Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk: "Dân vận khéo" củng cố đại đoàn kết, tạo đồng thuận xã hội

Ngọc Giàu

Thứ ba, 28/10/2025 - 07:57

(Thanh tra) - Đắk Lắk – Vùng đất chiến lược với đa dạng dân tộc và tôn giáo đang tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của công tác tuyên giáo và dân vận, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại Đắk Lắk được cụ thể hóa bằng các mô hình thiết thực, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Ảnh: NG

Đắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, là nơi sinh sống của 49 dân tộc anh em, với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 24,77% dân số trên 3,3 triệu người. Sự đa dạng còn thể hiện qua 7 tôn giáo chính cùng tồn tại, với gần 700.000 tín đồ. Chính vì thế, công tác tuyên giáo và dân vận đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ổn định và phát triển.

Tăng cường đại đoàn kết từ cơ sở

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng về dân vận, dân tộc, tôn giáo. Nhiều đề án, nghị quyết chuyên đề đã được xây dựng và triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các buôn đồng bào DTTS.

Khối đại đoàn kết các dân tộc là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đắk Lắk, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: NG

Với phương châm cốt lõi “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo và dân vận đổi mới nội dung, phương thức vận động. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS được chú trọng với thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, sát với đời sống, sản xuất, phù hợp với trình độ tiếp nhận thông tin của bà con. Điều này không chỉ giúp bà con nhận thức đúng mà còn nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá nhằm chia rẽ khối đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch.

“Dân vận khéo” lan tỏa, tạo đồng thuận

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh và mang lại nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu đã được nhân rộng, lan tỏa, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và xây dựng đời sống văn hóa. Điều này góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền với Nhân dân.

Nâng cao hiệu quả "Dân vận chính quyền" bằng việc kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực, bức xúc của người dân, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin xã hội. Ảnh: NG

Công tác tuyên giáo và dân vận đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, gắn với truyền thống cách mạng của quê hương. Đặc biệt, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, định hướng dư luận xã hội trước những sự kiện chính trị trọng đại, vấn đề nhạy cảm được triển khai kịp thời, tạo sự ủng hộ rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong bối cảnh mới, công tác này đã tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đưa nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân một cách nhanh chóng, toàn diện. Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được triển khai hiệu quả, kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm, giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đưa ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Yêu cầu then chốt trong giai đoạn mới

Tham gia tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ, đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt với một tỉnh có địa bàn rộng lớn và đa dạng DTTS như Đắk Lắk, công tác tuyên giáo và dân vận cần tiếp tục là nhiệm vụ then chốt.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, giúp người dân "nghe hiểu, làm tin" vào các chủ trương của Đảng và Nhà nước tại Đắk Lắk. Ảnh: NG

Hệ thống tuyên giáo và dân vận tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, thực hiện tốt cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, công tác này cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu.

Các giải pháp trọng tâm bao gồm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; xây dựng môi trường dân chủ, công khai, minh bạch. Đặc biệt, công tác này phải thường xuyên gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh.

Khối đại đoàn kết dân tộc là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk, nơi 49 dân tộc anh em cùng chung sống. Ảnh: NG

Tăng cường nắm bắt và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo, dân vận với cơ quan nhà nước cùng cấp. Tiếp tục đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông số để lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng không gian mạng lành mạnh, gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cao Bằng: Quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc điều hành “6 rõ”

Cao Bằng: Quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc điều hành “6 rõ”

(Thanh tra) - Chiều 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026), quán triệt yêu cầu điều hành thống nhất, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ theo nguyên tắc “6 rõ”.

Trung Hà

20:50 15/12/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri tỉnh Hưng Yên

(Thanh tra) - Chiều 15/12, tại xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trọng Tài

20:45 15/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm