Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Đắk Lắk tăng cường quản lý thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh địa phương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới qua việc phổ biến các quy định và cập nhật Luật Biên phòng mới.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới tại địa bàn Ia Rvê.
Ngày 31/10, tại hội trường UBND xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) và tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2025.
Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lê Thị Châu Nga, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Thông tin, Báo chí, Xuất bản thuộc Sở VHTTDL Đắk Lắk, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác TTĐN trong bối cảnh hội nhập quốc tế và những thách thức về an ninh, chủ quyền. Hội nghị là hoạt động ý nghĩa, kịp thời phổ biến những nội dung trọng tâm về quản lý nhà nước, pháp luật về biên giới đến đông đảo cán bộ và bà con Nhân dân khu vực biên giới.
Hệ thống hóa quy định về thông tin đối ngoại
Tại chuyên đề đầu tiên, đồng chí Lê Thị Châu Nga, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Thông tin, Báo chí, Xuất bản thuộc Sở VHTTDL Đắk Lắk đã phổ biến sâu rộng về Quy định quản lý hoạt động TTĐN và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của tỉnh.
Chuyên đề đã hệ thống hóa các văn bản quy định, tiêu biểu là Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Hoạt động TTĐN được xác định bao gồm ba mảng chính: Thông tin chính thức về Việt Nam, Thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam và Thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam.

Bà Lê Thị Châu Nga, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Thông tin, Báo chí, Xuất bản (Sở VHTTDL Đắk Lắk) phổ biến các nội dung trọng tâm về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.
Nội dung quản lý nhà nước về TTĐN tại Đắk Lắk tập trung vào việc truyền tải thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành tựu phát triển của tỉnh; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, tiềm năng hợp tác của địa phương; đồng thời kiên quyết phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái. Các phương thức quảng bá hình ảnh tỉnh được đề xuất rất đa dạng, từ hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, cổng/trang thông tin điện tử, đến các sản phẩm truyền thông trên Internet.
Trong năm 2025, Đắk Lắk đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường quản lý nhà nước về TTĐN. Các giải pháp cụ thể tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt chú trọng vào quảng bá hình ảnh địa phương bằng cách làm mới, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo, và tăng cường theo dõi, tổng hợp, dự báo tình hình.
Cập nhật điểm mới của Luật Biên phòng Việt Nam
Tiếp nối chương trình, Thiếu tá Lê Quân Tùng – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Rvê đã truyền tải những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020. Theo đó, ngày 27/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật số 98/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng, trong đó có 5 điều của Luật Biên phòng Việt Nam, với hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Thiếu tá Lê Quân Tùng – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Rvê, cập nhật những điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật Biên phòng Việt Nam đến cán bộ, Nhân dân địa phương.
Đồng chí Lê Quân Tùng cho biết, việc sửa đổi, bổ sung lần này nhằm bảo đảm tính hợp hiến, đồng bộ của hệ thống pháp luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức quân sự địa phương. Phạm vi sửa đổi tập trung vào vị trí, vai trò, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm thống nhất với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và các văn bản pháp luật liên quan khác.
Hội nghị tuyên truyền lần này là dịp để cán bộ và Nhân dân xã Ia Rvê, một địa bàn biên giới trọng yếu của tỉnh Đắk Lắk, được cập nhật đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quy định mới của Đảng và Nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia vào công tác TTĐN, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc, chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
(Thanh tra) - Chiều 3/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Thư Ký
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh