Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng cường tuyên truyền chủ quyền biên giới, lan tỏa hình ảnh Đắk Lắk năng động, hội nhập

Ngọc Giàu

Thứ năm, 30/10/2025 - 16:25

(Thanh tra) - Công tác thông tin đối ngoại tại vùng biên giới không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sợi dây kết nối lòng dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, đồng thời quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk thân thiện, đoàn kết và hội nhập.

Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biên giới và thông tin đối ngoại năm 2025 tại xã Ia Lốp, Đắk Lắk. Ảnh: TA

Ngày 30/10, tại xã Ia Lốp – địa bàn biên giới của tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND xã Ia Lốp tổ chức Hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2025.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế (Sở VHTTDL) nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ, công tác thông tin đối ngoại ngày càng giữ vai trò then chốt trong việc truyền tải đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân; đồng thời là “lá chắn mềm” giúp phản bác kịp thời các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế (Sở VHTTDL Đắk Lắk) phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TA

Đặc biệt, với xã Ia Lốp – địa bàn giáp biên, công tác thông tin đối ngoại càng mang ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa Nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã cung cấp thông tin về tình hình công tác đối ngoại của tỉnh, các quy định, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; đồng thời chia sẻ nhiều mô hình hiệu quả trong vận động Nhân dân tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Thông qua hoạt động này, cán bộ, đảng viên và người dân xã Ia Lốp được trang bị thêm kiến thức, nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới, biết cách nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu độc; từ đó, mỗi người dân trở thành một “tuyên truyền viên” tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh Ia Lốp và Đắk Lắk năng động, phát triển, hội nhập và thân thiện.

Công tác thông tin đối ngoại giữ vai trò then chốt trong việc truyền tải đường lối, chính sách của Đảng đến Nhân dân vùng biên. Ảnh: TA

Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Hoàng Ngọc Ân, cán bộ tăng cường xã Ia Lốp, Đồn Biên phòng Ea H’leo cho biết, dù địa bàn có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo luôn đoàn kết, bám dân, bám địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, Đồn đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra song phương, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Cùng với đó, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác dân vận và an sinh xã hội với nhiều mô hình ý nghĩa như “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo nghĩa tình”, “Đỡ đầu hộ nghèo nơi biên giới”.

Trung tá Hoàng Ngọc Ân chia sẻ về những mô hình dân vận hiệu quả của Đồn Biên phòng Ea H’leo, khẳng định tinh thần "đoàn kết, bám dân, bám địa bàn" để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: TA

Đồn Ea H’leo còn tiên phong hỗ trợ người dân phát triển kinh tế qua các mô hình trồng chuối xen cà phê, nuôi bò sinh sản, nuôi dê, nuôi cá bờ mương, hướng dẫn kỹ thuật canh tác bền vững, cung cấp giống, vật tư và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, nhiều hộ dân tại các buôn kết nghĩa đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống, tạo động lực phát triển vùng biên giới.

Bên cạnh đó, đơn vị đã vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 6 căn nhà “Nghĩa tình biên giới”, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân, tặng hàng nghìn suất quà trong các dịp lễ, Tết… Những việc làm thiết thực ấy không chỉ giúp người dân ổn định đời sống mà còn góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Hội nghị là dịp để các cơ quan, lực lượng tuyến đầu và Nhân dân cùng trao đổi kinh nghiệm, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh vùng biên giới hòa bình, thân thiện; qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về một Đắk Lắk đoàn kết, phát triển và hội nhập sâu rộng cùng cả nước và quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Thư Ký

22:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm