Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới (WGS) 2025:

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Hoà bình là nền tảng để kiến tạo tương lai thịnh vượng

Thanh Thanh

Thứ tư, 12/02/2025 - 23:42

(Thanh tra) - Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới (WGS) 2025, hôm nay (12/2), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tham dự và có các phát biểu dẫn đề quan trọng tại hai phiên chính của hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BNG

Hợp tác và kết nối có ý nghĩa quyết định đối với sự thịnh vượng chung

Tại phiên có chủ đề “Các nền kinh tế mới nổi”, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến những biến động nhanh chóng, chưa có tiền lệ, với nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi thực hiện những "bước nhảy vọt", bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong dòng chảy của thế giới, tạo ra những kỳ tích về phát triển.

Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới (WGS) lần thứ 12 diễn ra trong 03 ngày từ ngày 11-13/2 tại thành phố Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Tham dự có khoảng 6.000 đại biểu với hơn 30 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo Chính phủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác và kết nối có ý nghĩa quyết định đối với sự thịnh vượng chung, trong đó có 3 kết nối quan trọng: Kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo giữa các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; kết nối cơ sở hạ tầng, cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, hài hoà các quy định, tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và đầu tư; kết nối nguồn lực thông qua thúc đẩy các mô hình hợp tác tài chính công-tư, hợp tác ba bên, tài chính xanh, tài chính toàn diện, tài chính cho phát triển.

Chia sẻ về quan điểm và chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định những thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và khát vọng, tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2030 và năm 2045.

Về những ưu tiên chiến lược thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự các phiên thảo luận của Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2025. Ảnh: BNG

Xác định phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển tăng tốc, bứt phá và bền vững; hiện đang rất tích cực đẩy nhanh tiến trình tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư UAE, Trung Đông và các nước đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam hiện nay như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, AI, bán dẫn, năng lượng tái tạo, phát triển trung tâm tài chính, trung tâm đổi mới sáng tạo…

Hành động hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững

Tại Phiên họp về “Hành động hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ các thành tựu, kinh nghiệm và  bài học của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới và nỗ lực thực hiện SDGs.

Tại đây, ông khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và đã nỗ lực hết sức mình để về đích sớm 10 năm trong thực hiện MDGs, và hiện tiếp tục nỗ lực thực hiện SDGs.

Ông cho rằng những biến chuyển mang tính thời đại của thế giới khiến các chính phủ không có lựa chọn nào khác ngoài một tư duy phát triển mới bền vững và bao trùm, đổi mới, sáng tạo trong quản trị và điều hành, một cách tiếp cận hành động và đột phá vì phát triển bền vững và một quan hệ đối tác mới dựa trên nền tảng đoàn kết quốc tế, đề cao công bằng, chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BNG

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề xuất 05 quan điểm nhằm đẩy nhanh hiện thực hóa SDGs.

Trong đó, hoà bình, ổn định là nền tảng để kiến tạo tương lai thịnh vượng, tăng cường củng cố đoàn kết, sự chân thành, lòng tin giữa các quốc gia, đề cao đối thoại và hợp tác; cần có tư duy mới kiến tạo tương lai mang tính chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi quản trị toàn cầu nhằm tăng cường sức chống chịu, năng lực tự cường và vươn mình phát triển bứt phá; các chính phủ cần đóng vai trò tiên phong trong kết nối, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển; đề cao hợp tác quốc tế, chủ nghĩa đa phương, cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện trong giải quyết các thách thức chung, tăng cường năng lực, hiệu quả, sự sẵn sàng cho tương lai; con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực quan trọng nhất của mọi chính sách, hành động ở tất cả các cấp độ.

Các thông điệp của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự, góp phần củng cố vai trò, vị thế quốc tế, lan tỏa những thành tựu to lớn của đất nước trong những năm qua, cũng như tầm nhìn và triển vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lãnh đạo các Chính phủ, các bộ, ngành và doanh nghiệp các nước đánh giá cao tiềm năng phát triển và những nỗ lực mạnh mẽ trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo của Việt Nam, khẳng định mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm