Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

Ngọc Giàu

Thứ tư, 05/08/2026 - 11:44

(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.

Hoạt động tham quan, trải nghiệm thụ phấn hoa sầu riêng. Ảnh: N.Giàu

Ngày 5/8, ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 cho biết, chương trình các hoạt động của lễ hội vừa được ban hành.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội sẽ có 17 hoạt động chính, gồm 2 hoạt động diễn ra trước lễ hội phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức.

Điểm nhấn mở màn là Lễ khai mạc Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa", dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 15/8 tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột. Tiếp đó là diễu hành đoàn xe bán tải quảng bá sầu riêng với chủ đề "Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa", xuất phát từ xã Krông Pắc đến phường Buôn Ma Thuột vào sáng 16/8.

Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng có hoạt động diễu hành đoàn xe bán tải quảng bá sầu riêng. Ảnh: HHSR

Trong khuôn khổ Lễ hội sầu riêng cũng sẽ diễn ra khu trưng bày, quảng bá sản phẩm chuyên ngành sầu riêng và OCOP từ ngày 15 đến 23/8; Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề "Hệ sinh thái sầu riêng bền vững"; Lễ hội ẩm thực sầu riêng quy tụ nhiều món ăn, sản phẩm chế biến từ sầu riêng; cùng đêm đại nhạc hội "Đắk Lắk vươn tầm, khởi sắc" vào tối 22/8 tại Quảng trường 10-3.

Du khách sẽ được tham gia các tour trải nghiệm vườn sầu riêng, tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói và xuất khẩu sầu riêng tại các vùng chuyên canh của tỉnh. Nhiều chương trình kích cầu du lịch như "Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay" và không gian check-in phục vụ người dân, du khách cũng được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Lễ hội còn mang đậm màu sắc văn hóa với show thực cảnh "Ký ức nhà dài", kết hợp công nghệ 3D mapping, ánh sáng, nghệ thuật múa và âm nhạc Tây Nguyên, tái hiện không gian văn hóa Ê Đê tại Bảo tàng Đắk Lắk trong các ngày 17 đến 19/8.

Ngoài ra, chương trình "Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online" được kỳ vọng góp phần đưa sầu riêng Đắk Lắk tiếp cận mạnh mẽ hơn với người tiêu dùng trên các nền tảng số.

Các hoạt động hưởng ứng còn có trưng bày ảnh nghệ thuật về sầu riêng, đấu giá sản phẩm sầu riêng, giải chạy "Đón bình minh trên biển", cùng chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 kết hợp tổng kết Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Hoạt động đấu giá sầu riêng tại vườn nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Sầu riêng. Ảnh: N.Giàu

Theo Ban Tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng về thương mại, văn hóa và du lịch, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 hướng tới quảng bá thương hiệu "Sầu riêng Đắk Lắk", tôn vinh người trồng sầu riêng, kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch của địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng với quy mô cấp tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu Sầu riêng Đắk Lắk; tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa Đắk Lắk.

Lễ hội hướng tới xây dựng Sầu riêng Đắk Lắk trở thành thương hiệu nông sản thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế; tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, logistics, bảo quản, thương mại và phát triển vùng nguyên liệu bền vững.

Ban Tổ chức kỳ vọng Lễ hội Sầu riêng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk trong những năm tiếp theo.

Lễ hội dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, đồng thời tăng lượng khách lưu trú thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm diễn ra liên tục trong thời gian tổ chức.

Đắk Lắk hiện có khoảng 45.000ha sầu riêng. Năm 2025, sản lượng đạt hơn 390.000 tấn, mang lại doanh thu trên 1,1 tỷ USD. Năm 2026, sản lượng dự kiến vượt 500.000 tấn.

Ngày 31/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Theo nghị quyết, quy trình cấp và quản lý mã số được thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trên nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự kê khai và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai. Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục được phân cấp cho UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 3 ngày làm việc đối với trường hợp không đăng ký xuất khẩu sang thị trường yêu cầu mã số; không quá 10 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký xuất khẩu sang thị trường yêu cầu mã số; không quá 2 ngày làm việc đối với thủ tục cấp lại mã số do thay đổi thông tin người đại diện hoặc điều chỉnh địa giới hành chính.

Đối với mã số do nước nhập khẩu phê duyệt, cơ quan chuyên môn đầu mối cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có tối đa 3 ngày làm việc cho mỗi cấp để tổng hợp, chuyển hồ sơ. UBND cấp xã có trách nhiệm hậu kiểm trong thời hạn tối đa 3 tháng đối với hồ sơ thực hiện theo hình thức tự kê khai.

Toàn bộ dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được quản lý tập trung trên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Từ trái ngọt đại ngàn đến thương hiệu toàn cầu

(Thanh tra) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk – Kết nối vươn xa”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.

11:44 05/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm