Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nguy cơ mất cả chục tỷ đồng từ việc ký hợp đồng đặt cọc

Ngân Nga

Thứ năm, 15/09/2022 - 14:26

(Thanh tra) - Mới đây, Báo Thanh tra nhận được đơn cầu cứu của ông Nguyễn Văn Tuấn cùng vợ là bà Vũ Thị Hương (có địa chỉ tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về nguy cơ mất trắng cả chục tỷ đồng từ việc ký hợp đồng đặt cọc.

Hơn 2 năm nhận tiền đặt cọc cả chục tỷ đồng, trang trại chăn nuôi H.P.N chỉ xây dựng cầm chừng. Ảnh: NN

Theo đơn thư, đầu năm 2020, ông Nguyễn Văn Tuấn được một người bạn giới thiệu cơ hội hợp tác đầu tư với ông Tr.H.D. (là Giám đốc Công ty TNHH H.P.B. và Công ty TNHH H.P.N.) để đầu tư Dự án Trang trại Chăn nuôi H.P.B. và H.P.N. tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Hai dự án gồm 20 ha đất do Công ty TNHH H.P.B. và 34 ha đất do Công ty TNHH H.P.N. làm chủ đầu tư. Mục đích làm trang trại chăn nuôi heo tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Tổng giá trị dự án là: 18.360 triệu đồng. Ông D. là người đại diện pháp luật của cả hai công ty trên.

“Sau khi tìm hiểu, tôi thấy ông Tr.H.D. có đất thật, đang làm chủ trương Dự án Trang trại Chăn nuôi H.P.B. và H.P.N. ở Gia Lai, ngày 23/9/2020 vợ chồng tôi đã đồng ý đầu tư và tiến hành làm hợp đồng đặt cọc”, ông Tuấn viết.

Theo nội dung hợp đồng đặt cọc thì trong thời gian đặt cọc, bên B (ông Tr.H.D. đại diện cho 2 công ty) sẽ làm các thủ tục pháp lý: Chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, sổ đỏ, bản vẽ thiết kế, giấy phép xây dựng, giấy phép khai thác nước cho 2 dự án.

Căn cứ vào hợp đồng đặt cọc đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Văn Tuấn đã chuyển tiền cho ông Tr.H.D. thông qua tài khoản ngân hàng tổng cộng 10.150 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay ông D. không bàn giao 2 dự án trên cho ông Tuấn và hiện ông D. đã “biệt vô âm tín” không liên lạc được.

Phần đất tại dự án mà vợ chồng ông Tuấn đã đặt cọc. Ảnh: NN

Theo ông Tuấn, hai dự án này rất có thể ông Tr.H.D. đã bán lại cho một người khác thêm một lần nữa, bởi ông Tuấn phát hiện trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về điều chỉnh cổ đông tại 4 dự án gồm: Trang trại H.P.H., H. P.B., H.P.B., H.P.N. đã điều chỉnh người đại diện pháp luật là bà H.Th.Ng. (SN 1987, trú tại tổ 87, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

“Việc ông Tr.H.D. đơn phương chuyển nhượng hai dự án cho bà H.Th.Ng. là vi phạm hợp đồng đặt cọc, nhưng việc thực hiện các nghĩa vụ có trong hợp đồng đặt cọc thì ông Tr.H.D. liên tục trốn tránh mặc dù tôi đã nhiều lần liên hệ, hành vi đó có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chúng tôi. Trước sự việc trên tôi mong quý cơ quan ban ngành xem xét, vào cuộc, làm sáng tỏ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Tr.H.D. tại Công ty TNHH H.P.B., Công ty TNHH H.P.N. để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cũng như lẽ phải, đúng pháp luật”, ông Tuấn bức xúc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, công ty đã thay đổi người đại diện pháp luật sang cho bà H.Th.Ng., tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay các dự án nêu trên không đăng ký chuyển nhượng dự án cho doanh nghiệp khác. Thông tin về nhà đầu tư thực hiện dự án vẫn ghi nhận theo các quyết định chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH H.P.B., Công ty TNHH H.P.B., Công ty TNHH H.P.N.

Về phía Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cung cấp, hiện Sở Xây dựng không cấp phép xây dựng đối với 3 dự án này, do đó không có các văn bản, tài liệu liên quan đến 3 dự án.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã đến Sở Tài nguyên Môi trường đặt lịch làm việc và gửi nội dung các thông tin cần xác minh. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì đã gần một tháng, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn im lặng?

Hiện dự án H.P.N. đang xây dựng nhỏ giọt, rất lâu mới có thể đưa vào sử dụng. Còn dự án H.P.B. mặc dù ông Tr.H.D. đã nhận một số tiền lớn từ nhà đầu tư nhưng đến nay vẫn “án binh bất động”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.

Trọng Tài

11:02 02/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm