Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ứng cử viên chất lượng mới có đại biểu có tâm, có tầm

Thứ sáu, 18/03/2016 - 06:35

(Thanh tra)- Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) khóa XIV do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hôm qua (17/3), nhiều ý kiến lưu ý, các ứng cử viên có chất lượng mới có thể lựa chọn được ĐBQH có tâm, có tầm, có tình yêu Tổ quốc, nói lên tiếng nói của cử tri cả nước…

Không để “phương hại” đến người tự ứng cử

Thiếu tướng Lê Mã Lương bày tỏ: Khi Biển Đông sôi sục, tôi có nói rằng, QH đang “nợ” cử tri và nhân dân cả nước một nghị quyết về Biển Đông. Hôm sau, 1 vị tướng nói với tôi là “nếu tôi là ĐBQH thì không nói như thế” điều này có cái gì đó rất chạnh lòng. Theo dõi các buổi chất vấn tại QH, tôi thấy có mặt được nhưng vẫn còn khoảng cách giữa chất vấn và trả lời chất vấn. Tôi hi vọng chất lượng của ĐB thay mặt cho cử tri phải thể hiện bản lĩnh, năng lực, cái tầm, cái tâm, tình yêu với Tổ quốc trong nghị trường QH.

Thiếu tướng Lê Mã Lương trăn trở: “Liệu chúng ta đã bỏ qua, bỏ sót nhiều người tài mà nếu họ vào QH sẽ đóng góp được rất nhiều cho đất nước”.

Thiếu tướng Lê Mã Lương lưu ý thêm, vừa rồi có ý kiến cho rằng, các ứng cử độc lập có thể “có thế lực đứng sau, thậm chí bơm tiền” thì không nên nói như vậy. “Nếu chỉ ra được thì nói rõ, còn nói chung chung thì sẽ phương hại đến người tự ứng cử… Là ĐBQH phải đại diện cho nhân dân, có tiếng nói chất lượng đại diện cho nhân dân”, ông Lương nói.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn các vấn đề văn hóa xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Ủy ban Bầu cử Quốc gia thận trọng khi công bố các thông tin như vậy. Theo ông Túc, chúng ta đang vận động người dân tự ứng cử lại đưa tin tổ chức phản động đứng đằng sau sẽ hạn chế quyền làm chủ của dân. Những người tự ứng cử cũng bị xúc phạm.

Ai dám khẳng định bản kê khai tài sản rất chính xác?

Có những vị trí lãnh đạo phải trúng ĐBQH mới được giữ

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Đại hội lần thứ 12 của Đảng vừa rồi có làm công tác nhân sự về một số vị trí lãnh đạo. Việc chuẩn bị công tác nhân sự là việc của Đảng. Ai làm công tác ở địa phương, ai ở T.Ư, ai làm QH… đều có chuẩn bị kỹ, nhưng chưa công bố vì chưa bầu cử và phải chờ ra QH bầu. Đảng chỉ chuẩn bị nhân sự, nhưng quyết định là nhân dân có tín nhiệm không. Hơn nữa, danh sách ĐBQH chuyên trách càng phải ngặt nghèo hơn. Có những vị trí lãnh đạo phải trúng ĐBQH mới được giữ.

Đồng ý kiến, theo ông Lù Văn Que, Hội đồng Tư vấn Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ứng cử viên ĐBQH kê khai tài sản mà không có kiểm tra, xác minh, giám sát, thì chưa thật yên tâm. Hồ sơ cũng phải nêu rõ những ưu điểm, thiếu sót, phản ánh được chất lượng người ứng cử, công khai, minh bạch thì dân mới tin tưởng.

Giải thích vấn đề này, bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác ĐB của QH cho biết, Thanh tra Chính phủ đã hướng dẫn các ửng cử ĐBQH kê khai tài sản theo Thông tư 08 với mẫu chung. Các ứng cử tự giác kê khai, chưa có xác minh. “Qua kiểm tra, rà soát, nếu thấy kê khai tài sản của ai có vấn đề thì sẽ tiến hành xác minh. Hiện mới chỉ xem kê khai có đúng theo bộ mẫu chưa và cũng chưa thấy bộ hồ sơ nào có vấn đề”, bà Nương thông tin và cũng thừa nhận, chưa thực sự “yên tâm”.

Nhiều ĐB tham dự hội nghị cũng đề nghị, khi công bố danh sách ban đầu về các địa phương lấy ý kiến, phải công khai, minh bạch thân nhân, tài sản của những người ứng cử và cũng phải có “ảnh đi kèm” để không người dân không “nhầm lẫn”, giám sát chặt chẽ hơn.

“Chốt” danh sách sơ bộ 197 người ở T.Ư ứng cử ĐBQH khóa XIV

Tổng số ĐB của Khối Cơ quan T.Ư được phân bổ ứng cử ĐBQH khoá XIV là 198 ĐB, các cơ quan đã giới thiệu 197 người (thiếu 1 người).

Các cơ quan Đảng được giới thiệu 12 người (tăng 1 người so với phân bổ); Cơ quan Chủ tịch nước và Cơ quan Tư pháp (trong đó có TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao) giới thiệu đủ 5 người; Cơ quan QH giới thiệu 113 người (thiếu 1 người so với phân bổ).

Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ giới thiệu 17 người (thiếu 1 người so với phân bổ); Bộ Quốc phòng giới thiệu đủ 15 người; Bộ Công an giới thiệu đủ 3 người; Kiểm toán Nhà nước giới thiệu đủ 1 người; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giới thiệu đủ 31 người.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cho biết, qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác của người được giới thiệu, có 192 người được tín nhiệm 100%, 5 người được tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%. Hồ sơ của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH hợp lệ theo quy định của Điều 35 Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND.

Sau thảo luận, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 197 người ứng cử ĐBQH khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị T.Ư.

Theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, bắt đầu tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú từ ngày 20/3 đến 12/4.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm