Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Yêu cầu Sở Y tế xem xét xin lỗi, bồi thường

Thứ bảy, 17/10/2015 - 06:49

(Thanh tra)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn vừa yêu cầu Giám đốc Sở Y tế xem xét, kết luận nội dung tố cáo liên quan đến việc bồi thường và có ý kiến xin lỗi gia đình sản phụ Lê Thị Vịnh bị chẩn đoán nhầm dẫn đến thai nhi tử vong, mẹ bị cắt tử cung tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.

Yêu cầu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc giải quyết nội dung liên quan đến bồi thường, xin lỗi gia đình sản phụ

Trước đó, sản phụ Lê Thị Vịnh (sinh năm 1978, trú tại thành phố Bắc Giang) vào Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang hồi 22 giờ 30 phút ngày 19/8/2014 với lý do thai trên 8 tháng đau bụng. Chẩn đoán vào viện là thai 35 tuần dọa đẻ non.

Sản phụ Vịnh được điều trị, theo dõi tại phòng đẻ đến hồi 4 giờ 20 phút ngày 20/8/2014, kíp trực đã hội chẩn trực lãnh đạo viện, thống nhất chẩn đoán: Theo dõi viêm phúc mạc toàn thể do “Viêm ruột thừa vỡ/Thai 36 tuần lần 2”. Do vậy, kíp trực đã chuyển sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tuy nhiên, sau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hội chẩn liên viện với Bệnh viên Sản Nhi Bắc Giang thống nhất chẩn đoán sau mổ “rạn bề mặt thành trước tử cung/ thai 36 tuần”. Kết quả là sản phụ phải cắt tử cung để cầm máu, thai nhi tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình sản phụ đã có đơn kêu cứu gửi ông Đinh Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Bệnh viện đã có Công văn số 379 trả lời nhưng gia đình không nhất trí. Tiếp đó, Sở Y tế Bắc Giang nhận được đơn tố cáo của gia đình với nội dung Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang vô trách nhiệm trước cái chết của thai nhi và sản phụ Vịnh mất khả năng làm mẹ.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, ông Ong Thế Viên, Giám đốc Sở Y tế có Kết luận số 161 kết luận nội dung tố cáo nhưng gia đình sản phụ vẫn không nhất trí. Do vậy, công dân tiếp tục gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh về việc Giám đốc Sở Y tế có hành vi bao che về xử lý và kiến nghị xử lý đối với một số cán bộ y tế Bệnh viên Sản Nhi Bắc Giang có sai phạm dẫn đến hậu quả cho sản phụ Vịnh bị cắt bỏ tử cung, thai nhi tử vong.

Trên cơ sở xác minh của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 2488 về nội dung tố cáo giám đốc Sở Y tế. Kết quả xác minh cho thấy, đây là trường hợp có diễn biến lâm sàng và cận lâm sàng phức tạp; tổn thương tử cung hiếm gặp trong thực tế, không giống y văn mô tả nên đã có sự “nhầm lẫn” trong chẩn đoán, chỉ định và là khó khăn với những người làm công tác y tế.

Do vậy, ông Thân Ngọc Bích, Trưởng khoa Phụ và ông Đào Xuân Hiền, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản được kết luận là không có biểu hiện vi phạm Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy chế chuyên môn. Tuy nhiên, xét trình độ chuyên môn còn hạn chế dẫn đến “chẩn đoán nhầm” nên Sở Y tế yêu cầu bệnh viện đình chỉ trực lãnh đạo bệnh viện. Sau đó, 2 ông này đã bị đình chỉ trực lãnh đạo và được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu ông Đinh Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chưa tích cực giải quyết đơn.

UBND tỉnh đã kết luận nội dung tố cáo ông Ong Thế Viên, Giám đốc Sở Y tế có hành vi bao che về xử lý và kiến nghị xử lý đối với một số cán bộ y tế sai phạm là tố cáo sai. Tuy nhiên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế xem xét, kết luận nội dung liên quan đến việc bồi thường và có ý kiến xin lỗi gia đình. Kết quả trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm