Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/06/2014 - 08:24
(Thanh tra) - Chiều qua (4/6), sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức họp báo, thông báo tình hình tổ chức kỳ thi. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định, đáp án thi tốt nghiệp năm nay sẽ theo hướng “mở”.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 đã được tổ chức đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới thi. Ảnh: Hải Hà
Đề “mở”, đáp án cũng “mở”
Tại buổi họp báo, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cho biết: Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2014 được bảo mật an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu, từ soạn thảo, in sao đến vận chuyển tới các hội đồng coi thi, các phòng thi và thí sinh.
Đề thi cũng được đổi mới theo hướng đánh giá năng lực của học sinh, đề thi tăng cường các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi “mở” yêu cầu học sinh sử dụng các kiến thức tổng hợp và hiểu biết xã hội để giải quyết các vấn đề trong học tập và trong thực tế. Đề thi được đánh giá có tác động tích cực đến quá trình dạy học, từng bước khắc phục tình trạng học tủ, mang tài liệu vào phòng thi, sử dụng khuôn mẫu có sẵn, do đó góp phần hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm.
Theo đánh giá chung ban đầu, đề thi có nội dung phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT. Đặc biệt, đề thi các môn xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) được dư luận đánh giá cao vì đã gắn với thực tiễn đời sống chính trị - xã hội và yêu cầu kiến thức liên bộ môn. Phần đọc hiểu trong đề thi Ngữ văn sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, trong đề thi các môn xã hội đều có câu hỏi gắn với nội dung bảo vệ chủ quyền biển đảo, cập nhật được những vấn đề thời sự đang được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, đồng thời phát huy tính độc lập, sáng tạo của thí sinh.
Với cách ra đề “mở” như vậy, nhiều PV đặt câu hỏi, đề “mở”, liệu đáp án, cách chấm có “mở”?
Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: Đề “mở” thì đáp án phải “mở”. Đáp án “đóng” thì không có ý nghĩa gì. Trong hướng dẫn và chấm thi với giáo viên, Bộ sẽ yêu cầu giáo viên phải bảo đảm tôn trọng chính kiến của thí sinh, miễn là không trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục…”.
Một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay là xét tốt nghiệp THPT, theo đó, điểm thi tốt nghiệp chiếm 50%, điểm học lớp 12 chiếm 50%, vì vậy có nhiều ý kiến lo ngại sẽ có tình trạng chấm thoáng, xét tốt nghiệp thoáng.
Về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: Hầu hết các địa phương thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm lớp 12. Bản thân các trường cũng rất muốn làm thật nghiêm túc để không tạo tiền lệ xấu sau này. Tuy nhiên, Bộ sẽ yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá lại việc cho điểm, chấm thi để bảo đảm xét tốt nghiệp nghiêm túc.
Đường dây nóng không… “nóng”
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Hà
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trinh khẳng định: “Cho đến thời điểm này, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 đã được tổ chức đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng yêu cầu đổi mới thi”.
Đánh giá về kỷ luật kỳ thi, ông Trinh cho rằng, ý thức chấp hành quy chế của thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi tiếp tục được nâng cao. Cả nước, số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật, đình chỉ là 11, không có giám thị vi phạm quy chế.
Tuy nhiên, ông Trinh cũng nói rõ, vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục, như một số cán bộ, giáo viên còn chưa nghiêm trong việc thực hiện nhiệm vụ coi thi và có biểu hiện thiếu sâu sát trong khi làm nhiệm vụ. Tại một số hội đồng coi thi, việc phân công nhiệm vụ cán bộ coi thi, bố trí phòng thi đối với các môn có ít thí sinh dự thi chưa thực sự khoa học.
Trả lời câu hỏi “năm nay đường dây nóng của Bộ nhận được bao nhiêu cuộc gọi? Chủ yếu là về nội dung gì?”, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT khẳng định, đường dây nóng năm nay không "nóng". Suốt kỳ thi, đường dây nóng của Bộ nhận được 321 cuộc gọi, nhắn tin, trong đó chủ yếu là hỏi về giờ thi, đường đến hội đồng thi….
Xử lý nghiêm vi phạm nếu có
Buổi họp báo chiều qua trở nên “nóng” với thông tin liên quan đến Hội đồng thi Trường THPT Nam Lương Sơn (Hòa Bình).
Theo phản ánh của PV, nhà giáo Đỗ Việt Khoa - người nổi tiếng với những tố cáo tiêu cực trong giáo dục thời gian qua - trưa 4/6 đã đưa lên Facebook những hình ảnh học sinh hỏi bài, chép bài và “phao” thi xuất hiện nhiều sau buổi thi tại Hội đồng Thi Trường THPT Nam Lương Sơn.
Trả lời về vụ việc này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Tôi chưa xem hình ảnh trên Facebook của thầy Khoa. Nhưng anh em có xem và báo cáo lại. Chúng tôi không khuyến khích việc đưa những hình ảnh, thông tin lên mạng để gây nhiễu tình hình. Chúng tôi mong nhận được sự phản ánh của thầy Khoa và bất cứ ai đến Bộ đối với những tiêu cực nếu có”.
Thứ trưởng cung cấp thông tin: Khi đến thanh tra đột xuất tại hội đồng thi này, Bộ cũng đã nắm được thông tin là có người quay bên ngoài. Bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hòa Bình kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy, có một số thí sinh quay ngang, quay dọc trong quá trình thi và giám thị nhắc kịp thời. “Theo tôi, đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, hình ảnh học sinh quay ngang, quay dọc trong phòng thi là bình thường, quan trọng là giám thị phải nhắc nhở”.
“Quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm vi phạm nếu có”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Hải Hà
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Điểm chuẩn của các trường cũng được công bố cùng thời điểm.
Hải Hà
Thư Ký
Bùi Bình - Thu Nhài
Trọng Tài
Hải Hà
Quang Dân
Hương Giang
Ngọc Giàu
Minh Tân - Hữu Chính
TS. Hoàng Ngọc Sơn, Cục VI, Thanh tra Chính phủ
Văn Thanh
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Minh Tân
Lan Anh
Minh Nguyệt
T.Vân
Hải Hà