Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế

Thứ năm, 17/11/2011 - 21:25

(Thanh tra) - Ngày 17/11, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Huỳnh Phong Tranh và Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng đã có buổi làm việc với cán bộ, công chức Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT).

Tống TTCP Huỳnh Phong Tranh (trái ảnh) và Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng tại buổi làm việc

Báo cáo với Tổng Thanh tra, Vụ trưởng Vụ HTQT Hà Trọng Công cho biết, trong năm 2011, Vụ đã chủ trì tổ chức 4 đoàn cán bộ cấp cao do các đồng chí lãnh đạo TTCP dẫn đầu đi thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở nước ngoài.

Trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương, năm 2011, Vụ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Tham mưu giúp lãnh đạo TTCP tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài, phối hợp với Bộ Công an trong việc hỗ trợ Singapore tìm kiếm nhân chứng phục vụ quá trình xét xử vụ án tham nhũng, chủ trì các hoạt động nhằm thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tổ chức thành công Chương trình Sáng kiến Phòng, chống than nhũng năm 2011...

Đặc biệt, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), bên cạnh việc tham gia xây dựng chương trình công tác năm 2011 của Ban Đặc trách và các chương trình tăng cường năng lực về phòng, chống tham nhũng, Vụ HTQT đã tham dự và tích cực đóng góp ý kiến tại các cuộc họp Ban Đặc trách chống tham nhũng và bảo đảm minh bạch APEC (ACT) 12 và 13 được tổ chức tại Hoa Kỳ, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ban Đặc trách.

Vụ cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo TTCP trong việc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng trong Sáng kiến Chống tham nhũng; định kỳ cập nhật thông tin cho Ban Thư ký Thanh tra châu Á (AOA) về những tiến triển đã đạt được trong công tác thanh tra, phòng,chống tham nhũng của Việt Nam để nâng cao nhận thức của bạn bè quốc tế nói chung và các tổ chức thành viên khác của AOA nói riêng về hoạt động của ngành Thanh tra Việt Nam; phát hành cuốn sách “Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng và tham gia của Việt Nam”; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của TTCP…

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2011 của Vụ HTQT và bổ sung thêm một số nhiệm vụ, phương hướng năm 2012.

Năm 2012, Vụ HTQT tiếp tục củng cố, tăng cường các quan hệ hợp tác song phương đã được thiết lập từ trước theo hướng nâng cao chất lượng thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết và tìm chọn mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới; đồng thời tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả khi tham gia thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế và khu vực về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong việc hợp tác đa phương; chủ động tham gia, tích cực đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với các diễn đàn quốc tế và khu vực mà TTCP là thành viên…

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh hoan nghênh tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao của cán bộ, công chức Vụ HTQT, đồng thời, ghi nhận những kết quả đạt được của Vụ  trong công tác năm 2011, đặc biệt là việc Vụ đã xây dựng và dịch ra tiếng Anh bản Dự thảo Báo cáo thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Về nhiệm vụ công tác thời gian tới, theo Tổng Thanh tra, Vụ HTQT cần bám sát, phối hợp với bộ, ngành Trung ương, các vụ, cục liên quan thuộc TTCP thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế song phương, đa phương. Tổng Thanh tra yêu cầu Vụ phải luôn theo dõi triển khai thực hiện các thỏa thuận, tạo được mối quan hệ tốt đẹp với các nước bạn, nhằm nâng cao vị thế của TTCP trong quan hệ hợp tác quốc tế.

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: Vụ HTQT là cơ quan tham mưu, đề xuất, đôn đốc quan hệ hợp tác quốc tế với lãnh đạo TTCP, vì vậy, cần quan tâm xem xét kế hoạch, thời gian, kinh phí, thành phần các đoàn công tác, mở rộng hơn hợp tác song phương… Bên cạnh đó, phải chú trọng hơn nữa công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, theo dõi kết quả việc ký kết các hợp tác song phương, đa phương để đánh giá kết quả đạt và chưa đạt được.

Dương Ngọc

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho quân đội

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho quân đội

(Thanh tra) - Ngày 14/4, Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm và kiểm tra công tác tại các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng.

Thái Nam

20:29 14/04/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng “chốt” thời gian vận hành Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thủ tướng Lê Minh Hưng “chốt” thời gian vận hành Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

(Thanh tra) - Yêu cầu dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành 2 bệnh viện này.

Hương Giang

13:58 14/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm