Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Việt Nam - Argentina có đủ cơ sở viết tiếp những trang sử mới ngày càng tươi đẹp

Hương Giang

Thứ tư, 26/04/2023 - 11:41

(Thanh tra) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với Argentina.

Dự báo và tầm nhìn 10 năm tới, Đông Nam Á và Mỹ Latinh có tiềm năng to lớn và hoàn toàn có thể trở thành hiện thực để trở thành những cực tăng trưởng mới của thế giới, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: DT

Ngày 25/4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự sự kiện kỷ niệm “50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Hiện tại và tương lai”.

Tương lai không đơn thuần là đường kéo dài của quá khứ

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về tầm nhìn trong quan hệ giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh 10 năm tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tăng cường hợp tác với khu vực Mỹ Latinh trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của Al trí tuệ nhân tạo và cách mạng công nghiệp 4.0 thì tương lai không còn đơn thuần là đường kéo dài của quá khứ.

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với tất cả 33 nước trong khu vực Mỹ Latinh, trong đó có các bạn bè truyền thống, gắn bó lâu đời, cả về lịch sử, tình cảm và chia sẻ nhiều điểm tương đồng về truyền thống, văn hóa và lợi ích chung.

Ở bất kỳ thời kỳ nào, dù trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và hiện nay, Việt Nam luôn vinh dự nhận được tình đoàn kết chặt chẽ, sự giúp đỡ to lớn và toàn diện của nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Argentina và những người bạn Mỹ Latinh thủy chung, son sắt.

“Đây là tài sản quý giá, tiền đề quan trọng để chúng ta thu hẹp và xóa đi sự cách biệt giữa con người với con người bằng tinh thần, lực lượng và hành động đề cao độc lập và tự chủ, yêu chuộng hòa bình và tự do, trân trọng công bằng và chính nghĩa cho chúng ta và vì cả loài người tiến bộ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự sự kiện kỷ niệm “50 năm quan hệ Việt Nam-Argentina: Hiện tại và tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội cho hay, dự báo và tầm nhìn 10 năm tới, Đông Nam Á và Mỹ Latinh có tiềm năng to lớn và hoàn toàn có thể trở thành hiện thực để trở thành những cực tăng trưởng mới của thế giới. Vì vậy, hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh cần tăng cường liên kết để hiện thực hóa tiềm năng nói trên.

“Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Argentina”, ông nói, những giá trị thiêng liêng, tương đồng và tình cảm là tài sản vô giá, là chất keo tự nhiên hữu cơ và xung lực mạnh mẽ để đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn cho 50 năm tới trên 3 phương diện căn bản về: Chính trị - ngoại giao; kinh tế, thương mại; văn hóa, giáo dục, du lịch.

"Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng, hai nước, hai khu vực chúng ta sẽ hợp tác toàn diện, mạnh mẽ và thực chất, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa như tinh thần đoàn kết, đồng đội của bóng đá và tinh thần phối hợp nhịp nhàng của điệu nhảy Tango huyền thoại; trên nền móng lịch sử vô giá, cùng nhau viết tiếp những trang sử mới ngày càng tươi đẹp của hai nước Việt Nam - Argentina trong cuốn sách về thế giới trong 10 năm và 50 năm tiếp theo".

Nhìn lại 50 năm quan hệ Việt Nam và Argentina với nhiều sự kiện quan trọng, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Argentina nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là dấu mốc rất quan trọng để hai bên có thể cụ thể hoá rất nhiều quan hệ hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước…

Khuyến khích đầu tư, xúc tiến tích cực để mở đường bay thẳng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Argentina, đêm 25/4, giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Argentina.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước liên tục gia tăng qua từng năm, từ 378 triệu USD năm 2007 lên 4,88 tỷ USD năm 2022, đưa Argentina trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam tại châu Mỹ. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina trên phạm vi toàn cầu.

Về đầu tư, hiện nay Argentina có 5 dự án, đứng thứ 122/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Việt Nam. Hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư đã được hai bên tích cực triển khai.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho hay, hiện quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 409 tỷ USD, là nền kinh tế lớn thứ 5 Đông Nam Á; thu nhập bình quân đầu người hơn 4.100 USD; quy mô thương mại đạt hơn 730 tỷ USD.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng tiếp đón, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Argentina vào tìm hiểu cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn

Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với trên 60 nước, vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất trên thế giới và ngày càng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, các chuỗi cung ứng.

Theo ông Phương, hai nước có nhiều điểm tương đồng, đều có nhiều tiềm năng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, dòng vốn đầu tư kết nối với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Argentina, với vai trò là thành viên tích cực của Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), sẽ là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Nam Mỹ. Trong khi, Việt Nam sẽ luôn là cầu nối vững chắc để Argentina vào khu vực thị trường ASEAN cũng như châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh, có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường Argentina như sản phẩm dệt may, da giày, nông thủy sản, đồ gỗ và nội thất, vật liệu xây dựng… Ở chiều ngược lại, Argentina tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng ngô, đậu tương… với nguồn cung và giá thành ổn định vào Việt Nam.

Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng tiếp đón, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Argentina vào tìm hiểu cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, ông Phương nhấn mạnh và đề nghị, các cơ quan liên quan của hai bên phối hợp chặt chẽ để giải quyết các rào cản, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp.

Về phía Argentina, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Cecilia Todesca Bocco đánh giá hai nước còn nhiều dư địa hợp tác.

Nhắc lại ý kiến của Tổng thống Argentina và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi cho rằng hai nước đều có cơ hội hợp tác cụ thể trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, bà Cecilia Todesca Bocco cho biết, diễn đàn cũng nhằm xác định cụ thể chương trình nghị sự đó với những dự án có thể hợp tác chung.

Tại diễn đàn, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thông tin về môi trường kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam; doanh nghiệp hai nước đã trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, nhất là những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Rạng sáng 26/4, giờ Việt Nam, tại Thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Argentina.

Thông tin với cộng đồng về những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Argentina, Chủ tịch Quốc hội cho hay, “các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Argentina đều rất mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước, nâng cấp lên đối tác chiến lược theo lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Chúng ta cũng thúc đẩy đàm phán để ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với khối Mercosur”.

Đối với cộng đồng người Việt tại Argentina, ông Vương Đình Huệ mong “làm gì cũng phải nghĩ về quê hương đất nước, đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước”. Ông tin tưởng, cộng đồng người Việt tại Argentina chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng trong thời gian tới.

Lưu ý Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm các cơ hội để mở rộng quy mô kinh tế và không gian phát triển kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại sứ quán kiên trì thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Khi hợp tác trong các lĩnh vực này tăng lên, nhu cầu đi lại lớn hơn cũng sẽ tạo điều kiện cho việc mở đường bay thẳng giữa hai nước để bà con có thể trở về thăm quê hương thuận tiện hơn. 

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng Viện Văn hoá Argentina - Việt Nam (ICAV) và cá nhân Chủ tịch ICAV Poldi María Sosa. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm