Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 09/06/2014 - 16:23
(Thanh tra) - Trong đơn gửi đến Báo Thanh tra, gửi lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các cơ quan Trung ương, 12 hộ dân trú tại ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội khẳng định đang bị chính quyền "đe" cưỡng chế thu hồi đất không đúng quy định của pháp luật; việc triển khai dự án thiếu công khai minh bạch. Đặc biệt, chính quyền sở tại làm ngơ nhiều đề nghị chính đáng của các hộ dân...
Ngõ 214 phường Hạ Đình. Ảnh: Thúy Nhài
Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Hạnh Nguyên, một trong 12 hộ dân cho biết: Chúng tôi hầu hết đều là công nhân viên chức, đã nhận chuyển nhượng đất của người dân gốc phường Hạ Đình từ những năm 1998 - 2000 và xây dựng nhà cửa sinh sống ổn định từ đó đến nay. Khoảng những năm 2005, chúng tôi được biết diện tích đất mà mình đang sinh sống sẽ được thu hồi để xây dựng Dự án Khu Đô thị mới Hạ Đình.
Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án này không thực hiện được do năng lực tài chính của chủ đầu tư có vấn đề, toàn bộ diện tích đất để cỏ dại mọc hoang hóa. Ngày 21/4/2014, chúng tôi được mời lên UBND phường Hạ Đình để họp về việc công khai, cung cấp hồ sơ pháp lý dự án đường vào 3 trường Thanh Xuân Nam. Ngày 23/4, các gia đình chúng tôi được nhận thông báo lịch điều tra giải phóng mặt bằng dự án đường vào 3 trường cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển tại phường Hạ Đình. Các ngày sau đó, thậm chí trong 1 ngày, các hộ dân nhận được liên tục các văn bản về thời hạn nhận tiền, thời hạn cuối cùng nhận tiền, thời hạn tự nguyện giải phóng mặt bằng, nếu không sẽ bị cưỡng chế... Toàn thể các hộ dân chúng tôi nhận thấy việc làm của các cấp chính quyền là trái với quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Đặc biệt, cho thấy nhiều sự bất thường của dự án, đó là sự mập mờ, không minh bạch và tiền hậu bất nhất của các cấp chính quyền, sự nhập nhèm trong vận dụng văn bản và sự cẩu thả trong việc triển khai giải phóng mặt bằng!
Diện tích đất để xây dựng Dự án Khu đô thị mới Hạ Đình để cỏ mọc hoang hóa trong gần 10 năm qua. Ảnh: Thúy Nhài
Bà Phan Thị Nhủ, vợ liệt sỹ, bức xúc: "Không hiểu vì lý do gì mà từ ngày 21/4 đến 19/5/2014, chính quyền đã "hào phóng" cung cấp cho các hộ dân 4 tên gọi khác nhau của dự án. Tại giấy mời của UBND phường Hạ Đình với các hộ dân thì gọi là "dự án đường vào 3 trường", "dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến cụm 3 trường học".
Tại văn bản trả lời cho các hộ dân nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường vào 3 trường (các hộ dân có đơn kêu cứu khẩn cấp - PV), UBND quận Thanh Xuân kính gửi các hộ dân có nhà, đất nằm trong chỉ giới thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu Đô thị mới Hạ Đình. Còn tại quyết định thu hồi đất đến từng gia đình, ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân gọi việc thu hồi đất để "xây dựng đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới Hạ Đình".
Bà Nhủ khẳng định, sự bất nhất của chính quyền trong việc xác định tên gọi của dự án khiến các hộ dân hết sức bất bình. Bởi lẽ, nếu đây là dự án đường vào 3 trường như UBND phường Hạ Đình gửi văn bản đến các hộ dân thì toàn bộ quá trình thu hồi đất để thực hiện dự án này là trái quy định của luật. Còn nếu là tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Khu Đô thị Hạ Đình thì không thể nào áp dụng giá bồi thường đất cho các hộ dân chỉ có 252 ngàn đồng/m2 trong khi những năm qua, nhiều hộ dân sinh sống tại đây nộp thuế đất ở với mức 13 - 14,6 triệu đồng/m2.
Đó là lý do vì sao chỉ có 1/13 hộ dân đồng tình trong việc bị thu hồi đất. 12 hộ dân còn lại đã nhiều lần làm đơn gửi đến lãnh đạo UBND TP Hà Nội, quận Thanh Xuân và cả các cơ quan Trung ương nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đặc biệt, chúng tôi nhiều lần đề nghị lãnh đạo quận Thanh Xuân trực tiếp tiếp, đối thoại với các hộ dân để làm rõ những mập mờ trong thu hồi đất nói trên nhưng lãnh đạo quận liên tục bận!

UBND phường Hạ Đình mời công dân đến kê khai giải phóng mặt bằng dự án đường vào 3 trường. Ảnh: Thúy Nhài
Quận Thanh Xuân làm trái chỉ đạo của thành phố
Để tìm hiểu những thông tin người dân phản ánh, chúng tôi đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo quận Thanh Xuân. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhấn mạnh: Báo Thanh tra phải ủng hộ chính quyền. Bởi lẽ, riêng tuyến đường vào 3 trường, quận đã nhận được rất nhiều chất vấn của Đoàn Đại biểu Quốc hội, của nhân dân vì liên quan đến 3.000 học sinh của 3 trường học trên địa bàn. Dường như để nhấn mạnh tầm quan trọng, ông Lưu còn đặc biệt dặn "Nếu lỡ Báo Thanh tra đăng bài mà chậm tiến độ thì Báo phải làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội đấy"!
Còn ông Ngô Tiến Hùng, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Thanh Xuân thì khẳng định: Đây không phải dự án đường vào 3 trường, cũng không phải thực hiện Dự án Khu Đô thị mới Hạ Đình. Việc thu hồi đất của 13 hộ dân nói trên đơn thuần là để thực hiện Văn bản số 2140 của UBND TP Hà Nội về việc cho phép Cty Cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường nối từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến tuyến đường cụm 3 trường học Thanh Xuân Nam. Việc UBND phường Hạ Đình viết giấy mời các hộ dân đến kê khai giải phóng mặt bằng đự án đường vào 3 trường cuối ngõ 214 là sai. Và đây là việc của phường, không phải trách nhiệm của quận.
Ông Hùng khẳng định, toàn bộ 12 hộ dân có đơn khiếu nại này đều thuộc Dự án Khu Đô thị mới Hạ Đình. Nếu hiểu một cách đơn giản là nếu Dự án Khu Đô thị mới Hạ Đình thực hiện rồi thì việc xây dựng tuyến đường nối này chỉ là sự khớp nối về hạ tầng. Do vậy, không thể gọi là dự án, càng không phải là ddự án đường vào 3 trường vì theo phê duyệt thì dự án này nằm ở vị trí khác. Sở dĩ chưa thực hiện được đự án đường vào 3 trường là vì các hộ dân đã lấn chiếm đất nông nghiệp và xây dựng nhà kiên cố 4 - 5 tầng. Nếu giải phóng mặt bằng cho dự án đường vào 3 trường theo đúng quy hoạch thì cần từ 400 - 800 tỷ đồng. Trong thời điểm khó khăn về kinh tế, dự án này chưa thể triển khai.
Ông cũng giải thích thêm, sở dĩ Dự án Khu Đô thị mới Hạ Đình 10 năm qua không triển khai được là do không có đường vào. Do vậy, việc xây dựng tuyến đường nối từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển theo Công văn 2140 nói trên sẽ tạo được đường vào cho dự án. Quan trọng hơn là tạo được đường vào rộng rãi cho học sinh của 3 trường trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam.
Cũng theo ông Hùng, lãnh đạo quận Thanh Xuân rất muốn đối thoại với người dân nhưng các hộ dân đều chống đối và không hợp tác!

Trưởng ban Giải phóng mặt bằng Ngô Tiến Hùng khẳng định đây không phải dự án đường vào 3 trường. Ảnh: Thúy Nhài
Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc xây dựng con đường cho cụm 3 trường trên địa bàn Thanh Xuân Nam là một đòi hỏi bức xúc không thể phủ nhận. Bởi lẽ hàng ngày, khoảng 3.000 học sinh của 3 trường này đều phải ra, vào bằng các con ngõ nhỏ, không đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố.
Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả 12 hộ dân có đơn nói trên đều khẳng định hoàn toàn ủng hộ chủ trương xây dựng sớm con đường. Tuy nhiên, điều mà toàn bộ các hộ dân trông đợi đó là chính quyền cần làm đúng các chỉ đạo của UBND TP và quy định pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các hộ dân.
Cụ thể ở đây là chính quyền quận Thanh Xuân cần làm đúng theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Văn bản số 2140. Điều 1 văn bản này nêu rõ: Giao Cty Cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội triển khai việc giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng tuyến đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển đến điểm nối đường vào cụm 3 trường học phường Thanh Xuân Nam bằng nguồn kinh phí do Cty tự bố trí. Thời gian hoàn thành trong quý II/2014.
Như vậy, việc UBND quận Thanh Xuân ban hành Quyết định thành lập Tổ Giải phóng mặt bằng phường Hạ Đình để thực hiện đầu tư xây dựng đường từ cuối ngõ 214 đường Nguyễn Xiển (tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 21/4/2014) phân công ông Lưu Như Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình làm Tổ trưởng là hoàn toàn trái với chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại văn bản nói trên. Điều đó dẫn đến việc Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, ông Nguyễn Công Ích liên tục ban hành các văn bản "gọi" người dân thực hiện dự án đường vào 3 trường. Việc làm này không chỉ trái với chỉ đạo của UBND TP mà còn gây bức xúc trong dư luận nhân dân về việc nhập nhèm thu hồi đất núp bóng dự án đường vào 3 trường, trái với quy hoạch được phê duyệt.
Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với câu chuyện này khi có câu trả lời chính thức từ Cty Cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội theo lời hẹn với phóng viên Báo Thanh tra.
Thúy Nhài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
PL-BĐ
Nam Dũng
Anh Minh
PV
T. Minh
Ngọc Trâm
T. Minh
T. Minh
Hà Vân
Hương Giang
Nam Dũng
Chính Bình