên ngành xuất bản; đại học theo hình thức tại chức lấy bằng 2; bồi dưỡng cán bộ biên tập và cán bộ lãnh đạo quản lý xuất bản theo yêu cầu cụ thể của ngành (tại trường và tại các cơ sở xuất bản). Hiện, Khoa đang xúc tiến triển khai chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, dự kiến, nếu được phép, năm 2015 sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên.
Sinh viên học tại Khoa sau khi ra trường có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thể công tác ở các vị trí biên tập viên, phóng viên, giảng viên, chuyên viên tại các cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo; cơ quan báo chí truyền thông, văn hóa nghệ thuật; cơ quan nghiên cứu về báo chí, xuất bản; giảng dạy tại các viện, trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp. Theo TS Phạm Văn Thấu, hầu hết sinh viên của Khoa ra trường đều có việc làm. Nhiều sinh viên làm việc ở ban tuyên giáo các tỉnh, các đài truyền hình Trung ương, địa phương, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, công ty truyền thông...
Tuy nhiên, TS Phạm Văn Thấu cũng chỉ rõ thực tế, sinh viên của Khoa còn hạn chế về khả năng thực hành. Nguyên nhân là do, số tiết thực hành trên lớp cho sinh viên quá ít; các câu lạc bộ sinh hoạt cũng chưa nhiều, mới chỉ có duy nhất Câu lạc bộ Biên tập viên trẻ. Trường có phòng thực hành, nhưng thiếu bản thảo sống để các em rèn kỹ năng biên tập. Thời gian đi thực tập của sinh viên còn ngắn, nhà trường chưa sát sao, nhiều sinh viên đi thực tập kiểu "cưỡi ngựa xem hoa".
Để khắc phục tình trạng trên, TS Thấu cho biết, thời gian tới, trường cũng như Khoa sẽ tăng thời gian thực hành, hỗ trợ chi phí cho các cơ sở hướng dẫn, yêu cầu sinh viên báo cáo chi tiết kết quả thực tập... Cùng với đó, sẽ đổi mới về tài liệu, phương pháp giảng dạy, bỏ những môn không còn phù hợp, thêm nhiều môn học mới. Năm 2014, nhà trường đã đổi từ đào tạo niên chế sang tín chỉ, áp dụng nhiều tiết dạy thực hành cho sinh viên. Đây được coi là bước đột phá để nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên.

Ngày 12/11, Khoa Xuất bản đã tổ chức tọa đàm “Những vấn đề về trình bày minh họa sách trong xuất bản hiện nay” với sự tham gia của khách mời là họa sĩ Ngô Xuân Khôi, Nhà xuất bản Phụ nữ. Ảnh: Thủy Tiên
ThS Vũ Thùy Dương, Phó Chủ nhiệm Khoa cho biết thêm, Khoa cũng rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã hoàn thành hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp cơ sở (trong đó có 7 đề tài cấp cơ sở), xuất bản 12 giáo trình và sách tham khảo nghiệp vụ, viết hàng trăm bài nghiên cứu về nghiệp vụ đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá xuất sắc, các cuốn giáo trình được xã hội thừa nhận, đánh giá cao như: Nguyên lý hoạt động biên tập, Lý luận nghiệp vụ xuất bản, Biên tập các loại sách chuyên ngành tập 1 và tập 2...
Với đội ngũ giảng viên cơ hữu và cộng tác viên có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn cao, ngoài nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho ngành Xuất bản, Khoa Xuất bản còn là lực lượng nòng cốt cộng tác với các nhà xuất bản để xuất bản, xã hội hóa các công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả trong và ngoài Học viện.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dữ liệu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy xu hướng chọn môn có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt là sự bứt phá của nhóm môn STEM, Công nghệ và Lịch sử.
Hải Hà
(Thanh tra) - Nhằm đón đầu xu hướng phát triển của nền kinh tế số và công nghiệp sáng tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) quyết định mở rộng quy mô đào tạo trong năm 2026 với 7 chương trình học hoàn toàn mới, mang tính liên ngành và bám sát nhu cầu thực tế của thị trường.
Chính Bình
Hải Hà
Hải Hà
Uyên Phương
Hải Hà
Văn Thanh
B.S
Hương Giang
Hương Giang
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Cảnh Nhật
Trần Quý
Cảnh Nhật
Hương Giang
Cảnh Nhật
Hương Giang
Thanh Lương