Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk đẩy mạnh thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới

Ngọc Giàu

Thứ sáu, 07/11/2025 - 20:02

(Thanh tra) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt tại khu vực biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số – nơi được xem là “phên dậu” quan trọng trong chiến lược giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững.

Hội nghị tuyên truyền chủ quyền biên giới và thông tin đối ngoại năm 2025 tại xã Ia Lốp, Đắk Lắk. Ảnh: TA

Triển khai đồng bộ, hiện đại hóa công tác thông tin đối ngoại

Đắk Lắk hiện có hơn 3,3 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 24,77%, với 49 dân tộc anh em cùng chung sống. Đây cũng là địa phương có đường biên giới dài khoảng 73 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, nơi giao thoa văn hóa, tôn giáo và có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh.

Sự đa dạng về thành phần dân tộc, tôn giáo và đời sống văn hóa khiến công tác thông tin đối ngoại tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng biên giới của tỉnh mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng – không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền, mà còn là cầu nối củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận trọng yếu của công tác tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Trong những năm gần đây, công tác này đã được đổi mới mạnh mẽ, gắn chặt với chuyển đổi số và sự phát triển của truyền thông đa phương tiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới tại địa bàn xã Ia Rvê.

Thực hiện Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ và Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2025, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số, tăng cường truyền thông trên không gian mạng và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác đối ngoại.

Các hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ ở cơ sở, đặc biệt tại 4 xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung và Buôn Đôn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ quyền biên giới, phổ biến pháp luật, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững chủ trương, đường lối, nâng cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Song song với công tác tuyên truyền, Đắk Lắk còn gắn hoạt động thông tin đối ngoại với các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Qua đó, hình ảnh một Đắk Lắk năng động, đoàn kết và hội nhập ngày càng được lan tỏa sâu rộng.

Gắn thông tin đối ngoại với công tác dân vận

Một điểm sáng trong công tác thông tin, tuyên truyền vùng biên là Đồn Biên phòng Ea H’Leo – đơn vị được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 6,7 km, phụ trách địa bàn xã Ia Lốp, nơi có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Ea H’Leo đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, và Luật Biên phòng Việt Nam bằng nhiều hình thức sinh động như: Tổ chức 578 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 20.000 lượt người tham gia, 120 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát thanh trên loa xã, cùng hàng nghìn lượt tuyên truyền lưu động, văn nghệ, chiếu phim, phát tờ rơi, treo pano, khẩu hiệu.

Trung tá Hoàng Ngọc Ân chia sẻ về những mô hình dân vận hiệu quả của Đồn Biên phòng Ea H’leo, khẳng định tinh thần "đoàn kết, bám dân, bám địa bàn" để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: TA

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Ea H’Leo còn triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, gắn với các mô hình thiết thực như “Thôn không có tội phạm và ma túy”, “Ánh điện an ninh”, “Camera an ninh công cộng”, “Hòm thư tố giác tội phạm”. Hàng năm, đơn vị phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3) trở thành dịp gắn kết quân – dân, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ biên cương.

Không chỉ dừng ở tuyên truyền, Đồn Biên phòng Ea H’Leo còn đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng biên: Xây dựng 16 ngôi nhà Đại đoàn kết, 2 công trình giếng nước sạch, tặng bò giống cho hộ nghèo, triển khai mô hình “Nuôi heo lai F1 kết hợp nuôi cá nước ngọt”, “Thắp sáng vùng biên” và nhận đỡ đầu 97 học sinh nghèo thông qua các chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, Nhân dân và lực lượng biên phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Ia Lốp luôn ổn định, Nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, tích cực tham gia giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị.

Trung tá Hoàng Ngọc Ân, cán bộ tăng cường xã Ia Lốp, Đồn Biên phòng Ea H’leo, chia sẻ: “Khi người dân tin và hiểu, họ sẽ trở thành những ‘cột mốc sống’ nơi biên giới. Vì thế, mỗi buổi tuyên truyền, mỗi việc làm giúp dân cũng là một hình thức thông tin đối ngoại sinh động, gần gũi và hiệu quả nhất”.

Người dân vùng biên Đắk Lắk áp dụng mô hình sản xuất mới, vừa phát triển kinh tế, vừa gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: NG

Nhờ đó, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp văn hóa chính trị vùng biên. Các mô hình tự quản an ninh trật tự, câu lạc bộ phòng chống vượt biên, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy... được duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ bình yên biên cương.

Từ những chuyển động mạnh mẽ đó, có thể khẳng định công tác thông tin đối ngoại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới Đắk Lắk đang ngày càng đi vào chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa tuyên truyền và hành động. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk phát triển năng động, giàu bản sắc và hội nhập bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng và thiết thực

(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Thư Ký

22:00 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm