Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giáo dục Ninh Bình “Từ kỷ cương đến đột phá phát triển”

Bài 2: Minh bạch – động lực cho phát triển công bằng và liêm chính

Trung Hà

Thứ hai, 10/11/2025 - 11:00

(Thanh tra) - Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ngành Giáo dục tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng nền giáo dục liêm chính, minh bạch, công bằng – coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng giáo dục và niềm tin xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Đặng Xuân Phong thăm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Báo Ninh Bình

Minh bạch từ quản lý đến lớp học, cùng sự đồng hành của phụ huynh và học sinh

Triển khai tinh thần Nghị quyết 71 về “xây dựng nền giáo dục thực học, thực chất, thực tài”, Ninh Bình xác định minh bạch và công khai là nguyên tắc xuyên suốt trong mọi hoạt động quản lý giáo dục.

Ngay từ đầu năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Ninh Bình đã ban hành hướng dẫn thực hiện công khai trong nhà trường, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục phải niêm yết công khai các khoản thu – chi đầu năm học, kế hoạch dạy thêm học thêm, danh mục đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn chất lượng và kết quả giáo dục.

Theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 27/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tăng cường giám sát, thanh tra công vụ trong giáo dục, bảo đảm việc thu chi đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu ngoài quy định hoặc thiếu minh bạch trong xã hội hóa.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở GD&ĐT và các địa phương thực hiện kiểm tra chuyên đề về công tác tài chính đầu năm học, tạo nền nếp trong thu chi, công khai ngân sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh, minh bạch trong giáo dục không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là thước đo niềm tin của xã hội. Bà cho rằng, khi phụ huynh và học sinh được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ chính sách, cùng tham gia giám sát, mọi hoạt động của nhà trường sẽ trở nên chuẩn mực và hiệu quả hơn.

Song song với đó, Sở GD&ĐT Ninh Bình tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, đưa học bạ điện tử, sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý thu chi vào vận hành thống nhất.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Chúng tôi coi minh bạch là nền tảng của liêm chính. Khi dữ liệu được số hóa, mọi hoạt động – từ quản lý, đánh giá đến tài chính – đều có thể được giám sát theo thời gian thực. Điều đó giúp giảm sai sót, phòng ngừa tiêu cực, và tăng niềm tin trong xã hội".

Gặp mặt cha mẹ học sinh đầu năm học để đồng hành - sẻ chia cùng Trường Tiểu học Nghĩa Lợi. Ảnh: Sở GD&ĐT Ninh Bình

Không chỉ dừng ở công khai thông tin, ngành Giáo dục còn chú trọng đối thoại với phụ huynh, học sinh, mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng và cổng thông tin điện tử.

Ở nhiều trường, đặc biệt là THPT và THCS, các buổi đối thoại “Hiệu trưởng – phụ huynh – học sinh” đã trở thành diễn đàn định kỳ, giúp tháo gỡ kịp thời các khúc mắc trong thu chi, học tập, rèn luyện đạo đức, qua đó củng cố mối quan hệ hợp tác, tin cậy giữa nhà trường và gia đình.

Giáo dục liêm chính – bảo đảm công bằng và trách nhiệm xã hội

Thực hiện Nghị quyết 71, Ninh Bình coi liêm chính là giá trị cốt lõi trong xây dựng nền giáo dục nhân văn và công bằng. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục được đẩy mạnh, trở thành công cụ giám sát hiệu quả.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, đến nay khoảng 75% cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được kiểm định chất lượng, trong đó nhiều trường công khai kết quả trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tự soi, tự sửa của các cơ sở giáo dục.

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024 - 2025, Ninh Bình tiếp tục được Bộ GD&ĐT đánh giá cao về tính nghiêm túc, khách quan và an toàn tuyệt đối, không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm quy chế thi.

Bên cạnh đó, công tác đánh giá, khen thưởng và thi đua được đổi mới theo hướng thực chất, lấy kết quả chất lượng dạy – học và mức độ hài lòng của người học làm thước đo.

Sở GD&ĐT cũng phối hợp Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học, các đoàn thể và cơ quan báo chí trong giám sát hoạt động giáo dục, tạo cơ chế “ba tầng giám sát”: từ cấp quản lý, cơ sở và cộng đồng – một mô hình phù hợp với đặc trưng công tác thanh tra, kiểm tra của tỉnh.

Không chỉ hướng đến minh bạch trong quản lý, tỉnh còn chú trọng bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Theo báo cáo năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có hàng chục nghìn học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học phí, học bổng và phương tiện học tập; hàng trăm học sinh khuyết tật được học hòa nhập.

Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Ninh Bình tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tạo cơ hội học tập cho mọi học sinh.

Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học tại Trường Tiểu học Khánh Hồng. Ảnh: Sở GD&ĐT Ninh Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh nhấn mạnh: “Minh bạch và liêm chính là hai yếu tố tạo nên niềm tin xã hội. Khi nhà trường cởi mở, phụ huynh đồng hành, học sinh trung thực, thì công bằng sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành giá trị thật trong giáo dục".

Từ việc siết chặt kỷ cương đến lan tỏa minh bạch và liêm chính, ngành Giáo dục Ninh Bình đang thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW và Chỉ thị 01/CT-UBND của tỉnh.

Công khai, minh bạch không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn củng cố niềm tin, gắn kết nhà trường với xã hội – để giáo dục thực sự trở thành nền tảng của phát triển công bằng, bền vững và nhân văn.

Bài 3: Ninh Bình chỉ đạo toàn diện, tạo đột phá phát triển giáo dục

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm