Theo dõi Báo Thanh tra trên
CTV Bảo Trân
Chủ nhật, 05/11/2023 - 15:41
(Thanh tra)- Các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai huyện Hoài Ân không kiểm tra, kịp thời phát hiện để ngăn chặn, xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai, để xảy ra tình trạng xây dựng nhà kho trái phép trên đất lâm nghiệp.
Quyết định số 2208/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Trần Thị Thắm, khu phố Gia Chiểu, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. Ảnh: Bảo Trân
Mặc dù chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất và không được cấp phép xây dựng, bà Trần Thị Thắm ở khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã tự ý xây dựng kiên cố nhà kho đông lạnh với diện tích gần 1.000m2 trên đất lâm nghiệp tại thửa đất số 81, tiểu khu 114A, khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ.
Ông Mai Văn Lên - Chủ tịch UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ cho cộng tác viên Báo Thanh tra biết: ”Việc bà Trần Thị Thắm xây dựng nhà kho trên đất lâm nghiệp là không đúng. Tuy nhiên, ban đầu chỉ mới lên có chuồng trại, sau làm theo dạng tiền chế, làm vào ban đêm, nên nhiều lúc cũng chủ quan. Từ khi nhà kho lạnh hình thành thì thị trấn lại vượt quá thẩm quyền, nên báo lên huyện ra quyết định xử phạt”.
Xây dựng trái phép, chờ hợp thức hoá
Ngày 23/5/2023, UBND huyện Hoài Ân đã ban hành Quyết định số 2208/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Trần Thị Thắm vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm c và d, Khoản 1, Điều 57 của Luật Đất đai. Cụ thể, chuyển đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp (diện tích vi phạm 934,8m2).
Đồng thời, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.
Nhà kho xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại tiểu khu 114A, khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. Ảnh: Bảo Trân
Theo ghi nhận của cộng tác viên Báo Thanh tra, ngày 3/11/2023, nhà kho xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại thửa đất số hiệu 81, tiểu khu 114A khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ vẫn chưa được tháo dỡ và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm như trong Quyết định số 2208/QĐ-XPHC của UBND huyện Hoài Ân.
Liên quan đến vấn đề này, bà Lê Thị Thuý Vy - công chức địa chính, xây dựng thị trấn Tăng Bạt Hổ cho biết: "Khu đất này nằm trong kế hoạch sử dụng đất sẽ chuyển đổi ra 3 loại rừng. Trên giấy tờ thì chưa nhưng đã có đề án quy hoạch chung của huyện. Bà Trần Thị Thắm đã gửi đề nghị ở Phòng Nông nghiệp huyện Hoài Ân để xin thủ tục chuyển đổi từ đất rừng sang đất khác”.
“Trong quá trình đó thì vô tình có tranh chấp với hộ bà Hà Thị Hường. Khi có tranh chấp người ta đo đất lại kết quả không được, nên việc chuyển đổi đất của bà Thắm bị đình lại. Kế hoạch chung của huyện sẽ chuyển đổi cả khu đó chứ không riêng gì của bà Thắm”, bà Lê Thị Thuý Vy nói.
Liên hệ đến chúng tôi, số điện thoại 0963***799, vị này xưng là Trần Thị Thắm, chủ của nhà kho lạnh, tại thửa đất số hiệu 81, tiểu khu 114A, khu phố Gia Chiểu 1, nói: “Tôi làm cái nhà kho không phải trái phép nên sao phải tháo dỡ, do là đất đang tranh chấp với bà Hường, nên chưa chuyển đổi được. Huyện Hoài Ân cũng chuyển hết đất của tôi ra rồi. Tôi đâu có gì đâu mà phải trình bày, bao nhiêu giấy tờ tôi làm để trên huyện rồi”.
Điều đáng nói, hiện tại trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khu đất này vẫn là đất lâm nghiệp. Thế nhưng bà Trần Thị Thắm không những không thực hiện theo quyết định xử phạt của UBND huyện Hoài Ân mà còn rất chắc chắn về việc sẽ được hợp thức hoá cho hành vi xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.
Tình trạng “xây dựng trái phép, chờ hợp thức hoá sau” sẽ tạo ra tiền lệ xấu, phát sinh tiêu cực ở địa phương, nhũng nhiễu, thậm chí tham nhũng trong lĩnh vực đất đai và xây dựng, tạo ra tâm lý chờ đợi hợp thức hoá “phớt lờ” thực hiện quyết định xử phạt của UBND huyện Hoài Ân. Đề nghị các ngành chức năng vào cuộc xử lý vi phạm và làm rõ vấn đề trên.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 24/3, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo Công an tỉnh về tình trạng khai thác cát trái phép giữa nơi giáp ranh giữa 2 mỏ cát số 18 và mỏ cát số 54 thuộc địa phận xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc và xã Định Hải, huyện Yên Định, gây sạt lở bờ sông, nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong Nhân dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Thời gian gần đây, bức xúc trước hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và xây dựng trái phép công trình hàng trăm m2, chiếm lối đi chung của hộ bà Phạm Thị Lan Anh, người dân tại thôn Hoà Phú, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội liên tục có đơn thư gửi cơ quan chức năng.
Thành Nam
Minh Tân
Văn Thanh
Chính Bình
Văn Thanh
Thái Hải
Văn Thanh
Thành Nam
Hương Giang
Phương Anh
Trọng Tài
Hương Trà
Minh Tân
Hương Giang
Hoàng Nam
Thái Hải
Trần Quý