Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Thứ năm, 09/10/2025 - 14:24
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đặc biệt nhấn mạnh Chính phủ không né tránh, giải quyết những chuyện tồn đọng nhiều nhiệm kỳ. “Đến ca trực của mình phải xử lý thôi, không nhường cho ai được câu chuyện này”, Phó Thủ tướng nói.
Sáng 9/10, tại họp báo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh nhiệm kỳ qua Chính phủ đã đổi mới tư duy, phương pháp mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Phụ thuộc vào một thị trường rất nguy hiểm cho nền kinh tế
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, một trong những điểm mới là việc phát huy vai trò kiến tạo của hệ thống pháp luật. Ông cho hay, thực tế, trong một thời gian rất dài, chức năng quản lý nặng hơn chức năng kiến tạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Đ.X
“Pháp luật để phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, nhằm tạo ra nền hành chính thân thiện, đơn giản, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông các nguồn lực”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Tư duy mới khác được Phó Thủ tướng đề cập là việc coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Ông nhấn mạnh, nguồn lực hữu hạn của kinh tế Nhà nước không thể mang lại tăng trưởng 2 con số. Nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp rất dồi dào mới có thể tạo ra đột phá.
Vì vậy, Chính phủ sẽ giao cho kinh tế tư nhân đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia.
“Đây là tư duy hoàn toàn khác biệt”, Phó Thủ tướng nói và cho biết, thực tế nhiều công trình lớn như sân bay, bến cảng, đường cao tốc… đã giao cho tư nhân và tương lai sẽ còn giao cho kinh tế tư nhân những công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn.
Về quản lý Nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chuyển tư duy từ quản lý hành chính sang chủ động kiến tạo, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Trong thu hút đầu tư nước ngoài, lãnh đạo Chính phủ nêu thực tế, trong thời gian rất dài, chúng ta cần vốn và kinh nghiệm, công nghệ, nhưng giờ phải nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài và yêu cầu quan trọng là chuyển giao công nghệ.
“Nếu cứ mãi trông cậy vào nước ngoài để gia công thì không thoát khỏi thu nhập trung bình”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nói.
Nền kinh tế cũng được cơ cấu lại trong một thế giới nhiều biến động với áp đặt thuế quan, chiến tranh thương mại, xung đột bất thường, phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Phó Thủ tướng nêu rõ, “phụ thuộc vào một thị trường rất nguy hiểm cho nền kinh tế, nên phải đổi mới cơ cấu nền kinh tế, tăng sức chống chịu, hội nhập sâu, mạnh mẽ nhưng phải độc lập tự chủ tự cường”.
Về phương pháp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh thay đổi về cách làm với định hướng chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Vì nguồn lực hữu hạn mà chỗ nào cũng chia sẻ một chút sẽ “không có gì ra tấm ra món”.
Minh chứng là trong xây dựng hạ tầng, Chính phủ đã xác định tập trung làm đường cao tốc, từ 12.000 dự án đã chuyển còn 5.000 dự án. Và chính việc chỉ tập trung trọng điểm vào 5.000 dự án đó mới tạo nên thành công với hệ thống hạ tầng như vừa qua.
Nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ chỉ tập trung cho 3.000 dự án.
12 năm, 2 bệnh viện ở Hà Nam cũ, báo chí tốn rất nhiều giấy mực
Phó Thủ tướng cũng đề cập đến việc phân cấp, phân quyền mạnh và đi liền với phân bổ nguồn lực để địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm
“Phân nhiệm vụ cho địa phương nhưng cũng phân nguồn lực để đề cao trách nhiệm, sáng tạo của địa phương. Giờ về địa phương hỏi định hướng phát triển của tỉnh thế nào mà trả lời định hướng là về Hà Nội xin dự án thì không thành công được”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từng địa phương phải phát huy tính năng động.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đặc biệt nhấn mạnh Chính phủ không né tránh, giải quyết những chuyện tồn đọng nhiều nhiệm kỳ. Ảnh: Đ.X
Việc nữa, theo Phó Thủ tướng, là chúng ta thích ứng linh hoạt, biến nguy thành cơ. “Câu chuyện về áp đặt thuế quan, câu chuyện về dịch bệnh buộc chúng ta phải đối phó thích ứng linh hoạt nếu không sẽ không thành công như nhiệm kỳ vừa qua”, Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đặc biệt nhấn mạnh Chính phủ không né tránh, giải quyết những chuyện tồn đọng nhiều nhiệm kỳ. “Đến ca trực của mình phải xử lý thôi, không nhường cho ai được câu chuyện này”, Phó Thủ tướng nói.
Theo ông, trong suốt nhiều nhiệm kỳ, chúng ta nói 12 dự án tồn đọng kéo dài, nằm đắp chiếu, nhiều nhiệm kỳ nói đến ngân hàng 0 đồng, ngân hàng thua lỗ, đổ bể, âm vốn… nhưng đến nhiệm kỳ này phải giải quyết, không né tránh.
“12 năm, 2 bệnh viện ở Hà Nam cũ, báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Đến 30/11 này sẽ hoàn thành và trước mắt là dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng đón bệnh nhân”, Phó Thủ tướng thông tin.
Với việc không né tránh, giải quyết câu chuyện của nhiều nhiệm kỳ, Phó Thủ tướng cho biết chúng ta tháo gỡ được nguồn lực rất lớn với hàng trăm nghìn tỷ đồng để đưa vào nền kinh tế.
Cùng với đó, là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ. Phong cách quyết liệt, nói là làm, phân rõ trách nhiệm. Thủ tướng có slogan "6 rõ" ai cũng thuộc.
“Bão lũ là lãnh đạo Chính phủ và các bộ trưởng đến với người dân. Với các công trình trọng điểm, thành viên Chính phủ thường xuyên đeo bám, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn. Đây là cách làm rất sát thực tiễn, sát cơ sở”, Phó Thủ tướng chia sẻ.
Từ những sự đổi mới đó, ông khái quát nhiều kết quả quan trọng đạt được, mà trước hết kinh tế vĩ mô ổn định, đất nước tăng trưởng.
Xúc động từ chính sách kiến tạo của Chính phủ
Cũng tại cuộc họp báo sáng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc “Chính phủ kiến tạo đã làm được gì cho người dân, doanh nghiệp?”.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh nhiệm kỳ qua Chính phủ đã đổi mới tư duy, phương pháp mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành. Ảnh: Đ.X
Nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, Phó Thủ tướng cho biết nguồn lực chi cho an sinh xã hội thời gian qua là rất lớn.
Dẫn chứng được ông đưa ra là việc vừa qua, Chính phủ dành 11.000 tỷ để tặng mỗi người dân 100.000 nghìn đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9.
“Trong tình hình hiện nay, 100.000 đồng với chúng ta không phải nhiều, nhưng hành động của người dân làm chúng ta xúc động. Có người ép plastic tờ 100.000 đồng giữ lại làm kỷ niệm, có người gom tiền được tặng cho cả nhà để mua sách cho con, trường hợp có thu nhập khá thì từ chối nhận để dành cho người khó khăn hơn, rồi có cả khu phố góp tiền liên hoan để gắn kết cộng đồng", Phó Thủ tướng chia sẻ những câu chuyện xúc động từ chính sách tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh.
Cũng theo Phó Thủ tướng, nhiệm kỳ qua, Chính phủ đã dành 180.000-200.000 tỷ đồng/năm (tương đương 8% chi ngân sách Nhà nước) chi cho an sinh xã hội. Trong đó có khoảng 46.000 tỷ đồng chi cho các gia đình chính sách, người có công và khoản chi cứu trợ bão lũ khoảng 10.000-15.000 tỷ đồng.
Ông cho biết thêm trong tháng 10 này sẽ đồng loạt khởi công 100 trường đầu tiên ở các xã biên giới trên đất liền, theo đúng định hướng của Bộ Chính trị. "Muốn nâng cao dân trí, phải bắt đầu bằng việc đi học", Phó Thủ tướng nói.
Việc tổ chức bữa ăn trưa và miễn viện phí theo lộ trình là những chủ trương có tác động lớn đã được ban hành trong thời gian qua, theo Phó Thủ tướng.
Hay T=trong cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” với việc lần đầu tiên yêu cầu phải có trung tâm hành chính một cửa ở cấp xã, lãnh đạo Chính phủ cho rằng đó là những yêu cầu đưa ra để phục vụ người dân tốt hơn.
Chính phủ cũng đã ban hành nghị định phục hồi quốc tịch Việt Nam cho kiều bào, giải quyết được thực tế có kiều bào đã chờ đợi 20 năm nay.
Với kiều bào, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ ban hành nghị định phục hồi quốc tịch Việt Nam, thể hiện chính sách nhân văn, hướng đến đồng bào ở xa Tổ quốc. “Nhiều người chia sẻ họ đã chờ đợi suốt 20 năm, và khi nhận được quyết định phục hồi, cả gia đình vỡ òa trong xúc động”, ông chia sẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ