Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Áo ấm và câu chuyện về lòng trắc ẩn

Thứ sáu, 03/10/2014 - 10:40

(Thanh tra) - Câu chuyện về những chiếc áo ấm làm toát mồ hôi của những đứa trẻ từng không dám đến trường vì cái lạnh và hoạt động thiện nguyện của nhóm "Áo ấm" khiến tôi nhớ lại câu chuyện về lòng trắc ẩn trong tác phẩm "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam.

Nhóm Áo ấm phát áo ấm, đồ dùng học tập tại Trường cấp 1, cấp 2 An Thắng, tỉnh Bắc Cạn. Ảnh: T.H

Sẻ chia hơi ấm

Cách đây 4 năm, một số sinh viên của các tỉnh miền núi phía Bắc được xuống trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội theo học lớp cử tuyển do giảng viên Hoàng Vân Trang, Khoa Sư phạm tiếng Anh giảng dạy.

Sau khi chờ tốt nghiệp, Vân Trang quay trở về làm công tác sư phạm tại địa phương. Một lần, học sinh của Vân Trang ở Bắc Cạn đã đăng những bức ảnh của một điểm trường cấp 1 ở Bắc Cạn lên mạng xã hội facebook. "Cùng thời điểm tôi cũng có con gái bắt đầu học lớp 1, thấy các cháu mặc không đủ ấm thương lắm, ý định thành lập nhóm từ thiện nảy sinh từ đó. Không lâu sau lần đầu huy động và quyên góp được 60 chiếc áo ấm tặng 60 em có hoàn cảnh khó khăn nhất tại điểm trường Mỹ Phương, Bắc Cạn thì cái tên ngắn gọn, mang tính ấm áp truyền đến các cháu - Áo ấm đã ra đời" - Trưởng nhóm từ thiện Áo ấm Hoàng Vân Trang chia sẻ.

Áo ấm còn đến với những nơi xa hơn như Trường Mầm non, cấp 1, cấp 2 xã Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: T.H

Ban đầu, nhóm chỉ quyên góp, ủng hộ quần áo ấm sau đó thì ủng hộ thêm những đồ dùng thiết yếu trong học tập và sinh hoạt như: Sách vở, đồ dùng học tập, cặp sách, tất, mũ len, ủng, bánh kẹo, đồ ăn...

Theo các thành viên nhóm Áo ấm, từ khi nhóm hoạt động đến nay, không nhớ hết đã tổ chức quyên góp, ủng hộ bao nhiêu chuyến hàng từ thiện lên vùng cao bởi với tinh thần thiện nguyện cũng không muốn thống kê cụ thể. Chỉ biết, trung bình mỗi năm ít nhất 3-4 đợt và mỗi đợt từ 2 đến 3,4 điểm trường.

Một điều đặc biệt khi tìm hiểu về Áo ấm chúng tôi nhận thấy được đó là từ lúc bắt đầu hoạt động, nhóm luôn luôn chọn phương án từ thiện trực tiếp và phát quà đến tận tay các em học sinh nghèo vùng cao. Theo người đứng đầu nhóm, lý do nhóm không chọn phương án gửi quà từ thiện qua các tổ chức khác là vì thực tế đã nghe được một số thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, có nơi, có lúc lượng tiền ủng hộ không đến được tay người nhận.

Khi xe ô tô chở quà không lên được với điểm trường xa thì xe máy là phương tiện mà các thành viên của Áo ấm lựa chọn. Ảnh: T.H

Đồng thời, chính một thành viên nhóm Áo ấm từng là nhân tố rất tích cực của một nhóm từ thiện khác chia sẻ: Có một tổ chức từ thiện đã ủng hộ một đợt khá lớn đồ dùng, áo ấm cho các trường học của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nhưng thực tế các trẻ em tại các điểm trường khu vực này lại chỉ nhận được một bao tải áo mỏng!? Khi kiểm tra kĩ lại thông tin thì nhóm biết được áo ấm và đồ dùng chỉ "về" được đến huyện chứ không đến được bản làng, điểm trường xa. Vì vậy, dù vất vả nhưng các thành viên của áo ấm đã chọn cách lên tận nơi, phát tận tay các em học sinh nghèo.

Nhân lên những tấm lòng trắc ẩn

Theo chia sẻ của Vân Trang, "Áo ấm" may mắn có được các thành viên là các em sinh viên cũ của Trường Đại học Quốc gia là những người rất có tâm. Từ khi học cử tuyển dưới Hà Nội dù đa phần là những em có hoàn cảnh còn khó khăn thế nhưng khi nào nhận được ủng hộ, tặng quà của các tổ chức thì các bạn lại ủng hộ lại cho các em nhỏ là học sinh cấp một ở địa phương còn khó khăn hơn. Những học sinh này đã, đang và sẽ tiếp tục là những thành viên rất tích cực của nhóm.

Điểm trường Nà Si Liến, Ba Bể, Bắc Cạn là điểm Áo ấm sẽ thực hiện từ thiện trong năm 2014. Ảnh: T.H

Những nhân tố trên là một trong số 30 thành viên cơ hữu hàng tháng đóng góp kinh phí nhất định vào quỹ để làm cơ sở để hoạt động. 

Một điều khá may mắn là các thành viên cơ hữu người thì có các mối quan hệ rất tốt với các cơ sở may, bán quần áo ấm không lấy lãi, người thì hỗ trợ miễn phí chuyến xe chở hàng từ thiện lên cho các em... 

Các thành viên nhóm Áo ấm đã khảo sát về từ dụng cụ học tập mà các em nhỏ vùng cao thường thiếu thốn như: Vở, bút. Vì vậy, vào năm học mới, Áo ấm thường tặng mỗi em một cặp quai chéo, vở, hộp bút, trong đó có hai chiếc bút chữ A, 2 bút bi nước, 2 bút chì, tẩy, thước kẻ và 1 số đồ dùng học tập thiết yếu khác. Ngoài ra, dù ít hay nhiều nhưng chuyến hàng nào cũng có mỳ tôm, kẹo làm quà cho các em. Còn áo ấm, áo khoác dày, tất, mũ len, khăn len... thì dành tặng cho các em vào mùa đông.

Qua sự chia sẻ trên mạng xã hội và câu chuyện từ những người bạn của Áo ấm, con số các thành viên liên kết đã lên tới hàng trăm người. Tất cả họ đều vô tình biết được, nhìn thấy được những hoạt động thiết thực, trực tiếp của Áo ấm đối với các trẻ em nghèo vùng cao và từ đó những tấm lòng trắc ẩn cùng muốn hoạt động tình nguyện đã chung tay góp sức cho hoạt động thiện nguyện.

Những người làm Áo ấm tin tưởng, nếu tiếp tục làm đúng tôn chỉ mục đích của nhóm thì số lượng thành viên liên kết sẽ càng ngày nhiều lên.

Xúc động vì những tấm áo ấm đầu tiên

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất của nhóm Áo ấm, người giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ, trước mỗi chuyến hàng từ thiện lên với các em tôi đều mất ăn, mất ngủ. Chuyến hàng nào cũng để lại cho thành viên trong nhóm ấn tượng riêng. Chỉ hy vọng làm sao mỗi chuyến xe được đến nơi và phát được quà tận tay các em. 

Nhớ nhất lần có một chuyến hàng nhóm đi Tà Mung, Lai Châu chỉ còn 8 km nữa đến điểm trường trong kế hoạch thì xe gặp sự cố. Trời mưa không đi được và các tình nguyện viên phải đắp đường đẩy xe, cuối cùng phải huy động gần mười chiếc xe máy chia nhỏ các phần quà chở lên cho các em. Thế nhưng, khi vẫn còn một nửa xe quà thì trời đã về chiều và nhóm buộc phải liên hệ một điểm trường ngay gần nơi xe gặp sự cố để phát quà cho các em. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất áy náy vì phần quà không lên hết được với các em Tà Mung như đã hẹn.

Mong ước giản dị nhưng cũng lớn nhất của Nhóm trưởng Áo ấm Hoàng Vân Trang là được đến tận nơi, trao tận tay quà và áo ấm cho các em học sinh nghèo. Ảnh: T.H

Kết thúc cuộc trò chuyện về Áo ấm, người Trưởng nhóm vẫn chưa quên những ngày đầu quyên góp từ thiện lên cho các em học sinh nghèo vùng cao. Khi đó, đến điểm trường nào sàn nhà nơi các em học cũng toàn cát, em nào cũng mặc phong phanh một chiếc áo mỏng, cũ hơn chiếc áo cũ ở dưới xuôi...  1, 2 năm sau những người học sinh cũ vẫn gửi những những tấm hình, video clip kèm những câu nói của các em "cô ơi cô, áo cô gửi lên mặc ấm quá mặc đi đường toát hết cả mồ hôi", hay đơn giản là những ánh mắt các em vui như nghẹn lời mỗi khi các cô chú nhóm Áo ấm lên phát kẹo, bánh, mỳ tôm...

"Mong muốn cao nhất của Áo ấm muốn chia sẻ những khó khăn với các em học sinh nghèo. Mỗi phần quà đưa đi chỉ với một  mong ước giản dị, mong các em có thêm sự động viên khích lệ và có được tấm áo ấm để không phải bỏ học vì quá lạnh". Trưởng nhóm Áo ấm chia sẻ.

Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

Một số Nghị định về giáo dục tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.

Thư Ký

19:40 17/06/2026
Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.

Bùi Bình - Thu Nhài

08:24 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm