Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính phủ 2021-2026: Bản lĩnh vượt nhiều “cú sốc”, giữ “trong ấm, ngoài êm”

Hương Giang

Thứ bảy, 03/01/2026 - 06:30

(Thanh tra) - Trong bối cảnh thế giới và khu vực liên tục biến động, với những “cú sốc” chưa từng có tiền lệ, nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ ghi những dấu ấn rõ nét về bản lĩnh điều hành và tinh thần hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Thủ tướng và các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đoàn Bắc

“Nhiệm kỳ vừa qua là hành trình của ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ sáng tạo; là chặng đường của niềm tin, khát vọng và tinh thần vượt khó vì nước, vì dân”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá khái quát. Nhận định này phản ánh tinh thần xuyên suốt trong điều hành của Chính phủ suốt nhiệm kỳ.

Ngay đầu nhiệm kỳ, Chính phủ gặp “cú sốc” chưa từng có tiền lệ - đại dịch COVD-19 ở giai đoạn “đỉnh điểm” khốc liệt; chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy; kinh tế thế giới rơi vào suy thoái; xung đột địa chính trị…

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và sự hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, bản lĩnh và năng lực điều hành của Chính phủ được “thử lửa”.

Việt Nam đã kiểm soát thành công và khắc phục hiệu quả đại dịch COVID-19 với tinh thần xuyên suốt “xác định sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết”. Chiến lược ngoại giao vaccine, chiến dịch tiêm chủng thần tốc và quyết sách mở cửa đúng thời điểm đã giúp Việt Nam phục hồi nhanh, sớm hơn nhiều quốc gia.

Rồi đến các “cú sốc” như đưa đầu tư nước ngoài quay trở lại Việt Nam; chính sách thuế quan của Mỹ. Với những số liệu “biết nói” đã minh chứng, năng lực kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới, như nhận định của Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu nêu rõ.

Từ góc nhìn của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Trưởng Đại diện thường trú tại Việt Nam - bà Ramla Khalidi nhấn mạnh, Việt Nam đạt nhiều tiến bộ đáng kể bất chấp những thách thức toàn cầu phải đối mặt.

“Điều ấn tượng hơn cả nằm ở sự lãnh đạo mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược, giúp Việt Nam triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế. Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức, từ đại dịch đến rủi ro, từ các cuộc khủng hoảng và thích ứng với khủng hoảng khí hậu, để vươn lên với tinh thần kiên cường và sức mạnh”, bà Ramla Khalidi nêu quan điểm.

GDP năm 2025 dự kiến tăng trên 8%; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021- 2025 đạt 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỷ USD năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới 4%; các cân đối lớn được bảo đảm. Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021- 2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đề ra, nợ công an toàn, tạo dư địa quan trọng cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Tổng vốn FDI đạt 185 tỷ USD, tăng gần 9% so với nhiệm kỳ trước và thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Quy mô thương mại tăng mạnh, từ 545,4 tỷ USD năm 2020 lên mức kỷ lục khoảng 900 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới; xuất siêu lớn, đạt 88,3 tỷ USD, tăng hơn 2 lần nhiệm kỳ trước.

Từ điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt đến các gói tài khóa hỗ trợ phục hồi kinh tế; từ việc tháo gỡ thủ tục đầu tư công đến chính sách tín dụng cho doanh nghiệp đã phản ánh một Chính phủ “làm hết việc chứ không phải hết giờ; làm vì dân chứ không vì mình”.

Thủ tướng trao đổi với các doanh nghiệp ngày 10/2/2025 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như bàn các nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ảnh: Đoàn Bắc

Ba đột phá chiến lược được Chính phủ triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới và kiến tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Hệ thống hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và định hình cho tương lai. Đến hết năm 2025, “chúng ta đã thấy hình hài đường cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau”, như Thủ tướng từng nói.

Trên 3.200 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển được hoàn thành; đón chuyến bay tại sân bay Long Thành; đưa vào khai thác, sử dụng các tuyến vành đai, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM…

Cùng với đó, với tinh thần “không né tránh”, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả “đắp chiếu, trùm mềm” nhiều năm mà các nhiệm kỳ trước chưa giải quyết được.

Chính phủ cũng tháo gỡ vướng mắc, đưa vào sản xuất, kinh doanh gần 1.200 dự án với tổng giá trị 675 nghìn tỷ đồng; đồng thời đang tiếp tục rà soát, phân loại, đề xuất xử lý gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Song song với phát triển kinh tế, Chính phủ dành nguồn lực lớn cho an sinh xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Theo đánh giá của Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 46, tăng 37 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 83).

Minh chứng là giai đoạn 2021–2025, ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, chiếm 17% tổng chi ngân sách. Các chính sách người có công, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Không chỉ hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 5 năm 4 tháng với trên 334 nghìn căn nhà, Thủ tướng đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho người dân có nhà bị thiệt hại do các thiên tai, bão lũ ở miền Trung.

Ông đã nói “đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc Nhân dân cần”, và “Chiến dịch Quang Trung” không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, để người dân an cư lạc nghiệp.

Nhiệm kỳ Chính phủ còn ghi dấu nỗ lực mạnh mẽ trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mở đường cho một nền hành chính hiện đại, linh hoạt và phục vụ tốt hơn, gần dân hơn.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Đ.X

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Giai đoạn 2021 - 2025, các cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi gần 425 nghìn tỷ đồng; thu hồi từ các vụ án tham nhũng, kinh tế gần 13,6 nghìn tỷ đồng.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Ngoại giao kinh tế đạt nhiều kết quả; uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, kết quả đạt được của năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025 rất đáng trân trọng, tự hào khi năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực.

Đặc biệt, như khẳng định của Thủ tướng, chúng ta đã giữ được “trong ấm, ngoài êm”, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

GS.TS Vũ Minh Khương (Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Singapore) chia sẻ khi làm việc với nhiều ngành, địa phương và doanh nghiệp, ông nhận thấy thành quả quan trọng nhất là việc thổi lên một luồng không khí mạnh mẽ, khẳng định rằng không thách thức nào dân tộc Việt Nam không thể vượt qua.

Khái quát điểm nổi bật trong điều hành của Chính phủ giai đoạn này bằng 3 chữ “Q” - quả cảm; quyết liệt và quên mình, ông Khương nói, “ba phẩm chất quý báu này khiến tôi thực sự cảm kích và tự hào khi chia sẻ với bạn bè quốc tế rằng chúng ta có đội ngũ lãnh đạo quyết liệt, xứng tầm với sự phát triển của dân tộc trong giai đoạn này”.

Chính phủ họp thường kỳ tháng 11 ngày 6/12/2026 thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Đoàn Bắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế: Áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô còn lớn; thị trường bất động sản, vàng, trái phiếu còn diễn biến phức tạp; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng chính.

Trong khi nhân lực chất lượng cao còn thiếu, nhất là ngành mũi nhọn; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng tại các đô thị lớn chưa được xử lý hiệu quả…

Việc nhìn thẳng vào những hạn chế này để Chính phủ tiếp tục hành động để đạt mục tiêu trong giai đoạn mới với hàng loạt biện pháp cụ thể: Đưa pháp luật trở thành “đột phá của đột phá” và lợi thế cạnh tranh; siết kỷ luật công vụ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ cũng tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, các tuyến đường sắt quan trọng; khai thác hiệu quả không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ với tinh thần “vươn ra” biển lớn, “tiến sâu vào” lòng đất và “bay cao lên” vũ trụ…

Chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành ngày 19/12/2025. Ảnh: N.Hoàng

Góp ý thêm với Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội kiến nghị sớm hoàn thiện vị trí việc làm, biên chế phù hợp với quy mô dân số, địa bàn để phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt, đại biểu thiết tha đề nghị Chính phủ xem xét lại tỷ lệ điều tiết ngân sách cho các thành phố lớn, như TP HCM, tạo điều kiện để địa phương này có đủ nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đầu tư giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, ngập nước. “Muốn con gà này đẻ ra trứng vàng thì phải cho ăn thóc, không thể cho ăn sạn”, ông Hoàng ví von.

Nhiệm kỳ Chính phủ 2021–2026 đang dần khép lại, nhưng những dấu ấn Chính phủ để lại không chỉ nằm ở con số hay công trình, mà quan trọng hơn là nền tảng đổi mới cả về tư duy và cách làm, bản lĩnh vượt qua thử thách và niềm tin vươn tới tương lai, vững bước vào kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2021–2026, Quốc hội thống nhất nhận định Chính phủ đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng đổi mới tư duy quản lý, phương thức chỉ đạo, điều hành để phù hợp với bối cảnh mới, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của địa phương.

Cùng với đó, theo Quốc hội, cần nâng cao năng lực dự báo, phản ứng chính sách và quản trị rủi ro trước biến động của tình hình thế giới và khu vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung trên phạm vi toàn quốc.

Nhiệm vụ quan trọng khác, Quốc hội đề nghị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và tâm lý e ngại trách nhiệm.

“Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình”, Quốc hội lưu ý.

Chính phủ, Thủ tướng cũng được đề nghị xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với các đột phá chiến lược, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân.

Ngoài ra, Quốc hội đề nghị thời gian tới, cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm
//