Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 07/08/2015 - 21:13
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh luật pháp, chứ không phải sức mạnh quân đội là cơ sở để giúp các nước giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng nay. Ảnh: Giang Huy
Luật pháp quốc tế cho chúng ta biết rằng việc giải quyết tranh chấp nên dựa vào việc ai có lý lẽ tốt hơn, ai có luật pháp hơn, chứ không phải ai có quân đội lớn hơn", ông Kerry nói trong hội thảo "Thúc đẩy thịnh vượng: Hợp tác phát triển Việt Nam - Mỹ" sáng nay tại Hà Nội.
Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh hai chính phủ Việt Nam và Mỹ cùng chia sẻ lợi ích về tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình ở Biển Đông. Ông nhắc lại Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp, nhưng ủng hộ quá trình giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân theo luật pháp quốc tế. Ông cũng nhắc lại việc các nước cần kiềm chế không gây căng thẳng và quân sự hóa ở Biển Đông.
Đánh giá năm 2015 kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước là một mốc lịch sử, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng hai nước vẫn đang trong quá trình hàn gắn vết thương quá khứ, nhưng hai bên cũng không quên quá khứ. Đây là thời điểm Việt Nam và Mỹ cùng nhìn về phía trước.
Ông cũng khẳng định quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước mà Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thiết lập hồi năm 2013 đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục, an ninh, đến khoa học.
Ngoại trưởng Kerry thăm Việt Nam từ ngày 6/8 tới 8/8 theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Sáng nay ông đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của ông Kerry trên cương vị ngoại trưởng.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry tại hội thảo "Thúc đẩy thịnh vượng: Hợp tác phát triển Việt Nam - Mỹ" ở Hà Nội. Ảnh:Giang Huy
(Việt Anh/Vnexpress)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các công dân Việt Nam tại Venezuela vẫn an toàn sau trận động đất lớn.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu phát triển của Việt Nam và các giá trị “đoàn kết, thống nhất, hòa giải, tri ân” của dân tộc Việt Nam, Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama khẳng định sẽ luôn mang theo “Câu chuyện Việt Nam” như một nguồn cảm hứng sâu sắc.
Thanh Lương
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Thư Ký
Thanh Lương
T.T
Quốc Huỳnh
Đăng Tân
Hải Hà
Quang Dân
BTT
Thái Nam
Minh Tân
Trần Quý
Minh Tân
PL-BĐ