Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Hôm nay (24/4), Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: M.H
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc xu thế tất yếu
Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng nêu rõ, thực tiễn những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam qua từng giai đoạn cho thấy, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
Thủ tướng nhấn mạnh, lễ phát động là một sự kiện quan trọng diễn ra trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.
Và đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” lại càng có ý nghĩa khi cả nước ta đang thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đưa đất nước phát triển tăng tốc, bứt phá, giàu mạnh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng dự Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Ảnh: M.H
Thủ tướng nói: “Chúng ta phải khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là con đường duy nhất để bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, vững mạnh, xã hội văn minh, hiện đại, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.
Chúng ta không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc xu thế tất yếu này”.
Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc của người dân, doanh nghiệp, sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước.
Thể chế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước được hoàn thiện. Công nghệ số được ứng dụng mạnh mẽ và nhanh chóng. Thứ hạng về Chính phủ điện tử nói chung và an toàn, an ninh mạng của Việt Nam liên tiếp được cải thiện trên các bảng xếp hạng quốc tế. Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã làm chủ các công nghệ lõi, phát triển nền tảng công nghệ cho chuyển đổi số.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế, rào cản, nút thắt đang cản trở sự phát triển của khoa học, công nghệ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa có bước đột phá, thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách chưa đáp ứng yêu cầu, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng số còn nhiều hạn chế...
Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh, sâu sắc, toàn diện hơn, nhất là sự phát triển của AI. Hầu hết các nước trên thế giới đều đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia.
Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, ông nhấn mạnh, cần đẩy mạnh xây dựng lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng dự Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Ảnh: M.H
Thực hiện lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh Càng khó khăn thì càng phải thi đua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, “tôi phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số””, Thủ tướng nói.
Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, các đơn vị, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân cả nước tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 quyết tâm và 3 hành động.
Thủ tướng cũng đã yêu cầu người lãnh đạo, người đứng đầu phát huy vai trò trách nhiệm với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, dám nghĩ, dám làm, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của ngành, lĩnh vực được giao để đầu tư thích đáng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm thể chế, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị trên nguyên tắc khoa học, hợp lý, hiệu quả.
Đồng thời, chú trọng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng khích lệ, động viên kịp thời bằng nhiều hình thức đa dạng cho các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trân trọng từng phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc, dù là nhỏ nhất.
Thủ tướng cho rằng, mỗi người dân cần thi đua tự trau dồi, đồng hành, học hỏi, nâng cao kỹ năng số. Bởi nếu không có công dân số thì Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số không thể phát triển.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua. Ảnh: M.H
Ông đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí thi đua làm tốt công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận, sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp cùng vào cuộc với các cấp chính quyền, thúc đẩy thành công công cuộc chuyển đổi số..
Theo Thủ tướng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là tương lai, là con đường sống còn để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
“Với tinh thần 30/4 thần tốc, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần tự lực, tự cường, chúng ta sẽ thúc đẩy đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ đất nước trong thời kỳ mới để đạt được mục đích cuối cùng, điều khát khao lớn nhất của dân tộc ta là Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng”, Thủ tướng nhấn mạnh thêm.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh