Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk: Không phát triển nóng sầu riêng, sai phạm mã số vùng trồng sẽ xử lý nghiêm

Ngọc Giàu

Thứ tư, 05/08/2026 - 19:33

(Thanh tra) - Tại họp báo Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẳng định địa phương không chủ trương tiếp tục mở rộng nóng diện tích sầu riêng mà tập trung nâng cao chất lượng, phát triển bền vững. Trước những sai phạm liên quan đến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đang được điều tra, ngành nông nghiệp khẳng định quan điểm không bao che, xử lý nghiêm theo quy định.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: N.Giàu

Chiều 5/8, Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị và các hoạt động của Lễ hội; đồng thời trao đổi với các cơ quan báo chí về những vấn đề liên quan đến ngành hàng sầu riêng. Ông Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chủ trì buổi họp báo.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa", diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và một số địa phương có vùng trồng sầu riêng.

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu. Ảnh: N.Giàu

Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp để phát triển nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Trong đó, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, mở rộng thị trường xuất khẩu và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Việc tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ nhằm tôn vinh những người nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức đã đồng hành xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk; giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch, cơ hội đầu tư và môi trường phát triển của tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước.

“Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng với quy mô cấp tỉnh. Ban Tổ chức kỳ vọng Lễ hội sẽ trở thành sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại thường niên, góp phần thúc đẩy phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng hiện đại, bền vững; tăng cường liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu; đồng thời tạo thêm động lực để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Tây Nguyên”, ông Đào Mỹ nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, bên cạnh các nội dung liên quan đến Lễ hội, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi (trong đó có PV Báo Thanh tra) tập trung về tình hình xuất khẩu sầu riêng, giải pháp phát triển ngành hàng theo hướng bền vững, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; công tác truyền thông cho Lễ hội cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý sau những sai phạm đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Phóng viên Báo Xây dựng đặt câu hỏi tại cuộc họp báo. Ảnh: N.Giàu

Trả lời các câu hỏi của báo chí, bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, cho biết diện tích sầu riêng của tỉnh hiện đã vượt 40.000 ha. Theo bà, việc người dân mở rộng diện tích xuất phát từ hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng. Tuy nhiên, tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị để quản lý việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời thống nhất quan điểm không tiếp tục phát triển nóng diện tích sầu riêng.

Theo bà Thủy, định hướng của Đắk Lắk là phát triển theo quy hoạch từng địa phương, gắn với đầu tư logistics, chế biến sâu và nâng cao giá trị ngành hàng. Thay vì mở rộng diện tích, ngành nông nghiệp tập trung hướng dẫn nông dân áp dụng các quy trình sản xuất theo VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu.

 Lãnh đạo Sở cũng cho rằng việc các thị trường nhập khẩu liên tục bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật là xu hướng tất yếu, đòi hỏi toàn bộ chuỗi sản xuất từ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đến cơ quan quản lý phải hoạt động minh bạch, đồng bộ thì ngành hàng mới phát triển bền vững.

Liên quan đến công tác cấp mã số vùng trồng, bà Đặng Thị Thủy cho biết Đắk Lắk đã tổng hợp các mã số vùng trồng gửi cơ quan Trung ương để làm thủ tục với phía Trung Quốc; đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán, tháo gỡ khó khăn trong việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công nhận các phòng thử nghiệm phục vụ xuất khẩu. Hiện tỉnh có một phòng thử nghiệm đã được phía Trung Quốc công nhận, phòng còn lại đang hoàn thiện hồ sơ. Ngoài ra, địa phương cũng đang đề xuất cấp thêm 165 mã số vùng trồng với diện tích gần 6.500 ha.

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: N.Giàu

Đề cập những sai phạm liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đang được điều tra, bà Thủy thừa nhận nếu việc quản lý được thực hiện minh bạch ngay từ đầu thì sẽ không dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc đối với ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk chỉ có khoảng 30 công chức nhưng phải theo dõi hoạt động tại 102 xã, phường, ngành vẫn phải vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, vừa bảo đảm tiến độ cấp mã số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bà Đặng Thị Thủy khẳng định quan điểm của ngành là không bao che sai phạm. "Ai vi phạm đến đâu thì cơ quan chức năng xử lý đến đó, không thể giấu giếm được. Làm sai thì trước sau cũng phải chịu trách nhiệm", bà nói.

Trước đó, ngày 18/7/2026, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định số 736/QĐ-TTCP thanh tra công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại ba địa phương gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Tháp. Thời kỳ thanh tra từ ngày 23/3/2023 đến 30/6/2026, thời hạn thanh tra 60 ngày.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói là công cụ quan trọng trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn còn nhiều tồn tại như việc cấp mã số chưa tương xứng với quy mô sản xuất; quản lý sau cấp còn lỏng lẻo, xảy ra tình trạng mượn, cho thuê, mua bán, sử dụng trái phép mã số, ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý Nhà nước và uy tín nông sản Việt Nam.

Cuộc thanh tra sẽ tập trung làm rõ việc chấp hành quy định pháp luật trong cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; công tác kiểm tra, giám sát sau cấp, việc thu hồi mã số khi có vi phạm, đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Không phát triển nóng sầu riêng, sai phạm mã số vùng trồng sẽ xử lý nghiêm

Đắk Lắk: Không phát triển nóng sầu riêng, sai phạm mã số vùng trồng sẽ xử lý nghiêm

(Thanh tra) - Tại họp báo Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẳng định địa phương không chủ trương tiếp tục mở rộng nóng diện tích sầu riêng mà tập trung nâng cao chất lượng, phát triển bền vững. Trước những sai phạm liên quan đến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đang được điều tra, ngành nông nghiệp khẳng định quan điểm không bao che, xử lý nghiêm theo quy định.

19:33 05/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm