Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hướng tới giảm chi trực tiếp từ tiền túi của người dân cho chăm sóc y tế còn 30%

Hương Giang

Thứ ba, 08/07/2025 - 20:12

(Thanh tra) - Dự thảo nghị quyết về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đặt mục tiêu từ 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần và hướng tới giảm chi trực tiếp từ tiền túi của người dân cho chăm sóc y tế còn 30%.

Chiều 8/7, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp về Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đề xuất người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ 2026

Định hướng thảo luận, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhắc lại yêu cầu của Tổng Bí thư về xây dựng dự thảo nghị quyết. Một là, phải mang tính chiến lược; hai là mang tính hành động và đột phá; ba là bảo đảm tính khả thi.

“Phải đưa ra các giải pháp và các điều kiện kèm theo để triển khai được, chứ không mông lung”, theo lãnh đạo Chính phủ.

Ông cũng đề nghị các đại biểu thảo luận xem “quan điểm mục tiêu có đúng, có trúng không", các nội dung được chọn để đột phá như thế nào, trong đó có cả vấn đề tổ chức bộ máy y tế khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân phải lý giải bằng được nội dung gì mới một cách cụ thể hơn. Ảnh: Đức Tuân

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Đó là, gánh nặng kép của bệnh tật, sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, tình trạng già hóa dân số và những yêu cầu ngày càng cao của người dân về chất lượng dịch vụ y tế.

Những "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, cơ chế tài chính, nguồn nhân lực, năng lực y tế cơ sở, tự chủ cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế... cũng là những rào cản lớn, theo Bộ trưởng Y tế.

Trước thực tiễn đó, bà Lan cho rằng, phải có những tư duy mới, cách làm mới và những giải pháp mang tính đột phá.

“Nghị quyết mới không thay thế các nghị quyết, chỉ thị, kết luận đã có, mà tập trung giải quyết những vấn đề mới, vấn đề lớn, những điểm nghẽn, nút thắt, xác định rõ mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm cụ thể trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân để tạo đột phá trong công tác này, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng Y tế nói.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Ảnh: Đ.Tuân

Theo dự thảo nghị quyết do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trình bày, mục tiêu đề ra là trong 5 năm 2025 -2030, mỗi năm tăng cường ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại y tế cơ sở. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%.

Từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần; được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Làm rõ đột phá về đầu tư thiết bị y tế, chế độ tiền lương với cán bộ y tế

Góp ý vào dự thảo nghị quyết, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng, cần tập trung xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu; phát huy đào tạo bác sĩ nội trú theo hướng đào tạo tinh hoa, chất lượng đặc biệt cao. Theo ông, cần tạo điều kiện để y tế tư nhân tham gia vào dịch vụ công.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Đ.Tuân

Nhận định hệ thống y tế Việt Nam có sự phát triển mạnh thời gian qua, nhưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc lưu ý còn một số tồn tại, tập trung vào 2 vấn đề chính. Đó là, nguồn nhân lực còn thiếu và đầu tư cho hạ tầng cơ sở, trang thiết bị còn khó khăn.

“Tiền lương cho cán bộ y tế cơ bản như các ngành khác, chưa có gì khác biệt, trong khi nghề y là nghề đặc biệt, cần chính sách đãi ngộ đặc biệt cho ngành y tế”, ông Ngọc nêu.

Bà Jennifer Horton, Phó Trưởng Đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh, cùng với đổi mới tư duy của cơ quan quản lý, cũng cần thay đổi tư duy của người dân trong chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân, gia đình.

Đánh giá cao mục tiêu hướng tới giảm chi tiền túi của người dân cho chăm sóc sức khỏe, Jennifer Horton nhận định, tài chính y tế rất quan trọng, cần thể hiện trong các văn bản chính sách.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Đ.Tuân

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tập trung làm rõ, nổi bật hơn nội dung về chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe con người.

Nhất trí cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí về sức khỏe khi hoạch định các chính sách, ít nhất là với các chính sách cơ bản, theo Phó Thủ tướng, “nếu chúng ta chưa khẳng định được sẽ thêm việc này hay không thì có lộ trình để tiến tới điều này”.

Ông cũng lưu ý cần nghiên cứu, làm rõ các đột phá về đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ với cán bộ y tế và có số liệu cụ thể đi kèm. Đồng thời, thiết kế, có đề xuất về mô hình tổ chức bộ máy y tế ở địa phương theo hướng 2 cấp, bỏ trung gian.

Nghị quyết phải tập trung vào các đột phá, Phó Thủ tướng quán triệt. Theo ông, tờ trình dự thảo nghị quyết, cần rà soát các chính sách, các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phải làm nổi bật các điểm mới, các điểm khác biệt so với hiện nay, từ đó làm rõ được sự cần thiết của nghị quyết.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm