Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 24/11/2016 - 14:10
Chiều 23/11, tại Hà Nội, Tổng thư ký Hội Việt-Mỹ Bùi Văn Nghị đã tiếp Liên đoàn Cựu chiến binh Mỹ do Tư lệnh toàn quốc Charles E. Schmidt làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 21-25/11.
Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Đoàn, Tổng Thư ký Hội Việt-Mỹ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh quan hệ Việt-Mỹ trong 21 năm qua, nhất là kể từ khi hai nước nâng quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013 và ngày càng được tăng cường, củng cố sau chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng 5/2016.
Đánh giá cao chương trình trao đổi giữa Liên đoàn Cựu chiến binh Mỹ và Hội Việt-Mỹ được thiết lập từ năm 1996 và nối lại quan hệ từ năm 2013, Tổng Thư ký Hội Việt-Mỹ Bùi Văn Nghị hy vọng chuyến thăm sẽ giúp Đoàn hiểu thêm về tình hình Việt Nam, chính sách đối ngoại của Việt Nam, quan hệ Việt-Mỹ, góp phần tích cực tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ.
Cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của Hội Việt-Mỹ cũng như sự giúp đỡ của các tổ chức trong chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam lần này, ông Charles E. Schmidt cho biết mục đích chuyến thăm nhằm tìm hiểu về đất nước, con người và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, tìm hiểu về công tác rà phá, vật liệu nổ, khắc phục hậu quả bom mìn, công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn có cuộc gặp gỡ với Bộ Ngoại giao và Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, làm việc và thăm Bảo tàng Công binh, di tích Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Quân đội./.
Theo Hữu Tiến/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thủ tướng Lawrence Wong cho biết, Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, mở ra kỳ vọng thúc đẩy đầu tư, mở rộng sản xuất và tăng cường hợp tác kinh tế song phương.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Hai lần đăng cai thành công APEC 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối của Việt Nam. Trên cương vị chủ nhà lần thứ ba, Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ, nỗ lực tổ chức thành công APEC 2027, góp phần định hình hợp tác khu vực.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Nhung
Đan Quế
Theo Chinhphu.vn
T. Minh
Cảnh Nhật
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Dương Nguyễn
Đỗ Quyên
Hương Trà
Văn Thanh