Sau khi Báo Thanh tra đăng tải bài viết: “Bình Định: Để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp” với nội dung như trên, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 8882/UBND-KT về việc xử lý công trình vi phạm tại thửa đất số hiệu 81, tiểu khu 114a, khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. 

Theo đó, thực hiện theo Văn bản số 8882/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện Hoài Ân đã có Văn bản số 1154/UBND-VP giao Chủ tịch UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ khẩn trương chỉ đạo tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây, ra quy định tại điểm a, khoản 4, Điều10, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP đối với công trình vi phạm. 

leftcenterrightdel
 Ảnh: Bảo Trân

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ thực hiện theo đúng quy định pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước. Tham mưu UBND huyện thông báo kết quả xử lý, giải quyết, gửi Báo Thanh tra và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Ngày 10/4/2024, UBND thị trấn đã tiến hành làm việc với bà Trần Thị Thắm về nội dung cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Hộ gia đình bà Trần Thị Thắm chấp nhận sai phạm và hứa sẽ tháo dỡ phần xây dựng và trả lại hiện trạng đất ban đầu. 

Trước đó, bà Trần Thị Thắm có gửi đơn cứu xét đến Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Thường trực Huyện uỷ. Nội dung đơn, bà Thắm bị xử phạt vi phạt hành chính do xây dựng công trình nhà xưởng không đúng mục đích sử dụng đất trên thửa đất số 81, tiểu khu 114a, khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ. 

UBND huyện Hoài Ân xử phạt vi phạm hành chính và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng, trả lại hiện trạng sử dụng đất theo quy định. Bà Thắm đã nộp tiền phạt vi phạm hành chính và xin các cấp tạo điều kiện tạm thời không tháo dỡ công trình nhà xưởng, cho bà được duy trì việc sản xuất, kinh doanh trong một thời gian, để đảm bảo thu hồi số tiền vốn, trước khi thực hiện việc tháo dỡ nhà xưởng.

leftcenterrightdel
Nhà kho xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 114A, khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (ảnh chụp ngày 3/11/2023). Ảnh: Bảo Trân 

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết: ”Về nguyên tắc, vi phạm buộc phải cưỡng chế tháo dỡ. Nhưng vì tài sản trên đất tương đối lớn, nên UBND huyện đã làm công tác vận động. Hộ gia đình bà Trần Thị Thắm đã chấp nhận sai phạm và hiện tại đang tiến hành tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu”. 

Theo ghi nhận thực tế, hộ gia đình bà Trần Thị Thắm ở khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân đang tiến hành tự tháo dỡ phần xây dựng vi phạm. 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Bảo Trân