Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Hòa
Thứ bảy, 09/10/2021 - 10:22
(Thanh tra) - Dịch Covid-19 bùng phát đợt 4, làm hàng loạt cơ sở lưu trú, khu du lịch… phải đóng cửa không đón khách. Tuy gặp muôn vạn khó khăn nhưng các doanh nghiệp du lịch vẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch chờ đợi ngày du lịch “mở cửa” đón khách trở lại.
Công tác xét nghiệm phòng, chống dịch tại các khách sạn là cơ sở cách ly y tế. Ảnh: Thanh Hòa
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Trong thời gian qua, hoạt động du lịch của cả nước, trong đó du lịch tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề. Các kế hoạch kích cầu du lịch, sự kiện văn hóa thể thao và du lịch phần lớn phải tạm dừng hoặc lùi thời gian triển khai thực hiện. Việc này dẫn đến các chỉ tiêu về du lịch trong năm 2021 khó hoàn thành. Doanh thu du lịch tháng 9/2021 ước đat 38 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng 2021 doanh thu hoat động du lich được 1.957,4 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa hiện nay chỉ 40/1.147 cơ sơ kinh doanh lưu trú du lịch hoạt động dịch vụ cách ly; số lượng các doanh nghiệp lữ hành còn duy trì hoạt động khoảng 70/114 doanh nghiệp. Nhân lực trong ngành Du lịch cũng phải tạm nghỉ việc hoặc chuyển sang nghề khác.
Theo ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hòa, Giám đốc Điều hành Khách sạn Ariyana SmartCondotel Nha Trang: Hiện nay, Khánh Hòa có 34 khách sạn là cơ cách ly y tế tập trung, với hàng nghìn phòng phục vụ cách ly y tế cho các đối tượng là chuyên gia nước ngoài, người dân, du khách khi có nhu cầu. Các khách sạn trên đã thực hiện cách ly y tế cho một lượng lớn đối tượng là F1 và các chuyên gia nước ngoài tới Việt Nam. Gần đây, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chuyến bay quốc tế cũng tạm dừng đưa các chuyên gia nước ngoài đến Khánh Hòa nên số người thực hiện cách ly y tế không nhiều, nên các khách sạn cũng gặp nhiều khó khăn.
Còn ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa, nhấn mạnh: Không chỉ các khách sạn là cơ sở cách ly y tế phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, mà toàn bộ các khách sạn, khu du lịch, điểm tham quan… trên địa bàn tỉnh (dù đóng cửa không hoạt động) cũng phải tăng cường đảm bảo vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết các cơ sở lưu trú đều thực hiện phun thuốc khử khuẩn theo định kỳ, tuân thủ 5K trong phòng, chống dịch. Công tác kiểm tra đảm bảo phòng, chống dịch tại các khách sạn, khu cách ly phải được thực hiện thường xuyên. Các doanh nghiệp cũng xem nhiệm vụ này là “sống còn” trong kinh doanh.
Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã “mở cửa” đón khách du lịch trong tỉnh, tiến tới đón khách các tỉnh, thành trong nước và khách quốc tế nên việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, khu cách ly, điểm du lịch… là hết sức quan trọng. Đến nay, hầu hết các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc quy định 5K, test xét nghiệm nhanh, quét mã QR khi đi làm việc…
Ngoài ra, để tăng cường phòng, chống dịch, Sở Du lịch Khánh Hòa đã hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch đăng ký cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động tiêm vắc xin ngừa dịch Covid-19. Cho đến nay, 100% lao động ngành Du lịch đã được tiêm mũi 1 vắc xin và đang triển khai tiêm mũi 2 cho toàn bộ 18.000 người trong hoạt động du lịch.
Một số hình ảnh đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch tại các cơ sở lưu trú:






Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu “Thúc đẩy tăng trưởng hai con số trên địa bàn TPHCM” năm 2026, Sở Du lịch TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu đưa ngành Du lịch trở thành mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng thông qua các giải pháp đột phá về kích cầu tiêu dùng và xuất khẩu dịch vụ tại chỗ. Phấn đấu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu du lịch đạt 330.000 tỷ đồng trong năm 2026.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành phương án điều tra tài nguyên du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ quản lý, quy hoạch và phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn 2026–2029.
Quang Dân
Thư Kỳ
Đăng Tân
Hương Trà
B.S
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Bùi Bình
Đăng Tân
Nam Dũng
B.S
Minh Tân
Hương Giang
Trọng Tài - Công Nam
H.T
B.S
Hương Giang