Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 23/11/2016 - 21:18
(Thanh tra) - Trả lời nội dung đơn thư kiến nghị của công dân, UBND huyện Phú Xuyên khẳng định, Dự án “Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Phú Xuyên, đường dây 110kV cấp điện cho Trạm biến áp” đảm bảo đủ tiêu chuẩn, không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân xung quanh khu vực.
Vị trí xây dựng Trạm biến áp 110kV. Ảnh: Phạm Duy
Huyện Phú Xuyên hiện tại chưa có Trạm biến áp 110kV nên đều phải phụ thuộc vào khả năng cung cấp điện của Trạm biến áp 110kV Tía (huyện Thường Tín). Vì thế, chất lượng điện năng không đảm bảo hay xảy ra sự cố, thời gian khắc phục sự cố kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện.
Dự án xây mới Trạm biến áp 110kV Phú Xuyên (tại xứ đồng Thạng Nội, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên) rộng 3.500m2 và đường dây cấp điện có tổng mức đầu tư 279,3 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án điện Hà Nội (Tổng Công ty Điện lực Hà Nội) làm chủ đầu tư nhằm cung cấp điện chất lượng, an toàn cho người dân trên địa bàn huyện, đồng thời phục vụ sản xuất công nghiệp cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp hỗ trợ nam Hà Nội chuẩn bị đi vào hoạt động và đáp ứng nhu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế xã hội của huyện Phú Xuyên thời gian tới.
Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, một số hộ dân tại tiểu khu Mỹ Lâm gửi đơn thư phản ánh việc xây dựng Trạm biến áp 110kv không thông báo cho nhân dân được biết nhưng đã niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất.
Bên cạnh đó, Trạm biến áp xây dựng ở khu ruộng Thạng Nội thì quá gần dân và trường mầm non, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Công dân đề nghị chuyển vị trí xây dựng Trạm biến áp sang phía đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Ngoài ra, công dân cũng đề nghị thu hồi nốt phần diện tích nhỏ lẻ xen kẹt bên cạnh dự án.
Theo tìm hiểu của phóng viên, nội dung các kiến nghị trên của công dân được gửi tới nhiều cấp, ngành đề nghị xem xét giải quyết dẫn đến việc triển khai dự án bị chậm trễ suốt nhiều tháng nay.
Chánh Thanh tra huyện Phú Xuyên Nguyễn Lương Khải cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Thường trực UBND huyện Phú Xuyên chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra liên ngành của huyện rà soát lại toàn bộ các kiến nghị của nhân dân.
Qua rà soát cho thấy, nội dung kiến nghị về việc triển khai dự án chưa công khai dân chủ là không có cơ sở. Vì, việc xây dựng Trạm biến áp 110kV đảm bảo đầy đủ quy trình và đã được các sở, ban, ngành thẩm định, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Quá trình tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự quy định, đã tổ chức hội nghị Đảng ủy mở rộng đến các ban, ngành, đoàn thể của tiểu khu và các hộ dân có đất thu hồi.
Chánh Thanh tra huyện khẳng định, kiến nghị về dự án sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân là không có căn cứ. Ngày 25/6/2014, UBND TP tiếp tục ra Quyết định số 3411/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án. Báo cáo này đã được tham vấn địa phương, được Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội thông qua, được Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất, cuối cùng là UBND TP phê duyệt.
Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội cũng có Văn bản số 613/HANOI-X09.2 ngày 8/3/2016 giải thích về sự ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cả 2 văn bản nêu trên đều khẳng định Trạm biến áp không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân xung quanh.
Văn bản số 613 nêu rõ, Trạm biến áp được thiết kế theo đúng quy phạm hiện hành, mức độ ảnh hưởng nằm dưới mức cho phép của tiêu chuẩn đã được ban hành, đồng thời cũng đảm bảo yêu cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là nhỏ hơn 5kV/m.
Văn bản số 5280 /EVN HANOI- X09 và Văn bản số 5279/EVN HANOI- X09, ngày 8/11/2016 của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội báo cáo với UBND thành phố Hà Nội và UBND huyện Phú Xuyên về tình hình triển khai dự án Trạm biến áp đã khẳng định, việc xây dựng Trạm biến áp không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vì vậy, có thể kết luận rằng, dự án không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân do tác động của điện từ trường.
Ban quản lý dự án điện Hà Nội cũng đưa ra ví dụ cụ thể các trạm biến áp nằm giữa khu dân cư đông đúc trong nội thành suốt nhiều năm nay, đồng thời khẳng định sức khỏe người dân sẽ không bị ảnh hưởng.
Trên cơ sở thống nhất giữa địa phương, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, các cơ quan tham mưu của TP, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4750/VP-CT chấp thuận vị trí xây dựng Trạm biến áp. Do vậy, công dân đề nghị thay đổi vị trí xây dựng trạm biến áp là không thể do địa điểm và hướng tuyến trạm biến áp đã được UBND TP chấp thuận.
Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Xuyên Hoàng Minh Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thị trấn nhiều lần tổ chức các buổi đối thoại tuyên truyền vận động tới người dân. Tới nay, đa số nhân dân trên địa bàn đều đồng tình với việc triển khai xây dựng trạm biến áp, duy chỉ còn một số công dân chưa đồng tình làm đơn tiếp khiếu. Trong thời gian tới, thị trấn tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giải thích cho người dân hiểu và đồng thuận, để dự án được triển khai đảm bảo đúng tiến độ.
Phạm Duy
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra