Trong một diễn biến liên quan, đóng cửa phiên 20/1/2022, thị giá cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai (QCG) dừng ở mức 14.050 đồng/cổ phiếu, giảm 9.150 đồng/cổ phiếu, tương đương 39,4% so với phiên 11/1. Đà giảm này của QCG khiến vốn hoá thị trường Quốc Cường Gia Lai "bốc hơi" 2.517 tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc cổ đông công ty mất 2.517 tỷ đồng chỉ sau 7 phiên.

Tiếp tục bị đề nghị xem xét trách nhiệm

Viện KSND TP HCM vừa tiếp tục trả hồ sơ vụ sai phạm trong chuyển nhượng 32ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM cho Công an TP HCM để xác định chính xác thiệt hại vụ án, làm rõ trách nhiệm của Quốc Cường Gia Lai.

Tháng 10/2021, Viện KSND TP HCM cũng trả hồ sơ, đề nghị tiếp tục định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của Công ty Tân Thuận tại thời điểm Công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai ký hủy hợp đồng chuyển nhượng phần đất đã bồi thường tại dự án khu dân cư Phước Kiển vào tháng 5/2018.

Trước đó, ngày 20/8/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM), Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận, 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TP HCM) cùng các đồng phạm về cùng tội "vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Cơ quan điều tra xác định ông Cang có sai phạm trong chuyển nhượng hơn 32ha đất ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ Công ty Tân Thuận cho Quốc Cường Gia Lai.

Quá trình chuyển nhượng hai dự án khu dân cư ven sông và Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai, các bị can gây thất thoát 248 tỷ đồng.

Việc Viện KSND TP HCM đề nghị xem xét làm rõ trách nhiệm Quốc Cường Gia Lai đã khiến không ít nhà đầu tư lo ngại vì vụ án này đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cụ thể, ngày 18/3/2021, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa bốn vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong đó có vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Tân Thuận.

Quốc Cường Gia Lai sẽ thế nào?

Thông tin Viện KSND TP HCM tiếp tục trả hồ sơ vụ sai phạm trong chuyển nhượng 32ha đất công ở xã Phước Kiển cho Công an TP HCM để xác định chính xác thiệt hại vụ án, làm rõ trách nhiệm của Quốc Cường Gia Lai được đánh giá là có tác động lớn tới thị giá cổ phiếu QCG và diễn biến giao dịch của QCG trên sàn chứng khoán.

Cùng với việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất Thủ Thiêm và vụ bán chui cổ phiếu vừa qua, thông tin Viện KSND TP HCM tiếp tục đề nghị xem xét trách nhiệm của Quốc Cường Gia Lai trong chuyển nhượng 32ha đất công ở xã Phước Kiển góp phần khiến cổ phiếu QCG giảm sàn 7 phiên liên tiếp kể từ ngày 12/1/2022.

Đóng cửa phiên 20/1/2022, thị giá cổ phiếu của QCG dừng ở mức 14.050 đồng/cổ phiếu, giảm 9.150 đồng/cổ phiếu, tương đương 39,4% so với phiên 11/1. Đà giảm này của QCG khiến vốn hoá thị trường Quốc Cường Gia Lai "bốc hơi" 2.517 tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc cổ đông công ty mất 2.517 tỷ đồng chỉ sau 7 phiên.

Phiên 20/1 ghi nhận sự trỗi dậy của cổ phiếu bất động sản, rất nhiều mã đảo chiều tăng trần. QCG có nhiều thời điểm tưởng thoát hiểm khi lấy lại mức giá xanh. Thế nhưng, khi QCG đạt tới 15.800 đồng/cổ phiếu, áp lực bán ra vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, kết phiên, QCG lại duy trì đà giảm sàn quen thuộc.

Nếu vụ án Tân Thuận có diễn biến mới, nếu Quốc Cường Gia Lai và bà Nguyễn Thị Như Loan bị kết luận phải chịu trách nhiệm trong vụ án này thì cổ phiếu QCG sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Minh Anh