Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Cùng với 17 tỉnh, thành trong cả nước, Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại Ia R’vê, Ia Lốp và Buôn Đôn. Các dự án quy mô lớn tạo thêm cơ hội học tập an toàn, hiện đại cho học sinh vùng biên giới của tỉnh.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Ia R’vê, Đắk Lắk. Ảnh: TT
Sáng 9/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia R'vê, tỉnh Đắk Lắk.
Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn.
Theo đó, Trường liên cấp xã Ia R'vê được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở vật chất của Trường THCS Nguyễn Thị Định thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Ia R'vê. Tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng.
Trường có quy mô hơn 990 học sinh/37 lớp học. Trong đó, cấp tiểu học là 550 học sinh, với 25 lớp học, cấp THCS là 440 học sinh, với 12 lớp. Theo dự kiến, số học sinh ở nội trú tại trường khoảng 240 học sinh, số sinh còn lại ở bán trú; tổ chức ăn trưa tại trường cho toàn bộ học sinh và nghỉ trưa cho học sinh bán trú.

Không khí lễ khởi công tại Đắk Lắk diễn ra trang trọng, kết nối trực tuyến cùng 17 tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: TT
Sáng cùng ngày, Đắk Lắk cũng đồng loạt khởi công 2 trường liên cấp tại các xã biên giới Ia Lốp và xã Buôn Đôn.
Cụ thể, Trường liên cấp Buôn Đôn được xây dựng mới tại thôn Thống Nhất. Tổng mức đầu tư hơn 158,6 tỷ đồng. Dự kiến trường có quy mô 1.155 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Trong đó học sinh tiểu học là 700 em và THCS là 455 em.
Trường liên cấp xã Ia Lốp được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hiện có của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Ia Lốp. Tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng.
Dự kiến trường có quy mô 980 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Trong đó, học sinh tiểu học là 532 em và THCS là 448 em.
Cùng với Đắk Lắk, Lễ khởi công đồng loạt 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở diễn ra tại 17 tỉnh, thành vào sáng 9/11. 72 trường trên thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.
Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của bão số 13, các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai không tổ chức được lễ khởi công trực tiếp, nhưng vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công tại chỗ ngay khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Bà Nguyễn Thị Trâm - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Định (áo dài), xã Ia R'vê báo cáo với Phó Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TT
Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025 - 2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 100 trường là gần 20.000 tỷ đồng.
Việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một thời điểm, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm hoàn thành đầu tư 100 trường học trước năm học 2026 - 2027.
Riêng Trường liên cấp xã Ea Bung được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở vật chất của Trường THCS Lê Quý Đôn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở. Giai đoạn thực hiện từ 2026 - 2030, tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ mới, trong đó bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) cho người mới bắt đầu. Việc thêm bậc này giúp bao quát toàn bộ lộ trình học ngoại ngữ, đặc biệt phù hợp với trẻ mầm non, tiểu học. Đây là bước điều chỉnh quan trọng để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay.
Lan Anh
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt