Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội

Hương Giang

Thứ năm, 09/04/2026 - 18:28

(Thanh tra) - Theo đại biểu Quốc hội, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng với rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng.

Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 9/4, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn TP Hải Phòng) đề cập việc bạo lực học đường, thực phẩm “bẩn” trong trường học và tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng.

“Ở một số địa phương đã xảy ra một số vụ bạo lực của học sinh phổ thông, đặc biệt là ở ngoài nhà trường với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất và tinh thần của học sinh, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận xã hội”, bà Thoa nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn TP Hải Phòng) đề nghị nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đối với một số nền tảng phổ biến. Ảnh: Đ.X

Đại biểu lo lắng khi bạo hành trẻ em vẫn còn xảy ra ở các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em, điển hình như vụ xảy ra ở Trung tâm công tác xã hội Hải Hà của tỉnh Quảng Ninh.

Những vụ việc này, theo đại biểu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thể chất, tinh thần, thậm chí là đe dọa cả tính mạng của trẻ em.

Từ thực tế, đại biểu Thoa đề nghị Thủ tướng, Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan có các giải pháp hữu hiệu.

Bà đồng thời đề nghị Thủ tướng Lê Minh Hưng quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống xâm hại trên không gian mạng với trẻ em.

Theo bà Thoa, tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng với rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng.

“Chúng tôi đề nghị nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đối với một số nền tảng phổ biến, kèm theo những điều kiện, giải pháp cụ thể liên quan khác”, đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng góp ý.

Đại biểu chia sẻ, qua thu thập thông tin thấy một số nước như Úc, Indonesia, Pháp, Anh… đang nghiên cứu hoặc xây dựng quy định về việc cấm người dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội để bảo vệ trẻ trước những nội dung độc hại và chứng nghiện điện thoại.

“Không có người lớn nào có đủ thời gian để theo dõi con em mình trong việc dùng mạng xã hội. Và không phải trẻ em nào khi dùng mạng xã hội cũng được hướng dẫn sử dụng đúng đắn, hiệu quả”, theo lời đại biểu Thoa.

Bà cũng lưu ý, trẻ em thường nhận thức chưa đầy đủ, dễ bị lôi kéo vào xem, nghe, đọc những nội dung nhạy cảm, hấp dẫn và không phù hợp lứa tuổi.

Nội dung nữa được đại biểu đề nghị là nghiên cứu rà soát để mở rộng địa bàn được đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú đến các đặc khu có các đảo nhỏ cách xa trung tâm và một số bãi ngang ven biển mà việc đi lại của học sinh gặp khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường.

“Cần kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm, quy định các điều kiện, tiêu chuẩn cao hơn đối với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường để bảo vệ chăm sóc tốt cho trẻ em”, bà Thoa nêu quan điểm.

Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 9/4. Ảnh: P.Thắng

Theo bà, vụ việc đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào các trường học ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc.

“Trẻ em là đối tượng hết sức đặc biệt, nhạy cảm. Nếu chúng ta không có giải pháp quản lý chặt chẽ lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất, tinh thần và tầm vóc thể lực của thế hệ tương lai của đất nước”, đại biểu đoàn TP Hải Phòng cảnh báo.

Chăm sóc bảo vệ, giáo dục để trẻ em được rèn luyện, bồi dưỡng cả về đức, trí, thể, mỹ, theo đại biểu đoàn Hải Phòng, cũng là thể hiện trách nhiệm với tương lai của đất nước.

Cũng quan tâm đến các vấn đề xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà (đoàn Hà Nội) đề cập đến lĩnh vực y tế.

Theo bà, từ tháng 7/2025, các trạm y tế xã, phường sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập do UBND xã, phường quản lý, thay vì thuộc Trung tâm y tế huyện như trước đây.

“Tôi thực sự băn khoăn về trách nhiệm điều phối các nhiệm vụ cụ thể của trạm y tế như phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm, sức khỏe học đường, an toàn thực phẩm, chuyển tuyến cấp cứu, và đặc biệt là ứng phó các sự kiện y tế cộng đồng”, bà Hà nói.

Đại biểu đề nghị Chính phủ có giải pháp cụ thể báo cáo Quốc hội về phương án điều phối chuyên môn, cơ chế giám sát vận hành y tế trong mô hình hai cấp, tránh khoảng trống hoặc đứt gãy trong cung ứng dịch vụ y tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Đoàn công tác Trung ương kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế năm 2026

Tây Ninh: Đoàn công tác Trung ương kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế năm 2026

(Thanh tra) - Ngày 9/4, Đoàn Chỉ đạo số 8 thuộc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong - Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc kiểm tra, giám sát công tác triển khai 2026 tổng điều tra kinh tế tại tỉnh Tây Ninh.

Thu Huyền

17:53 09/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm