Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 28/02/2011 - 10:53
(Thanh tra) – Theo Thanh tra tỉnh Yên Bái, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất cho ông Đỗ Mạnh Tuấn (tổ 35, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) không vi phạm điều cấm, không có tranh chấp, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác nên việc thu hồi lại GCNQSD đất là không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, trong khi lỗi thuộc về một số cán bộ của UBND phường Minh Tân.
Năm 1980, ông Đỗ Văn Thức nhận chuyển nhượng một khu đất khoảng 1 sào (gồm đất thổ cư, đất ao, vườn) tại xóm Cầu Dài, xã Minh Bảo, thị xã Yên Bái (nay là tổ 35, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) của ông Nguyễn Văn Chánh. Giấy tờ chuyển nhượng có sơ đồ kèm theo xác định rõ ranh giới thửa đất với các hộ liền kề và được HTX nông nghiệp Yên Ninh, UBND xã Minh Bảo xác nhận.
Sau đó, được sự đồng ý của UBND xã, ông Thức đã san lấp ao tạo mặt bằng và xây dựng nhà ở trên phần đất vườn của thửa đất. Khi ông Thức chết, toàn bộ đất đai, tài sản trên đất để lại cho con là ông Đỗ Văn Thành và bà Phạm Thu Sang.
Năm 2002, vợ chồng bà Sang có đơn xin cấp GCNQSD đất đối với toàn bộ khu đất trên. Tiếp đó, bà Sang làm thủ tục tặng một phần khu đất cho con trai là ông Đỗ Mạnh Tuấn. Song, UBND phường Minh Tân lại không thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm định sai hồ sơ dẫn việc cấp GCNQSD đất sai quy định của pháp luật. UBND TP Yên Bái đã cấp GCNQSD đất cho ông Tuấn 400m2 đất ở và 168,7m2 đất vườn. Trong khi, chưa thực hiện hợp pháp hoá toàn bộ khu đất và cho đến nay cũng chưa cấp GCNQSD diện tích đất còn lại cho bà Sang.
Ngày 27/8/2010, UBND TP Yên Bái ra Quyết định số 2306/QĐ-UBND khẳng định bà Sang đề nghị cấp GCNQSD đất là có cơ sở và yêu cầu thu hồi GCNQSD đất đã cấp cho ông Tuấn. Tại quyết định này, UBND TP chỉ đạo điều chỉnh cạnh thửa đất để cấp GCNQSD 400m2 đất ở cho bà Sang; cấp cho ông Tuấn 400m2 đất ở; diện tích còn lại là đất vườn, ông Tuấn phải nộp tiền sử dụng đất. Không nhất trí với việc thu hồi lại GCNQSD đất của ông Tuấn, bà Sang tiếp tục gửi đơn khiếu nại.
Theo xác minh của Thanh tra tỉnh Yên Bái, từ nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, đối chiếu với các quy định của pháp luật, khi Nhà nước cấp GCNQSD đất cho bà Sang, bà Sang chỉ phải nộp lệ phí trước bạ bằng 1% giá đất ở, không phải nộp tiền sử dụng đất. Sau khi được cấp GCNQSD đất, bà Sang có quyền tặng cho đất ở cho con trai và chỉ phải nộp lệ phí. Việc UBND TP áp dụng điểm 1 khoản a, Điều 13 Quyết định số 1844/QĐ-UB ngày 29/7/2007 xác định đất ở có vườn, ao theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình để giải quyết cấp GCNQSD đất cho gia đình bà Sang là không chính xác vì giấy tờ về quyền sử dụng đất của gia đình bà Sang có ghi diện tích đất, thể hiện ranh giới đất với các hộ liên kề. Khiếu nại của bà Sang là có cơ sở.
Cũng theo Thanh tra tỉnh, việc cấp GCNQSD đất cho ông Tuấn có sai phạm về quy trình thủ tục, nên UBND TP ra quyết định thu hồi, sau đó thực hiện cấp lại là có cơ sở. Tuy nhiên, xét nội dung cấp Giấy CNQSD đất cho ông Tuấn vẫn thực hiện đúng cam kết, không vi phạm điều cấm, gia đình vẫn sử dụng ổn định, phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác nên việc thu hồi GCNQSD đất của ông Tuấn là không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, trong khi lỗi thuộc về một số cán bộ của UBND phường Minh Tân.
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thương Lượng đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Yên Bái hủy quyết định thu hồi GCNQSD đất của ông Tuấn; cấp GCNQSD đất cho bà Sang theo quy định của pháp luật. Bà Sang, ông Tuấn không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp GCNQSD đất.
Hà Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang