Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ Thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải

Trần Kiên

Thứ tư, 07/05/2025 - 15:02

(Thanh tra) - Ngày 7/5, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ Thượng cờ và gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải (tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé) chào mừng kỷ niệm 71 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025).

Công trình Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Điện Biên

Lễ Thượng cờ tại Cột cờ A Pa Chải là một nghi thức thiêng liêng, còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc có mặt tại đây. Đồng thời, là dịp mỗi người tự nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới; lan tỏa lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường đến với nhân dân và du khách.

Cột cờ A Pa Chải không chỉ là một công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, mà còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đây sẽ là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia khu vực biên giới. Đồng thời, công trình sẽ trở thành điểm nhấn cho cung du lịch Điện Biên - cực Tây A Pa Chải, tạo động lực cho ngành du lịch Điện Biên phát triển.

Công trình Cột cờ A Pa Chải được khởi công xây dựng tháng 11/2023 trên đỉnh núi cao 1.459m so với mực nước biển, thuộc dãy Khoang La San, xã Sín Thầu, cách Mốc 0 - ngã ba biên giới Việt Nam - Lào -Trung Quốc gần 1.400m.

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu II; Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô cùng các đại biểu thực hiện gắn biển công trình Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Phạm Trung

Công trình có tổng mức đầu tư 31 tỷ đồng với tổng thể khuôn viên rộng 407m2, bao gồm phần đường dạo xung quanh, sân chào cờ, bồn hoa cảnh quan; trung tâm là Cột cờ mang ý nghĩa gắn kết các dân tộc anh em quây quần quanh ngọn lửa thiêng của dân tộc.

Cột cờ có tổng chiều cao 45,19m; kích thước lá cờ 7,5x5m, thân cột cờ được tạo khối hình bát giác. Phần chân cột cờ tạo điểm nhấn bằng 5 bức phù điêu mang hình ảnh đặc trưng văn hóa Tây Bắc, họa tiết dân tộc, theo 5 chủ đề chính: Sự tích Quả bầu mẹ - truyền thuyết của dân tộc Khơ Mú (sự hình thành của các dân tộc Việt Nam trong đó có 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên). Văn hóa tín ngưỡng và lễ hội (hoạt động của 9/19 dân tộc) - là các loại hình văn hóa phi vật thể đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Lao động, sản xuất và nghề truyền thống - một số nghề đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian trong đó múa Khèn Mông và múa của dân tộc Khơ Mú đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Quảng trường 7/5, vòng xòe đoàn kết các dân tộc, quân và dân một lòng trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/52024) - Xòe Thái đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngoài ra, trên đỉnh cột cờ có ốp phù điêu đá với chủ đề Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc. Đường lên cột cờ gồm 519 bậc (tượng trưng cho 19 dân tộc anh em của tỉnh Điện Biên) theo địa hình tự nhiên của sườn đồi./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cao Bằng: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu 47 kiến nghị của cử tri

Cao Bằng: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu 47 kiến nghị của cử tri

(Thanh tra) - Chiều 19/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 56 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trung Hà

22:06 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm