Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ hai, 07/07/2025 - 17:33
(Thanh tra) - Trong dòng chảy cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy đang được đẩy mạnh trên cả nước, Lào Cai và Lai Châu là hai địa phương vùng cao đã khẩn trương thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau ngày đầu chính thức vận hành (1/7/2025), bộ máy mới đã bước đầu đi vào nền nếp, thông suốt, hiệu quả, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững tại địa phương.
Người dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phong Thổ (Lai Châu). Ảnh: Vương Trang
Tại tỉnh Lào Cai, công tác triển khai mô hình chính quyền hai cấp được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã chủ động xây dựng khung pháp lý đầy đủ, lên phương án nhân sự phù hợp, đồng thời đầu tư bài bản về cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin. Toàn tỉnh đã rà soát và bố trí lại hơn 2.100 trụ sở làm việc, trong đó hơn 1.600 trụ sở được giữ nguyên, gần 400 trụ sở được chuyển đổi công năng phù hợp với yêu cầu mới.
Hệ thống hội nghị trực tuyến, thiết bị làm việc hiện đại đã được trang bị tại 99 xã, phường, đảm bảo kết nối thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, hai hệ thống quản lý văn bản điện tử đang được vận hành song song, đảm bảo tính liên tục trong quản lý, điều hành, hướng tới hợp nhất vào năm 2026 mà không làm gián đoạn công tác phục vụ Nhân dân.
Yếu tố con người tiếp tục được xác định là trung tâm. Hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức đã được rà soát, sắp xếp lại theo tiêu chí phù hợp với bộ máy mới. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức liên tục, giúp đội ngũ cán bộ sớm thích ứng với yêu cầu mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khơi dậy khát vọng cống hiến.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của mô hình mới không phải là cuộc thử nghiệm, mà là trách nhiệm lịch sử”. Với hơn 80% thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp xã, phường, đội ngũ cán bộ cơ sở được giao vai trò then chốt, cần thể hiện rõ tinh thần “đúng vai, thuộc bài, sáng tạo vì dân”.
Tại phường Âu Lâu, ngày làm việc đầu tiên sau chuyển đổi diễn ra sôi nổi, kỷ cương. Đảng ủy, HĐND phường nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ theo đúng phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, bà Đỗ Thị Lan Phương chia sẻ: “Chúng tôi xác định nền nếp ngay từ đầu. Mỗi cán bộ phải nắm rõ vai trò của mình để phục vụ Nhân dân tốt nhất”.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, hàng chục hồ sơ được xử lý trong buổi sáng đầu tiên, không xảy ra tình trạng ùn ứ, chậm trễ. Mô hình “5 không” (không giấy tờ, không tiếp xúc, không phân biệt địa giới hành chính, không trung gian, không gây phiền hà) đang dần được hiện thực hóa, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Lãnh đạo phường Lào Cai chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: Khánh Nga
UBND phường Lào Cai đã tổ chức buổi tiếp công dân đầu tiên vào sáng 3/7. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Nhất khẳng định: “Người dân là trung tâm phục vụ, công tác tiếp dân là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cần thực hiện với tinh thần cầu thị, minh bạch và đúng pháp luật”.
Không khí khẩn trương, quyết liệt lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Lào Cai. Tại xã Phúc Lợi, Bí thư Đảng ủy Hoàng Trung Chinh nhấn mạnh: “Đây là thời khắc đặc biệt để khơi dậy tinh thần vượt khó, sống mẫu mực, làm việc tận tụy. Chúng ta là thế hệ đi đầu, mỗi hành động hôm nay sẽ là thông điệp của sự sẵn sàng”.
Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, xã Mường Lai huy động lực lượng xuống đồng giúp dân thu hoạch nông sản, giảm thiểu thiệt hại. Cùng lúc, xã Lục Yên ra quân vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ, xã Tân Lĩnh chủ động kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Mường Lai xuống đồng hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lạc, ngô, lúa kịp thời. Ảnh: Duy Khánh
Tại tỉnh Lai Châu, không khí ngày đầu triển khai mô hình chính quyền 2 cấp cũng khẩn trương và nghiêm túc. Xã Phong Thổ đơn vị hành chính mới được thành lập từ việc sáp nhập 4 xã – đã nhanh chóng tổ chức các cuộc họp của Đảng ủy, UBND xã, phân công nhiệm vụ, ban hành quy chế làm việc rõ ràng.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, 6 quầy giao dịch hoạt động đồng bộ, xử lý trên 20 hồ sơ chỉ trong nửa ngày đầu tiên. Công tác rà soát, thống nhất tổ dân phố, thôn bản được tiến hành khẩn trương, tạo nền tảng cho bộ máy cấp cơ sở vận hành ổn định.
Xã biên giới Sin Suối Hồ – đơn vị hành chính mới sáp nhập từ 3 xã, ghi nhận tinh thần “vừa làm, vừa học” rõ nét. Dù địa bàn rộng, khoảng cách giữa các bản xa xôi, cán bộ xã vẫn đến tận nơi hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: “Ngay trong ngày đầu tiên, chúng tôi đã tổ chức các phiên họp quan trọng, đưa bộ máy vào hoạt động nền nếp. Mỗi cán bộ đều nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân”.
Tại Trung tâm Hành chính công xã, anh Lò Văn Kíu (dân tộc Thái) chỉ mất 5 phút để hoàn tất thủ tục bảo hiểm y tế cho vợ đi khám bệnh. Hàng chục người dân đến làm thủ tục đều được tiếp đón chu đáo, giải quyết nhanh gọn, không xảy ra tình trạng chờ đợi hay phiền hà.
Từ trung tâm tỉnh lỵ đến vùng cao biên giới, mô hình chính quyền 2 cấp tại Lào Cai và Lai Châu đang chứng minh tính ưu việt rõ rệt, bộ máy gọn hơn, hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Những gì đang diễn ra tại hai tỉnh này là minh chứng sống động cho quyết tâm cải cách hành chính, hiện thực hóa tinh thần “Nhà nước phục vụ Nhân dân” bằng hành động cụ thể, thiết thực.
Một hành trình mới đã bắt đầu. Với sự đồng thuận của Nhân dân, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 2 cấp tại Lào Cai và Lai Châu chắc chắn sẽ mang lại nhiều thành quả, đưa vùng cao vững bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở ngành Kiểm sát nhân dân (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026. Ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Bên cạnh có giải pháp căn cơ hơn để phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội và TP HCM.
Hương Giang
Thúy Nhài
Hương Giang
Trí Vũ
Hương Giang
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà